Văn hoá đọc sách im lặng phát triển trên thế giới

HỒNG NHUNG

VHO - Một số nhóm đọc sách như Silent Book Club và Reading Rhythms thường từ chối các định dạng truyền thống để tận hưởng những gì họ muốn đọc trong sự yên bình. Đây được xem là xu hướng của văn hoá đọc sách im lặng trên thế giới.

Văn hoá đọc sách im lặng phát triển trên thế giới  - ảnh 1
Mọi người đọc sách trong một công viên ở Jakarta, Indonesia, và là một phần của sự kiện do Silent Book Club Jakarta tổ chức. Ảnh: Silent Book Club Jakarta

Vào một buổi sáng thứ Bảy tháng 4, độc giả tụ tập tại một công viên ở thủ đô Jakarta của Indonesia để tham gia câu lạc bộ sách hàng tháng. Khoảng 260 người xa lạ ngồi trên bãi cỏ, cúi đầu và cặm cụi đọc.

Cảnh tượng trông gần giống như một câu lạc bộ sách thông thường, nhưng không phải như vậy.

Mọi người ở đây đang đọc một thứ gì đó khác biệt: từ sách viễn tưởng, lãng mạn và tôn giáo đến sách kinh doanh.

Các tựa sách được lựa chọn là “Death on the Nile” của Agatha Christie, The Vegetarian của nhà đoạt giải Nobel Han Kang và The Psychology of Money của Morgan Housel.

Trong những năm gần đây, các câu lạc bộ sách phi truyền thống đã phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới.

Câu lạc bộ sách im lặng Jakarta (Silent Book Club Jakarta) là một phần của phong trào đọc sách trải dài từ Mỹ đến Đài Loan (Trung Quốc), nơi độc giả không duy trì câu lạc bộ sách truyền thống mà họ thường mang theo cuốn tiểu thuyết riêng để có thời gian đọc không bị gián đoạn.

Silent Book Club mang đến điều đặc biệt mà các câu lạc bộ sách truyền thống không có.

Đôi khi sẽ có giao lưu trước hoặc sau buổi đọc, nhưng điều đó cũng không gây áp lực. Quy tắc duy nhất của câu lạc bộ là mọi người phải đọc im lặng trong buổi gặp.

Guinevere de la Mare và Laura Gluhanich, cả hai đều là người Mỹ, đã xây dựng câu lạc bộ đọc sách im lặng.

Câu lạc bộ bắt đầu với ý tưởng chỉ là những người bạn. Và giờ đây đã trở thành một doanh nghiệp hiện có hơn 1.700 chi nhánh trên toàn cầu, trong đó sẽ tiếp tục kế hoạch phát triển thành 2.000 chi nhánh vào cuối năm.

Trong vài năm đầu, cả Guinevere de la Mare và Laura Gluhanich chỉ gặp nhau để đọc sách trước khi đăng ảnh lên mạng xã hội với hashtag #silentbookclub.

“Câu lạc bộ mở rộng số lượng người tham gia thông qua giới thiệu. Và tại thời điểm đó, chúng tôi đã nghĩ rằng có thể làm được điều gì đó ở đây”, de la Mare cho biết.

Mở rộng quy mô đọc sách

Câu lạc bộ chính thức ra mắt trang web vào năm 2015, đánh dấu sự chuyển đổi chính thức sang kinh doanh.

Mọi người cũng có thể tham gia mở thêm các chi nhánh địa phương. Những người đồng sáng lập cũng có danh sách hướng dẫn trên trang web về cách mọi người có thể điều hành câu lạc bộ.

Các chi nhánh đã mở ra trên khắp thế giới, từ Nigeria đến Brazil và Úc, và sức hấp dẫn toàn cầu của câu lạc bộ đã dẫn đến thành công ở nhiều khu vực và nền văn hóa khác nhau.

Một trong những chi nhánh thành công nhất là ở Jakarta do Hestia Istiviani thành lập vào năm 2019.

Istiviani hiện tổ chức Silent Book Club tại các công viên cộng đồng của thành phố. Không có tư cách thành viên hoặc đăng ký, vì vậy mọi người chỉ xuất hiện. Vào tháng 4, thống kê đã có 260 người tham gia.

"Những người tham gia không cần phải giới thiệu bản thân, không cần phải giao lưu. Họ không phải thảo luận về cuốn sách. Vì vậy, về cơ bản, họ chỉ cần xuất hiện và đọc trong im lặng”, Istiviani nói.

Theo De la Mare, đọc sách trong im lặng được ví như bạn có thể tạm thời rời xa thế giới một giây vậy. Điều đó thực sự trái ngược với câu lạc bộ sách truyền thống.

De la Mare cho biết câu lạc bộ đọc sách ở Jakarta đang chứng kiến sự gia tăng đột biến độc giả Gen Z trong bối cảnh nhiều người trẻ tuổi muốn tạm rời xa mạng xã hội và thế giới trực tuyến.

“Ở Indonesia, chúng tôi gặp vấn đề về khả năng tập trung do nội dung trực tuyến – Instagram và TikTok phát triển. Tôi nghĩ rằng mọi người nên ngồi xuống và tập trung vào bất cứ thứ gì họ đang đọc trong 60 phút để cải thiện khả năng tập trung ”, De la Mare nói thêm.

Cả de la Mare và Istiviani đều nhấn mạnh rằng mọi loại định dạng sách giờ đây đều được khuyến khích – từ bản cứng đến Kindle và thậm chí là sách nói.

Văn hoá đọc sách phát triển

Silent Book Club mang đến văn hoá phi truyền thống, đang thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp.

Vào thứ Tư tuần thứ hai của mỗi tháng, tiệm sách Lofty Pigeon Books tại quận Brooklyn của New York thường tổ chức “giờ im lặng” (Hush Hour). Đây là khoảng thời gian độc giả có thể đọc những gì họ muốn.

Hush Hour được tổ chức với sự góp mặt của các nhà văn địa phương và hoàn toàn miễn phí, trang web của họ cho biết. Sau 30 phút im lặng, độc giả sẽ có thêm thời gian mua sắm hoặc giao lưu với những người đọc khác.

Hay, tiệm sách Reading Rhythms cũng mang đến không gian đọc sách đặc biệt. Đặt tại New York, Reading Rhythms tự quảng cáo là một “bữa tiệc đọc sách”, không phải là một câu lạc bộ sách đơn thuần.

Ngoài ra, Reading Rhythms cũng tổ chức các bữa tiệc đọc sách ở Manhattan, Bronx và Staten Island, và hợp tác với Thư viện công cộng New York.

“Mùa thu này, chúng tôi sẽ đưa một nhóm độc giả đến Costa Rica để tham gia một buổi tĩnh tâm đọc sách kéo dài bốn ngày. Ở đây, chúng tôi  sẽ kết hợp các hoạt động như cưỡi ngựa đến thác nước và các buổi đọc sách im lặng hàng ngày,” de la Mare nói.

Hoạt động này được ví như chuyến đi đầu tiên trong chuỗi hành trình du lịch mới dành cho những người yêu sách, còn gọi là "Hành trình đọc sách."