Ngày này năm xưa:

Báo Hà Nội mới ra số đầu tiên (1957)

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 24.10.1957, Báo Thủ đô - tiền thân của Hà Nội mới - ra số hằng ngày đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của một cơ quan báo chí gắn bó với Thủ đô. Ngày này cũng ghi dấu những sự kiện lịch sử, văn hóa và khoa học đáng chú ý của Việt Nam và thế giới.

Chiến thắng Sông Lô

Theo tư liệu TTXVN, ngày 24.10.1947, quân và dân ta giành chiến thắng trên sông Lô, đánh bại cuộc hành quân của quân Pháp trong chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947. Trận đánh diễn ra tại khu vực Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ, góp phần làm thất bại âm mưu tiến công căn cứ địa Việt Bắc của thực dân Pháp.

Trong trận chiến, lực lượng ta sử dụng pháo binh và các phương tiện chiến đấu để đánh vào đoàn tàu chiến Pháp trên sông. Theo các tài liệu lịch sử, quân ta đã đánh chìm, đốt cháy nhiều tàu địch, gây tổn thất đáng kể về người và phương tiện.

Chiến thắng Sông Lô có ý nghĩa quan trọng trong chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947. Cùng với các trận đánh trên đường bộ, chiến thắng góp phần phá vỡ thế tiến công của quân Pháp, bảo vệ cơ quan đầu não kháng chiến và căn cứ địa Việt Bắc. Đây cũng là dấu mốc thể hiện khả năng tổ chức, phối hợp chiến đấu của lực lượng vũ trang Việt Nam trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp.

Báo Thủ đô ra số đầu tiên, đặt nền móng cho Báo Hà Nội mới

Báo Hà Nội mới ra số đầu tiên (1957) - ảnh 1
Báo Thủ đô - cơ quan ngôn luận của Thành ủy Hà Nội xuất bản số đầu tiên vào ngày 24.10.1957. Ảnh: Quốc Cường

Ngày 24.10.1957, Báo Thủ đô - tiền thân của Báo Hà Nội mới - ra số đầu tiên. Sự ra đời của tờ báo gắn với quá trình xây dựng, phát triển báo chí cách mạng tại Hà Nội sau ngày Thủ đô được giải phóng.

Trong những năm đầu hoạt động, Báo Thủ đô tập trung phản ánh đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của thành phố; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời cổ vũ phong trào thi đua xây dựng Thủ đô.

Năm 1968, sau khi hợp nhất với Báo Thời mới, tờ báo mang tên Hà Nội mới. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Báo Hà Nội mới trở thành một trong những cơ quan báo chí chủ lực của Thủ đô, phản ánh những chuyển biến của Hà Nội và đời sống người dân. Ngày ra số đầu tiên của Báo Thủ đô được xem là dấu mốc quan trọng trong lịch sử báo chí Hà Nội.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được thành lập

Ngày 24.10.1995, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 689-TTg thành lập Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng thiết chế nghiên cứu, lưu giữ và giới thiệu di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Bảo tàng có nhiệm vụ sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu và trưng bày các hiện vật, tư liệu về đời sống vật chất, tinh thần, phong tục, tập quán của các dân tộc. Những bộ sưu tập tại đây góp phần phản ánh sự đa dạng văn hóa, lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam.

Sau quá trình xây dựng, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam chính thức khai trương ngày 12.11.1997. Từ đó, bảo tàng trở thành địa chỉ nghiên cứu, giáo dục và tham quan, góp phần nâng cao nhận thức về giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời giới thiệu bản sắc Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế.

Hiến chương Liên Hợp Quốc có hiệu lực

Ngày 24.10.1945, Hiến chương Liên Hợp Quốc chính thức có hiệu lực, đánh dấu sự ra đời của tổ chức quốc tế này. Hiến chương được thông qua tại Hội nghị San Francisco ngày 26.6.1945, sau quá trình đàm phán giữa các quốc gia nhằm xây dựng một cơ chế hợp tác quốc tế trong bối cảnh thế giới vừa trải qua Chiến tranh thế giới thứ hai.

Liên Hợp Quốc được thành lập với mục tiêu duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, tăng cường hợp tác giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo. Hiến chương xác lập các nguyên tắc nền tảng, trong đó có bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia thành viên và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Ngày 24.10 hằng năm được kỷ niệm là Ngày Liên Hợp Quốc, nhằm nhắc lại vai trò của tổ chức trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc ngày 20.9.1977, trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức.

Ngày Thông tin phát triển thế giới thúc đẩy hợp tác toàn cầu

Ngày 24.10 hằng năm cũng là Ngày Thông tin phát triển thế giới, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thiết lập năm 1972. Ngày này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về các vấn đề phát triển và thúc đẩy việc phổ biến thông tin, tri thức phục vụ mục tiêu phát triển.

Liên Hợp Quốc xác định thông tin có vai trò quan trọng trong việc huy động sự quan tâm của công chúng, tăng cường hiểu biết về những thách thức toàn cầu và khuyến khích hợp tác giữa các quốc gia. Những vấn đề được đặt ra bao gồm xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế, bình đẳng, môi trường và phát triển bền vững.

Ngày Thông tin phát triển thế giới được tổ chức cùng ngày với Ngày Liên Hợp Quốc, tạo cơ hội nhấn mạnh mối liên hệ giữa thông tin, truyền thông và các mục tiêu phát triển. Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc tiếp cận thông tin chính xác, đáng tin cậy và kịp thời tiếp tục là yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự tham gia của người dân và hỗ trợ hoạch định chính sách.

Thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo trong ngày "Thứ Năm đen tối"

Ngày 24.10.1929, thị trường chứng khoán Mỹ trải qua một phiên bán tháo dữ dội, được biết đến với tên gọi “Thứ Năm đen tối”. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu tăng mạnh trước đó, hoạt động đầu cơ lan rộng và nhiều nhà đầu tư sử dụng tín dụng để mua cổ phiếu.

Trong phiên giao dịch, lượng cổ phiếu bán ra tăng đột biến, khiến giá nhiều mã giảm sâu. Các ngân hàng và nhà đầu tư lớn tìm cách can thiệp để ổn định thị trường, nhưng tâm lý hoảng loạn vẫn lan rộng. Những phiên giảm mạnh tiếp tục diễn ra trong các ngày sau đó, đặc biệt là ngày 28 và 29.10.1929.

Đợt sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1929 trở thành một trong những dấu mốc mở đầu cho cuộc Đại suy thoái, kéo dài trong thập niên 1930. Khủng hoảng gây tác động sâu rộng tới kinh tế Mỹ và nhiều quốc gia, làm suy giảm sản xuất, thương mại, việc làm và thu nhập. Sự kiện cũng thúc đẩy những thay đổi trong chính sách tài chính và quản lý thị trường.