Sách lý luận - chính trị trong nước rất được quan tâm tại “Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII”
VHO - Chiều 3.3, tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII đã tổ chức họp báo thông tin về lễ trao giải lần thứ 8. Theo đó, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào 20h ngày 8.3 tại Trường Quay S1 Đài Truyền hình Việt Nam, vinh danh 50 cuốn sách, bộ sách tiêu biểu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Giải thưởng Sách Quốc gia được tổ chức thường niên từ năm 2018 cho đến nay và ngày càng khẳng định vị thế là giải thưởng cấp quốc gia trong lĩnh vực xuất bản.
Qua bảy kỳ tổ chức, Giải thưởng đã trở thành sự kiện văn hóa có uy tín, góp phần phát hiện, tôn vinh các tác phẩm có giá trị nổi bật về tư tưởng, học thuật, khoa học và thẩm mỹ; đồng thời, định hướng bạn đọc, lan tỏa văn hóa đọc và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của hoạt động xuất bản.
Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII tiếp tục được tổ chức với tinh thần đổi mới, hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng, trong đó trọng tâm là điều chỉnh cơ cấu, tiêu chí và phương thức xét chọn nhằm mở rộng khả năng phát hiện, tôn vinh nhiều hơn các bộ sách, tác phẩm có giá trị thực tiễn và sức lan tỏa xã hội.
Những điểm mới của Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, đưa Giải thưởng Sách Quốc gia xứng tầm với vị thế là một giải thưởng cấp quốc gia, đồng thời, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ cũng như đưa Giải thưởng đến gần hơn với bạn đọc, Bộ VHTTDL tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Điều lệ và Quy Giải thưởng mới với nhiều điểm mới.
Cụ thể như: Hoàn thiện cơ cấu giải theo hướng tinh gọn, hợp lý. Trong đó, cơ cấu giải thưởng được điều chỉnh từ 5 mảng xuống còn 4 mảng, trên cơ sở hợp nhất các mảng có tính tương đồng về nội dung học thuật và định hướng tư tưởng (hợp nhất mảng sách chính trị, kinh tế và mảng sách khoa học xã hội và nhân văn thành mảng sách chính trị, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn).
Việc sắp xếp lại này không chỉ bảo đảm phù hợp với thực tiễn xuất bản hiện nay mà còn tạo điều kiện để đánh giá tác phẩm một cách toàn diện, liên ngành và thực chất hơn.
Đồng thời, mảng sách khoa học được mở rộng, bổ sung các nội dung về giáo dục và đổi mới sáng tạo, phản ánh đúng yêu cầu phát triển tri thức trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế tri thức. Cách tiếp cận mới giúp tăng khả năng lựa chọn những bộ sách có giá trị ứng dụng cao, gắn với thực tiễn phát triển đất nước.
Hoàn thiện tiêu chí chấm giải, đề cao chất lượng và sức lan tỏa. Hệ thống tiêu chí được rà soát, bổ sung và cụ thể hóa theo hướng rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho việc chấm và phản biện.
Cơ cấu điểm được điều chỉnh hợp lý nhằm: Đề cao giá trị tư tưởng, học thuật và đóng góp thực tiễn của tác phẩm; Nhấn mạnh tính phổ cập tri thức mới, đặc biệt ở mảng giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Tăng tỉ trọng đánh giá về khả năng tiếp cận bạn đọc và mức độ lan tỏa trong xã hội; Bổ sung tiêu chí riêng đối với sách dịch, bảo đảm sự công bằng và phù hợp đặc thù.
Việc hoàn thiện tiêu chí không chỉ nâng cao chất lượng xét chọn mà còn tạo điều kiện để nhiều bộ sách có giá trị thực sự, có ảnh hưởng tích cực trong đời sống học thuật và xã hội được xem xét, tôn vinh xứng đáng.
Tiếp đến là mở rộng nguồn đề cử, tăng cường sự tham gia của xã hội. Bên cạnh đề cử từ các nhà xuất bản, Giải thưởng tiếp tục mở rộng đối tượng đề cử, cho phép bạn đọc và cơ quan báo chí tham gia giới thiệu tác phẩm.
