Đề nghị xử lý người nổi tiếng quảng cáo vi phạm
VHO - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đề nghị phối hợp quản lý quảng cáo thực phẩm liên quan đến tình trạng người nổi tiếng quảng cáo “lố”, sai sự thật.

Sau khi cơ quan chức năng công bố danh mục 573 nhãn hiệu sữa giả, một số nghệ sĩ nổi tiếng bị "réo tên" như: NSND Hồng Vân, Doãn Quốc Đam, MC Hoàng Linh, MC Vân Hugo, BTV Quang Minh...
Trước những luồng ý kiến trái chiều, trong đó nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, yêu cầu những nhân vật bị gọi tên phải lên tiếng, BTV Quang Minh đã chính thức lên tiếng nhận lỗi, anh gọi việc quảng cáo sữa đối với bản thân là “bài học có phần cay đắng”.
Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được phản ánh một số người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đang quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm, đặc biệt quảng cáo gây hiểu nhầm sản phẩm có công dụng như thuốc chữa bệnh, gây nhầm lẫn về chất lượng...

Để quy định pháp luật được thực thi nghiêm minh, ngăn ngừa kịp thời việc quảng cáo quá tác dụng của sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp kiểm tra thông tin, xử lý hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật của các trang mạng xã hội và xử lý người nổi tiếng quảng cáo vi phạm.
Liên quan đến sự việc được dư luận đặc biệt quan tâm này, các cơ quan chức năng thuộc Bộ VHTTDL đang phối hợp trong công tác quản lý, xử lý đối với các trường hợp vi phạm trong phạm vi thẩm quyền.
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo hiện đang tiếp tục được chỉnh sửa, hoàn thiện. Theo đó, luật dự kiến sẽ bổ sung một số điều cụ thể nhằm chấn chỉnh hiện tượng người của công chúng, nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật.
Các chuyên gia quảng cáo cho rằng, cần tăng cường các mức phạt, bổ sung các chế tài xử phạt nghiêm khắc; có thể tính đến các biện pháp như cấm không cho quảng cáo, hạn chế hoạt động nghệ thuật, hạn chế xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội...