Đà Nẵng lan tỏa tri thức, khẳng định vai trò báo chí thời kỳ mới

ÁNH DƯƠNG

VHO - Sáng 28.2, Hội Báo Xuân và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng lần thứ nhất đã khai mạc, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới báo chí, khơi dậy khát vọng xây dựng thành phố tri thức và sáng tạo.

Sáng 28.2, tại Thư viện Tổng hợp Đà Nẵng, Hội Nhà báo TP. Đà Nẵng phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ năm 2026 và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng lần thứ nhất.

Sự kiện không chỉ là hoạt động văn hóa đầu xuân mà còn khẳng định vị thế, vai trò của báo chí Thành phố trong bối cảnh mới, đồng thời lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, xây dựng xã hội tri thức.

Đà Nẵng lan tỏa tri thức, khẳng định vai trò báo chí thời kỳ mới - ảnh 1
Lễ khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2026, lần thứ nhất

Hợp nhất để mạnh hơn

Phát biểu khai mạc, ông Đoàn Xuân Hiếu, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: Hội Báo Xuân và Ngày hội Văn hóa đọc năm 2026 diễn ra trong bối cảnh Thành phố tiếp tục khẳng định vị thế đô thị năng động, sáng tạo và nhân văn.

Sau hợp nhất Quảng Nam và Đà Nẵng, báo chí Thành phố bước vào hành trình chuyển mình mạnh mẽ: đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nội dung, chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất.

Tuy nhiên, theo ông Hiếu, giá trị bền vững nhất vẫn là đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phụng sự nhân dân - nền tảng xuyên suốt hơn 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam.

Đà Nẵng lan tỏa tri thức, khẳng định vai trò báo chí thời kỳ mới - ảnh 2
Ông Đoàn Xuân Hiếu, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố phát biểu tại Lễ khai mạc

Một tín hiệu tích cực là sự quan tâm, đầu tư của lãnh đạo Thành phố dành cho hoạt động báo chí ngày càng rõ nét. Đặc biệt, Nghị quyết 08 ngày 11.2.2026 của HĐND Thành phố về nội dung, mức chi tổ chức giải báo chí Thành phố, giải báo chí chuyên đề và các giải tuyên truyền đã tạo không khí thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu xuân mới.

Thông điệp “hợp nhất không mất đi mà mạnh hơn” được xem là tinh thần xuyên suốt, khẳng định quyết tâm chắt lọc tinh hoa, định hình bản sắc riêng của báo chí Đà Nẵng trong không gian phát triển mới.

Đại diện Ban tổ chức cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cùng sự phối hợp của các sở, ngành, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, nhằm không ngừng đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu làm báo hiện đại.

Đà Nẵng lan tỏa tri thức, khẳng định vai trò báo chí thời kỳ mới - ảnh 3
Lãnh đạo Thành phố cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2026, lần thứ nhất

Lan tỏa giá trị văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Theo bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng, Hội Báo Xuân và Ngày hội Văn hóa đọc là hoạt động văn hóa - tri thức có ý nghĩa sâu sắc, góp phần tôn vinh thành tựu báo chí cách mạng, đồng thời khẳng định vai trò của sách, báo và văn hóa đọc trong đời sống xã hội.

Với chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố của tri thức và sáng tạo”, sự kiện diễn ra trong 9 ngày, quy tụ nhiều hoạt động phong phú như trưng bày ấn phẩm báo xuân, giới thiệu đầu sách giá trị, giao lưu tác giả - bạn đọc, tọa đàm chuyên đề… Qua đó, Ban tổ chức kỳ vọng nuôi dưỡng tình yêu sách, khơi dậy tinh thần sáng tạo, hình thành thói quen đọc và học tập suốt đời trong cộng đồng.

Đà Nẵng lan tỏa tri thức, khẳng định vai trò báo chí thời kỳ mới - ảnh 4
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng Trần Phước Sơn (trái), Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường (thứ hai từ trái qua) cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, phát triển văn hóa đọc đòi hỏi sự đổi mới phương thức tiếp cận, đa dạng hóa hình thức tổ chức để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sách không chỉ là kho tàng tri thức mà còn là người bạn đồng hành nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và khơi dậy khát vọng vươn lên.

Hội Báo Xuân cũng là dịp nhìn lại chặng đường một năm qua của báo chí địa phương và cả nước - những người làm báo đã phản ánh kịp thời hơi thở cuộc sống, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cổ vũ gương người tốt, việc tốt, góp phần tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. 

Lan tỏa giá trị Đà Nẵng qua công tác thông tin - báo chí

Lan tỏa giá trị Đà Nẵng qua công tác thông tin - báo chí

VHO - Năm 2025, hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thông tin, báo chí và xuất bản tại Đà Nẵng tiếp tục được chú trọng, đồng bộ và hiệu quả. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai chủ động, kịp thời, góp phần phục vụ đắc lực sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Nẵng năng động, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa đến với cả nước và bạn bè quốc tế.

Trung tâm báo chí lớn của cả nước

Hiện nay, TP. Đà Nẵng là một trong những trung tâm báo chí lớn của cả nước. Thành phố có một cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, đa loại hình, đa nền tảng là Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng - được thành lập trên cơ sở hợp nhất các cơ quan báo chí của Quảng Nam và Đà Nẵng trước đây.

Bên cạnh đó, trên địa bàn còn có Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) cùng hơn 100 cơ quan đại diện, văn phòng thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đội ngũ hơn 800 phóng viên, nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam hoạt động sôi nổi, phủ khắp địa bàn, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Thành phố trên mọi lĩnh vực.

Đà Nẵng lan tỏa tri thức, khẳng định vai trò báo chí thời kỳ mới - ảnh 6
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Huỳnh Thị Thùy Dung (phải) và Giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh tham quan gian trưng bày

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định mục tiêu xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”. Tầm nhìn chiến lược này đặt báo chí trước sứ mệnh mới, yêu cầu mới, đồng thời mở ra “đường băng” mới để cất cánh trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đà Nẵng - sau hợp nhất với Quảng Nam - đang sở hữu không gian phát triển rộng mở, nhiều tiềm năng và cơ hội. Trong bối cảnh đó, báo chí Thành phố tiếp tục giữ vai trò lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng; kiến tạo niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng, lan tỏa khát vọng phát triển quê hương, đất nước.

Đà Nẵng lan tỏa tri thức, khẳng định vai trò báo chí thời kỳ mới - ảnh 7
Các em học sinh tham quan gian trưng bày sách tại chương trình

Lễ khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 và Ngày hội Văn hóa đọc lần thứ nhất vì thế không chỉ là hoạt động văn hóa đầu năm, mà còn là minh chứng sinh động cho quyết tâm xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng thời khẳng định tâm thế sẵn sàng đổi mới, chuyển đổi số, làm chủ công nghệ và đồng hành cùng sự vươn mình mạnh mẽ của TP. Đà Nẵng.