Hạng mục Sách được bạn đọc yêu thích được duy trì và hoàn thiện quy trình xét chọn, kết hợp chấm chuyên môn và bình chọn công khai. Cách làm này giúp Giải thưởng phản ánh đầy đủ hơn tiếng nói của xã hội, đồng thời phát hiện thêm nhiều tác phẩm có sức sống trong cộng đồng, từ đó mở rộng cơ hội để các bộ sách có giá trị và được đông đảo bạn đọc đón nhận được vinh danh.
Ứng dụng công nghệ dữ liệu truyền thông, phân tích dư luận từ báo chí và nền tảng truyền thông để hỗ trợ quá trình xét chọn, bảo đảm khách quan và phản ánh sự quan tâm thực tế của xã hội.
Hơn 70 giáo sư, chuyên gia đầu ngành chấm giải
Tại họp báo, Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Tống Văn Thanh cho biết, giải thưởng năm nay có nhiều điểm đặc biệt, từ tinh thần đổi mới của Ban tổ chức trong khâu lựa chọn các tác phẩm có giá trị nghệ thuật, tư tưởng, giá trị về tri thức, có sự lan tỏa, được công chúng bạn đọc yêu mến để trao giải.
Qua đó, tôn vinh những người làm sách, dịch giả, tác giả, nhà khoa học, tôn vinh văn hóa đọc, để các giá trị tri thức, văn hóa tư tưởng trong những xuất bản phẩm đó lại được nhân lên sau khi được trao giải.
Khẳng định mùa giải năm nay được chuẩn bị trong bối cảnh không ít khó khăn, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ VHTTDL cho biết, với quyết tâm cao của các đơn vị tổ chức trực tiếp là Hội Xuất bản Việt Nam, cùng các cơ quan phối hợp trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành và dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VHTTDL, đến thời điểm này, công tác tổ chức cơ bản đã hoàn tất.
Điều quan trọng nhất là hệ thống quy chế, quy định phục vụ công tác chấm giải đã được xây dựng đầy đủ, chặt chẽ và khoa học, tạo nền tảng minh bạch cho toàn bộ quá trình đánh giá.
Hội đồng Giải thưởng gồm hơn 70 giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia uy tín và nhà quản lý giàu kinh nghiệm. Quy trình chấm giải được thực hiện qua nhiều vòng đánh giá độc lập, phản biện và bỏ phiếu kín.
Theo ông Đỗ Quang Dũng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia: Giải thưởng lần thứ VIII thu hút sự tham gia của 46/52 nhà xuất bản trên cả nước với 397 tên sách và bộ sách, tổng cộng 512 cuốn. Con số này tăng so với kỳ trước, cho thấy sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị xuất bản. Hạng mục Sách được bạn đọc yêu thích ghi nhận hơn 150 cuốn sách được đề cử từ độc giả.
Giải thưởng năm nay có rất nhiều sách chất lượng và có giá trị cao. Riêng giải A sẽ gây rất nhiều sự chú ý. "Giải A rất đẹp và hay. Thậm chí khi nhìn cuốn này sẽ cảm thấy sốc vì nó quá đồ sộ. Các cuốn sách về chủ đề chính trị, lịch sử, kinh tế từ các tác giả trong nước rất được quan tâm. Điều này phản ánh xu thế mới của ngành xuất bản Việt Nam hiện nay”, ông Đỗ Quang Dũng cho biết.
Liên quan đến tiêu chí chấm giải, ông Đỗ Quang Dũng khẳng định những tác phẩm có tính hồi ký, tự truyện sẽ cơ bản chấm trên chất lượng tác phẩm, song phải xem xét kỹ cả về đời tư của tác giả. Việc công nhận giá trị của sách và vinh danh sách đó là hai việc khác nhau.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu tại Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia, Cục Xuất bản, In và Phát hành và Hội Xuất bản Việt Nam đã tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL xem xét trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII cho 50 cuốn sách, bộ sách, gồm: 2 Giải A; 17 Giải B; 23 Giải C; 5 Giải Khuyến khích; 5 Giải Sách được bạn đọc yêu thích (có 2 cuốn sách đạt 2 giải mỗi cuốn).
Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1. Trong khuôn khổ lễ trao giải, Ban Tổ chức phối hợp với các nhà xuất bản trưng bày, giới thiệu những bộ sách giá trị cao được xuất bản thời gian qua và các tác phẩm từng đạt giải.

RSS