Công bố quyết định thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM
VHO - Sáng 20.6, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường; Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Huy Ngọc cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, các sở, ban, ngành và cơ quan báo chí thành phố.
Tại Hội nghị, bà Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng giữ chức Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, thời hạn 5 năm.
Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM có 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp, gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng; Báo điện tử Tuổi Trẻ; Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM; Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.
Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TP.HCM, có cơ cấu tổ chức bộ máy theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí, các quy định pháp luật có liên quan và quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại và giải thể, kết thúc hoạt động 11 cơ quan báo chí thành phố.
Trong đó, 8 cơ quan báo chí kết thúc hoạt động gồm: Báo Người Lao Động, Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Pháp Luật TP.HCM, Tạp chí Giáo dụcTP.HCM , Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Tạp chí Khoa học phổ thông.
3 cơ quan báo chí tổ chức lại gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.
Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM có 8 đơn vị trực thuộc, gồm 4 phòng chức năng (Văn phòng; Phòng Thư ký - Biên tập; Phòng Kỹ thuật - Công nghệ - Chuyển đổi số; Phòng Kế hoạch - Đầu tư); 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Đào tạo và Truyền thông; 3 cơ quan báo chí (Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM).
Trong đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng: Là đơn vị tự chủ nhóm 1, thực hiện tuyên truyền, cổ động chính trị, truyền thông chính sách; các chuyên đề, ấn phẩm báo chí chuyên sâu về kinh tế - du lịch, văn hóa - giáo dục - khoa học (trên cơ sở các sản phẩm báo chí hiện có của Báo Sài Gòn Giải Phóng và kế thừa ấn phẩm của các cơ quan báo, tạp chí thành phố sau khi giải thể, kết thúc hoạt động).
Báo điện tử Tuổi Trẻ: Là đơn vị tự chủ nhóm 1, có nhiệm vụ xây dựng phát triển sản phẩm báo chí điện tử và các loại hình báo chí, truyền thông số.
Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM: Là đơn vị tự chủ nhóm 1, sản xuất các ấn phẩm phát thanh và truyền hình.
Trung tâm Đào tạo và Truyền thông: Là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức đào tạo - bồi dưỡng; tổ chức các hoạt động sau mặt báo; tổ chức các hoạt động truyền thông, sự kiện; phối hợp tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác báo chí theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố; đồng thời có thể cung cấp một số dịch vụ trên lĩnh vực báo chí - truyền thông đối với một số cơ quan, đơn vị khác theo yêu cầu.
Thời điểm dừng xuất bản các ấn phẩm của các cơ quan báo chí giải thể, kết thúc hoạt động là ngày 30.6. Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM tiếp tục hoạt động bình thường đến hết ngày 1.7.
Thời điểm xuất bản bản in số đầu tiên của Báo Sài Gòn Giải Phóng (mới), ra mắt giao diện mới trên các nền tảng số của Báo Sài Gòn Giải Phóng (mới) và Báo điện tử Tuổi Trẻ (mới); các chương trình, sản phẩm phát thanh và truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (mới) vào ngày 2.7, nhân chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng quyết định bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, gồm:
Ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; thời hạn giữ chức vụ đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.
Ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM; thời hạn giữ chức vụ đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.
Ônh Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; thời hạn giữ chức vụ 5 năm.
Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động; thời hạn giữ chức vụ 5 năm.
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đồng thời quyết định thành lập Hội đồng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.
Theo đó, ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập và được giao phụ trách điều hành Hội đồng Biên tập cho đến khi kiện toàn nhân sự Chủ tịch Hội đồng Biên tập.
Các ông Cao Anh Minh, Trần Xuân Toàn và Tô Đình Tuân được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Minh bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng giao trọng trách Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM. Ông Lê Văn Minh cho rằng đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.
