Công bố Thể lệ Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025”
VHO - Ngày 28.7, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình đã ký Quyết định số 2593/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Thể lệ Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025”.

Thể lệ nêu rõ: “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” là Giải thưởng truyền thông về quyền con người ở Việt Nam do Bộ VHTTDLtổ chức định kỳ hằng năm.
Đây là Giải thưởng mang tính đại chúng dành cho các tác giả, cả chuyên nghiệp và không chuyên, người Việt Nam và người nước ngoài, ở trong nước hay ở ngoài nước đều có thể tham gia.
Năm 2025, Giải thưởng được tổ chức lần thứ 3, được phát động trên quy mô toàn quốc nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo các tác giả trên khắp mọi miền đất nước.
Để Giải thưởng được tổ chức một cách nghiêm túc, minh bạch, công bằng, khách quan, Bộ VHTTDL công bố Thể lệ Giải thưởng nhằm phát hiện và tôn vinh những khoảnh khắc, những câu chuyện có ý nghĩa về mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của Việt Nam thông qua những tác phẩm ảnh, video của các tác giả trong nước và quốc tế gửi tham dự, nhằm khẳng định một cách sinh động những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong lĩnh vực quyền con người.
Huy động sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước và bạn bè quốc tế vào công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới nhằm khẳng định với thế giới rằng Việt Nam là một đất nước thanh bình, tươi đẹp, đang phát triển năng động và là một quốc gia hạnh phúc.
Yêu cầu các tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính pháp lý, không vi phạm bản quyền và các quy định của pháp luật hiện hành.
Tác phẩm dự thi phải có tính quảng bá cao, đáp ứng được các tiêu chí về chất lượng nghệ thuật, từ nội dung cho đến hình thức thể hiện không được vi phạm thuần phong mỹ tục và các quy định của pháp luật Việt Nam.
Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại nhằm tạo hiệu ứng truyền thông tốt đối với công chúng.
Giải thưởng gồm có 2 hạng mục: Ảnh và video.
Tác phẩm dự thi là những tác phẩm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, các giá trị văn hóa, thiên nhiên trên khắp mọi miền Tổ quốc; khơi dậy niềm tự tôn dân tộc và khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc.
Phản ánh một cách chân thực, sinh động những thành tựu phát triển trên mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.
Truyền tải những tri thức có giá trị, thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ đối với công chúng và có sức lan tỏa rộng rãi ở trong và ngoài nước.
Không vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Giải thưởng; phù hợp với thuần phong, mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc.
Tác phẩm dự thi được sáng tác từ ngày 1.1.2023 đến thời điểm nhận tác phẩm.
Tác phẩm dự thi chưa từng đạt giải hoặc đã được chọn triển lãm tại các Giải thưởng cấp khu vực, quốc gia, quốc tế do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức và phối hợp tổ chức (Trừ các tác phẩm tham dự Giải thưởng Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam do Ban Tổ chức phối hợp với địa phương thực hiện năm 2025).
Mỗi hạng mục dự thi (ảnh và video) có các giải thưởng và giá trị giải thưởng: 1 Giải Nhất: 50 triệu đồng, 2 Giải Nhì: 30 triệu đồng; 3 Giải Ba 15 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích 5 triệu đồng; 1 giải Tác phẩm được bình chọn nhiều nhất 5 triệu đồng.
Ban Tổ chức khuyến khích và sẽ trao 1 giải thưởng sáng tạo ở mỗi hạng mục (ảnh và video) trị giá 20 triệu đồng cho các tác phẩm có ý tưởng mới, sáng tạo về nội dung và hình thức thể hiện.
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ trao Giải thưởng hằng tháng gồm giải Nhất, Nhì, Ba cho những tác phẩm được bình chọn cao nhất trong tháng ở mỗi hạng mục.
Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi, căn cứ vào chất lượng tác phẩm của mỗi hạng mục. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ tặng bằng khen cho các tác giả đạt Giải Nhất, Nhì, Ba và địa phương có nhiều tác phẩm tham dự Giải thưởng nhất; địa phương có nhiều tác phẩm đạt giải nhất v.v…
Những tác giả đạt Giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích của hạng mục ảnh được tính điểm xét tước hiệu và tham dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc hằng năm; các tác phẩm đạt giải và chọn Triển lãm sẽ được xét hỗ trợ sáng tác theo quy định của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.
Đối với các tác giả chưa là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì mỗi tác phẩm đạt giải hoặc chọn Triển lãm được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của Hội.
Các tác giả đạt giải sẽ được Ban Tổ chức gửi giấy mời tham dự buổi truyền hình trực tiếp Lễ trao giải trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.
Trước đó, ngày 22.5.2025 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Họp báo phát động Giải thưởng thường niên truyền thông về quyền con người mang tên: "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2025".
Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình nhấn mạnh, Giải thưởng "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2025" hướng đến phạm vi đối tượng rất rộng để tìm kiếm mọi khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống.
"Hạnh phúc từ góc độ nào, của riêng ai, cũng đều phải gắn chặt với niềm tự hào dân tộc. Việt Nam có những thứ mà nhiều dân tộc khác khao khát nhưng chưa có được, đó là hòa bình, độc lập, là sự an bình trong cuộc sống", Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh.
Thông qua Giải thưởng, Ban Tổ chức muốn truyền đi thông điệp về đất nước Việt Nam đang chuyển động nhanh và phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên mọi lĩnh vực: Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật; Phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao.
Minh chứng rõ ràng nhất cho những thành tựu đổi mới, phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân là những câu chuyện chân thực, sinh động bằng hình ảnh và video về các chủ đề trên do chính người dân sáng tác và gửi dự thi.