Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cần có độ mở cao

THANH HÙNG - LÊ DUNG

VHO - Ngày 30.7, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã có các cuộc làm việc với Bộ VHTTDL và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam về Dự án Luật Báo chí (sửa đổi).

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cần có độ mở cao - ảnh 1
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng phát biểu tại cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc với Bộ VHTTDL có sự tham dự Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc...

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, dự án Luật Báo chí (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10. Ủy ban Văn hóa và Xã hội là cơ quan chủ trì thẩm tra dự án Luật. Để có cơ sở thẩm tra dự án Luật, Ủy ban tổ chức làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Hiện nay, hoạt động báo chí đang có những thay đổi sâu rộng do sự phát triển vượt bậc của khoa học - công nghệ. Từ các loại hình báo chí mới, sự đa dạng của phương tiện và nền tảng, đến cách thức tiếp cận thông tin của độc giả, một số quy định trong Luật Báo chí hiện hành không còn phù hợp.

Báo cáo tình hình xây dựng dự án Luật Báo chí (sửa đổi), Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc cho biết, quá trình xây dựng Dự án Luật Báo chí (sửa đổi) được thực hiện một cách kỹ lưỡng, tuân thủ Nghị quyết số 59/2024/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ VHTTDL  đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện một số công việc theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); từ đó hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Báo chí (sửa đổi) trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cần có độ mở cao - ảnh 2
Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc báo cáo tình hình xây dựng dự án Luật Báo chí (sửa đổi)

Điểm đáng chú ý trong dự thảo Luật lần này là sự tinh gọn về cấu trúc và cập nhật về nội dung. Dự kiến, Luật sẽ gồm 4 chương và 50 điều, giảm đáng kể 2 chương và 11 điều so với Luật hiện hành.

Cụ thể, 10 điều được giữ nguyên nội dung, 37 điều được sửa đổi, 3 điều được bổ sung mới, và 6 điều được lược bỏ. Bố cục dự thảo được sắp xếp lại gồm: Chương I: Những quy định chung (13 điều); Chương II: Tổ chức báo chí (3 mục, 16 điều); Chương III: Hoạt động báo chí (5 mục, 20 điều); Chương IV: Điều khoản thi hành (1 điều).

Dự thảo Luật cũng phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc quy định chi tiết: Chính phủ sẽ quy định chi tiết 19 điều, trong khi Bộ VHTTDL sẽ quy định chi tiết 6 điều. Để đảm bảo triển khai đồng bộ, Bộ VHTTDL dự kiến ban hành 6 nghị định và 3 thông tư hướng dẫn thi hành Luật.

Tại cuộc làm việc, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đánh giá cao công tác chuẩn bị của Dự án Luật Báo chí (sửa đổi).

Các đại biểu nhận định rằng dự án đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, trải qua quá trình lấy ý kiến rộng rãi từ các Bộ, ngành, chuyên gia, cùng với nhiều tọa đàm và hội thảo.

Những nội dung mới trong dự thảo đã được quy định khá đầy đủ và chi tiết, cho thấy sự cần thiết phải sửa đổi để phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ và truyền thông số.

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cần có độ mở cao - ảnh 3
Tại cuộc làm việc, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đánh giá cao công tác chuẩn bị của Dự án Luật Báo chí (sửa đổi)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án này. Đây là dự án Luật rất quan trọng. Việc xây dựng Luật được thực hiện trong bối cảnh nhanh nhưng vẫn phải cẩn trọng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Ông Triệu Thế Hùng cùng các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần rà soát kỹ lưỡng nội dung để đảm bảo dự thảo Luật có sự thống nhất và đồng bộ với các luật hiện hành cũng như các luật mới ban hành như Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, tránh các vướng mắc pháp lý trong tương lai.

*Cùng ngày, tại cuộc làm việc với Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh bày tỏ đánh giá cao đối với nỗ lực của Ban soạn thảo dự án Luật Báo chí (sửa đổi), trong đó sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới.

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cần có độ mở cao - ảnh 4
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh góp ý vào dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi)

Trên thế giới, các định nghĩa và phân loại loại hình báo chí đang thay đổi nhanh chóng, đặc biệt với sự xuất hiện của các công nghệ tiên tiến như vũ trụ ảo (metaverse), thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR).

Do đó, theo ông Lê Quốc Minh, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cần có độ mở cao, cho phép điều chỉnh linh hoạt và phù hợp khi các loại hình báo chí mới xuất hiện trong tương lai gần, kịp thời cập nhật xu hướng phát triển của ngành.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về khái niệm, mô hình hoạt động các cơ quan báo chí, loại hình báo chí, chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí, bản quyền trong hoạt động báo chí, hoạt động báo chí trên không gian mạng; đặc biệt là quy định về chức năng, nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam…

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cần có độ mở cao - ảnh 5
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cảm ơn các ý kiến tại cuộc làm việc.

Nhấn mạnh đây là dự án Luật rất khó, được thực hiện với tinh thần quyết tâm cao, theo quy trình một kỳ họp, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, rà soát, góp ý để hoàn thiện dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), nhất là các quy định về Hội Nhà báo Việt Nam.

Việc sửa đổi Luật Báo chí được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành báo chí trong kỷ nguyên số, đồng thời nâng cao vai trò của báo chí trong việc cung cấp thông tin chính xác, đa chiều và phục vụ lợi ích cộng đồng.