Ông Lê Văn Minh Lê Văn Minh khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên phát huy truyền thống của các cơ quan báo chí thành phố; kế thừa những giá trị tốt đẹp được xây dựng qua nhiều thế hệ; đồng thời tập trung xây dựng cơ quan báo chí đa phương tiện hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mang tính lịch sử, đột phá trong công tác quản lý, định hướng và phát triển hệ thống báo chí thành phố.
"Thực hiện chủ trương quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí, ngày hôm nay, một số cơ quan báo chí của Thành phố chúng ta chính thức khép lại sứ mệnh lịch sử của mình dưới những tên gọi cũ. Chúng ta đều hiểu rằng, đằng sau một "măng-sét" báo, đằng sau một logo đài hay một tên gọi cơ quan, là mồ hôi, nước mắt, là tuổi thanh xuân và tâm huyết của biết bao thế hệ những người cầm bút, cầm máy.
Từng bài viết, từng bản tin, từng thước phim của các đồng chí đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, giá trị nhân văn sâu sắc đến người dân của toàn Thành phố, đóng góp một phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố".
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, ông Lê Quốc Phong ghi nhận, đánh giá cao và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí thực hiện sắp xếp. Những di sản tinh thần, những bài báo để đời, và lòng yêu nghề của các đồng chí sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tổ chức mới - Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.
Sự ra đời của Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM là một bước ngoặt mang tính chiến lược. Đây là sự hội tụ tinh hoa, kinh nghiệm, nguồn lực và sức mạnh của các đơn vị tiền nhiệm, nhằm tạo ra một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh mẽ hơn, sức lan tỏa lớn hơn và sức chiến đấu cao hơn.
Để cơ quan báo chí mới nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, xứng tầm với kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố, ông Lê Quốc Phong đề nghị lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố, các cơ quan báo chí trực thuộc cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức, phóng viên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.
Cụ thể, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng và nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, xây dựng các quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch hoạt động… để thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ, không để gián đoạn, ngừng trệ, bỏ trống trận địa thông tin, tổ chức tuyên truyền trên tất cả các nền tảng của cơ quan báo chí. Nhanh chóng triển khai bộ nhận diện thương hiệu thống nhất trên tất cả các nền tảng để thể hiện rõ nét tầm nhìn và sứ mệnh mới của cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.
Kiên định tôn chỉ, mục đích, giữ vững vai trò định hướng tư tưởng, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố, là công cụ sắc bén trong truyền thông chính sách, lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội trước các luồng thông tin phức tạp trên không gian mạng; mỗi tác phẩm báo chí cần đi trước một bước - dự báo vấn đề, đề xuất giải pháp, chính sách khả thi, tạo sự đồng thuận xã hội và cổ vũ tinh thần dấn thân, sáng tạo của người dân đóng góp trí tuệ xây dựng và phát triển thành phố.
Đồng thời, tiên phong chuyển đổi số toàn diện hướng tới hệ sinh thái truyền thông hội tụ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Cần lấy chuyển đổi số làm nền tảng cốt lõi. Vừa giữ gìn bản sắc cách mạng, vừa tích hợp các công cụ, nền tảng công nghệ số hiện đại để phân phối thông tin chính thống một cách nhanh chóng, hiệu quả theo thời gian thực trên mọi nền tảng.
Song song đó, xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và đa năng. Phóng viên thời đại số tại TP.HCM phải có tư duy tổng hợp, liên ngành; không chỉ viết bài giỏi mà phải thông thạo ngoại ngữ, tích hợp được công nghệ A.I., biết xử lý dữ liệu và chuyên nghiệp trong tác nghiệp để không bị cuốn trôi trước dòng thác tin tức giả.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong khẳng định, sự ra đời của Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM là sự khởi đầu cho một hành trình mới đầy hứa hẹn. Con đường phía trước có nhiều thử thách, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được giao.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Lê Quốc Phong cam kết, lãnh đạo Thành phố, các cơ quan đơn vị của Thành phố sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cơ quan và đội ngũ những người làm báo phát triển toàn diện.

RSS