Ngày này năm xưa:
Bác Hồ gửi thư chúc mừng Đại hội giới báo chí (1947)
VHO - Ngày 5.8.1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư chúc mừng Đại hội giới báo chí, căn dặn những người cầm bút phải dùng ngòi bút làm vũ khí phụng sự kháng chiến, phục vụ nhân dân. Cùng ngày còn ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của lịch sử báo chí, quản lý nhà nước, đối ngoại và văn hóa Việt Nam.
Bác Hồ gửi thư chúc mừng Đại hội giới báo chí

Theo tư liệu TTXVN, ngày 5.8.1947, giữa những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư chúc mừng Đại hội giới báo chí. Bức thư trở thành một trong những văn kiện quan trọng về tư tưởng báo chí cách mạng Việt Nam.
Trong thư, Người biểu dương những nỗ lực của đội ngũ báo chí trong hoàn cảnh chiến tranh gian khó, đồng thời căn dặn: "Các bạn cần phải cố gắng thêm". Bác yêu cầu báo chí phải vạch trần âm mưu của địch, cổ vũ tinh thần kháng chiến, tuyên truyền đoàn kết toàn dân và nâng cao dân trí.
Đặc biệt, lời dạy: "Chiến sĩ ngoài mặt trận thì dùng súng chống địch, các bạn thì dùng bút chống địch" cùng yêu cầu viết ngắn gọn, dễ hiểu, thiết thực vẫn được xem là kim chỉ nam của báo chí cách mạng Việt Nam.
Đến nay, những quan điểm ấy tiếp tục được quán triệt trong quá trình xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
Tạp chí Đỏ - tiền thân của Tạp chí Cộng sản - phát hành số đầu tiên
Ngày 5.8.1930, Tạp chí Đỏ - tiền thân của Tạp chí Cộng sản - phát hành số đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp phụ trách. Đây là tạp chí lý luận đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong điều kiện hoạt động bí mật, Tạp chí Đỏ được in rônêô, tập trung tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, phổ biến kinh nghiệm cách mạng, xây dựng tổ chức Đảng và định hướng đấu tranh cách mạng. Qua từng thời kỳ, tạp chí mang nhiều tên gọi khác nhau nhưng luôn giữ vai trò là cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng.
Trải qua gần một thế kỷ phát triển, Tạp chí Cộng sản tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung và chuyển đổi số. Kết luận số 222-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2025 tiếp tục xác định xây dựng Tạp chí trở thành kênh thông tin đa nền tảng, giữ vai trò nòng cốt trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.
Thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 5.8.2002, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XI thông qua Nghị quyết số 02/2002/QH11, quyết định thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất nhiều lĩnh vực quản lý như đất đai, địa chất - khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và môi trường.
Sau hơn hai thập kỷ, ngành tài nguyên và môi trường đã tham mưu hoàn thiện nhiều chính sách lớn về đất đai, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Năm 2022, Bộ được trao Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập.
Từ ngày 1.3.2025, theo Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Việc kiện toàn tổ chức hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý thống nhất tài nguyên, môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững.
Việt Nam - Hoa Kỳ ký Nghị định thư thiết lập quan hệ ngoại giao
Ngày 5.8.1995, tại Hà Nội, Việt Nam và Hoa Kỳ ký Nghị định thư thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Sự kiện diễn ra chưa đầy một tháng sau tuyên bố bình thường hóa quan hệ của lãnh đạo hai nước, khép lại nhiều thập kỷ gián đoạn sau chiến tranh.
Việc thiết lập quan hệ ngoại giao mở ra giai đoạn mới trong hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân. Quan hệ song phương từng bước được mở rộng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích của nhau.
Năm 2013, hai nước xác lập Đối tác toàn diện; đến tháng 9.2023 nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển sâu rộng, trở thành một trong những mối quan hệ đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập.
Friedrich Engels qua đời tại London (Anh)
Ngày 5.8.1895, Friedrich Engels (Ph. Ăng-ghen) qua đời tại London (Anh), khép lại cuộc đời của một nhà tư tưởng, nhà lý luận và nhà cách mạng kiệt xuất của phong trào công nhân quốc tế. Cùng với Karl Marx, ông đặt nền móng cho chủ nghĩa xã hội khoa học và có ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử tư tưởng thế giới.
Không chỉ đồng hành cùng Marx trong việc biên soạn "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" (1848), Engels còn dành nhiều năm chỉnh lý, biên tập và xuất bản các tập II, III của bộ "Tư bản" sau khi Marx qua đời. Các tác phẩm của ông về triết học, kinh tế chính trị và khoa học xã hội vẫn có giá trị nghiên cứu đến ngày nay.
Tại Việt Nam, tư tưởng của Marx và Engels được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng. Đó tiếp tục là nền tảng tư tưởng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước theo mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Hoàn thành tuyến điện báo xuyên Đại Tây Dương
Ngày 5.8.1858, tuyến điện báo xuyên Đại Tây Dương đầu tiên được hoàn thành, kết nối châu Âu và Bắc Mỹ bằng hệ thống cáp ngầm dưới biển. Đây là thành tựu kỹ thuật có ý nghĩa lớn, mở ra kỷ nguyên liên lạc tốc độ cao giữa các châu lục.
Dự án do doanh nhân Mỹ Cyrus West Field thúc đẩy, trải qua nhiều lần thử nghiệm thất bại trước khi thành công. Tuyến cáp đầu tiên cho phép truyền thông tin giữa hai bờ Đại Tây Dương, dù tốc độ còn hạn chế và chỉ hoạt động trong thời gian ngắn.
Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành viễn thông thế giới, đặt nền móng cho quá trình kết nối toàn cầu bằng công nghệ thông tin. Từ những đường cáp đầu tiên dưới biển, nhân loại từng bước hình thành mạng lưới liên lạc hiện đại ngày nay.
Guy de Maupassant - bậc thầy truyện ngắn nước Pháp ra đời
Ngày 5.8.1850, nhà văn Guy de Maupassant chào đời tại Normandy (Pháp). Ông được xem là một trong ba cây bút truyện ngắn xuất sắc nhất thế giới, cùng với Anton Chekhov và O. Henry, đồng thời là đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa hiện thực Pháp thế kỷ XIX.
Bước ngoặt trong sự nghiệp của Maupassant đến với truyện vừa "Viên mỡ bò" (1880), tác phẩm nhanh chóng đưa tên tuổi ông lên hàng những nhà văn lớn của châu Âu. Sau đó, ông để lại nhiều tiểu thuyết nổi tiếng như "Một cuộc đời", "Bel-Ami", "Pierre và Jean", cùng gần 300 truyện ngắn giàu giá trị nhân văn và nghệ thuật.
Với lối viết cô đọng, sắc sảo, giàu tính hiện thực và phân tích tâm lý tinh tế, Maupassant có ảnh hưởng sâu rộng đến văn học thế giới cũng như văn học Việt Nam qua nhiều thế hệ dịch giả, nhà nghiên cứu và bạn đọc. Ông qua đời ngày 6.7.1893, khi mới 42 tuổi, nhưng di sản văn chương vẫn còn nguyên sức sống.

RSS