Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch":
Còn “non trẻ” nhưng đã tạo ra những bất ngờ…
VHO - Bước sang mùa thứ ba, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2025 với nhiều điểm mới, được kỳ vọng sẽ là mùa giải tạo đột phá cả về số lượng và chất lượng, là điểm hẹn giàu sức thu hút với hàng ngàn nhà báo, phóng viên theo dõi các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, thành công của hai mùa giải đầu tiên không chỉ hình thành và khẳng định thương hiệu mà còn mang đến những trông chờ về một mùa giải mới, ghi nhiều dấu ấn kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Văn hóa (28.8.1945 - 28.8.2025), 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025), đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Ngày càng nhiều cây bút sắc
“Đồng hành cùng các sự kiện lớn của dân tộc, trong bối cảnh cả nước đang mạnh mẽ vươn mình trong cuộc cách mạng chưa từng có, cuộc cách mạng tái cấu trúc toàn diện, tạo động lực, niềm tin và kỳ vọng lớn lao cho toàn dân tộc, báo chí tiếp tục phát huy vai trò thư ký trung thành của thời đại, hàng ngàn nhà báo tiếp tục khẳng định dấu ấn với nhiệt huyết và vũ khí sắc bén trên đầu ngọn bút. Trong đó, có đội ngũ đông đảo các nhà báo theo dõi về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông…”, nhà báo Nguyễn Đức Lợi chia sẻ.
Là một giải thưởng còn “non trẻ” trong hệ thống giải thưởng báo chí quốc gia, nhưng chỉ sau hai mùa tổ chức, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” đã tạo những bất ngờ cho chính người trong cuộc, khi số lượng, chất lượng tác phẩm dự thi ở các loại hình mỗi năm đều vượt dự kiến.
Với 1.100 tác phẩm ở mùa giải đầu tiên, gần 1.000 tác phẩm ở mùa giải thứ hai, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhận định, đó thực sự là những minh chứng sống động về sức hút và giá trị lan tỏa của Giải. “Những góc độ tiếp cận, khai thác và thể hiện đa dạng trong các tác phẩm dự thi cho thấy văn hóa, thể thao, du lịch luôn là những mảng đề tài hấp dẫn, phong phú, tạo nguồn cảm hứng để các cây bút thỏa sức sáng tạo”, theo ông Nguyễn Đức Lợi.
Đồng hành và lan tỏa trong mọi lĩnh vực của đời sống, trong từng mùa, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” đã thu hút sự tham gia của hàng ngàn nhà báo, phóng viên đến từ hàng trăm cơ quan báo chí trong toàn quốc, gồm các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương, trong đó có nhiều nhà báo, nhiều tờ báo thuộc những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa… Đặc biệt, sức lan tỏa nhanh chóng của Giải thưởng thể hiện rõ nét khi ngay trong mùa giải thứ hai, số lượng tác phẩm dự thi nói chung, từ các cơ quan báo chí địa phương nói riêng tăng vượt trội”.
Theo nhà báo Nguyễn Đức Lợi, kết quả đó không chỉ thể hiện rằng văn hóa, thể thao, du lịch là mảng đề tài thực sự hấp dẫn mà còn cho thấy các nhà báo, các cơ quan báo chí ngày càng quan tâm nhiều hơn, dành nhiều dung lượng và sự đầu tư hơn cho những tác phẩm báo chí về các lĩnh vực này.
Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực văn hóa, đặc biệt kể từ sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, sự ra đời và nhanh chóng khẳng định thương hiệu của Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho thấy đây là thành công rất đáng ghi nhận, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Hội đồng Giám khảo gồm những nhà báo tên tuổi, uy tín của nền báo chí cách mạng Việt Nam đều nhận định, hiếm thấy một giải báo chí chuyên ngành nào lại có sức hút mạnh mẽ đến vậy. Các tác phẩm đều bám sát nhịp đập cuộc sống, bám sát những chủ đề lớn, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của đất nước, trải đều trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.
“Chúng ta đã được chứng kiến một không gian báo chí sôi động, với các loại hình phản ánh toàn diện, sắc nét bức tranh đời sống văn hóa nước nhà. Nhiều cây bút sắc sảo, tên tuổi trong nền báo chí đương đại đã ghi dấu ấn tại Giải thưởng này. Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng trong sự thôi thúc, khuyến khích các nhà báo, những cây bút sắc sảo tiếp tục đầu tư, cho ra đời các tác phẩm xuất sắc về những lĩnh vực này”, nhà báo Nguyễn Đức Lợi nhận định.

Đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình
Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cùng với cuộc cách mạng cải cách hành chính chưa từng có của đất nước, đời sống báo chí Việt Nam cũng đang cho thấy có nhiều chuyển động nhanh chóng, tích cực, khẳng định vai trò, vị thế quan trọng, sự đồng hành của báo chí cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình. Một trong những mảng nội dung thể hiện rất rõ chuyển động này là các tác phẩm về chủ đề văn hóa, thể thao, du lịch. Những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về vai trò “sức mạnh mềm” văn hóa đã được các nhà báo khai thác, chuyển tải qua những bài viết đa dạng về thể loại, hấp dẫn về nội dung, mang đậm hơi thở cuộc sống ở các vùng, miền.
Hai mùa giải đã qua ghi dấu hàng trăm tác phẩm được đầu tư công phu, sắc nét, có chiều sâu. Ngày càng có nhiều tác phẩm áp dụng công nghệ của báo chí đa phương tiện, với các loại hình Mega Story, Long form, Infographic... Nhiều cơ quan báo chí đã cập nhật những xu thế đổi mới, tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại, đưa thông tin lên các hạ tầng, nền tảng truyền thông khác nhau để tăng khả năng tiếp cận cho độc giả; từng bước thực hiện chuyển đổi số báo chí, theo kịp xu hướng hiện đại của báo chí thế giới. Đặc biệt, chất lượng Giải được đánh giá cao khi có nhiều tác phẩm đi sâu vào những đề tài mang tính chất bao quát, những chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; không sa vào những chủ đề dễ dãi, đơn giản. Nhiều bài báo công phu, khai thác những vấn đề gai góc, thời sự nóng bỏng, thu hút sự chú ý, quan tâm của độc giả…
Bước sang mùa giải thứ ba, tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” sẽ có nhiều điểm mới nhằm lan tỏa, thu hút mạnh mẽ hơn nữa sự tham gia của các tác giả, nhóm tác giả, cơ quan báo chí. Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đối với đội ngũ những người làm báo, đây còn năm ghi dấu mốc trọng đại kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Năm 2025 cũng là năm Ngành Văn hóa ghi dấu 8 thập kỷ đồng hành, phát triển cùng lịch sử dân tộc. Bên cạnh đó, theo Nghị định 43/2025/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL có thêm chức năng quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, xuất bản và thông tin đối ngoại. Vì vậy, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Ba tiếp tục được đầu tư mọi mặt, nâng tầm và mở rộng nhằm phản ánh sự đổi mới và nỗ lực của toàn ngành, tăng tốc, bứt phá, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ cho biết, Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Ba bổ sung nhiều điểm mới so với hai mùa Giải trước. Theo đó, điều chỉnh quy định về thời gian đăng tải, nhận và chấm vòng sơ khảo, chung khảo nhằm thu hút đông đảo các tác giả, tác phẩm dự thi. Thể lệ Giải cũng sẽ bổ sung nội dung liên quan đến các lĩnh vực báo chí, xuất bản, không gian mạng, văn hóa đối ngoại và thông tin điện tử.
“Những vấn đề nóng, sát sườn với các lĩnh vực quản lý của ngành, phù hợp xu thế chuyển đổi số và công cuộc hội nhập chắc chắn sẽ là mảnh đất màu mỡ, tạo thêm động lực và nguồn cảm hứng đối với các nhà báo trong mùa giải năm nay. Chúng ta trông chờ sẽ có thêm các tác phẩm báo chí chất lượng, chuyển tải và lan tỏa thông điệp về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; những bài báo về xu thế chuyển đổi số báo chí; môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng; loại bỏ tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi “lệch chuẩn”, hướng con người tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ…”, Tổng Biên tập Nguyễn Anh Vũ khẳng định.
Nhà báo Nguyễn Đức Lợi cũng cho rằng, qua từng mùa, chúng ta sẽ cùng chứng kiến sự thay đổi, mới mẻ của Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định đây là một giải thưởng chuyên ngành uy tín, quy tụ những gương mặt báo chí tiêu biểu, sắc nét. Trong dòng chảy của báo chí đương đại, chúng ta cũng vui mừng nhận thấy sự xuất hiện ngày càng đa dạng hơn các tác phẩm đề cập về thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa, về đời sống văn hóa, thị trường nghệ thuật… và lớn hơn, bao trùm hơn là những vấn đề về chấn hưng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong sự phát triển bền vững của đất nước. Nhiều tác phẩm chất lượng về văn hóa, thể thao và du lịch cũng đã góp mặt tại Giải thưởng Báo chí quốc gia, Giải Búa Liềm Vàng…, nhiều tác phẩm, tác giả xuất sắc đã được vinh danh, trao giải.