Ra mắt sách “Lịch sử Thế giới: Văn minh, Chiến tranh và Tham vọng bá quyền”

THÙY TRANG

VHO - Ngày 6.6 tại TP.HCM, tác giả Lý Thành Phương đã có buổi giao lưu, giới thiệu tác phẩm "Lịch sử Thế giới: Văn minh, Chiến tranh và Tham vọng bá quyền" (NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành).

Ra mắt sách “Lịch sử Thế giới: Văn minh, Chiến tranh và Tham vọng bá quyền” - ảnh 1
Tác giả Lý Thành Phương chia sẻ về tác phẩm "Lịch sử Thế giới: Văn minh, Chiến tranh và Tham vọng bá quyền"

Đây là tác phẩm thứ tư của ông được xuất bản tại Việt Nam, sau các đầu sách Từ dòng Thoại Giang, Giấc mơ xứ Mỹ (2018) và Theo dòng sử Việt (2022). Cuốn sách là kết quả của hơn một thập niên nghiên cứu, tích lũy tư liệu và suy ngẫm về lịch sử nhân loại dưới góc nhìn của một người làm giáo dục.

Theo tác giả, cuốn sách được viết với đối tượng độc giả chính là học sinh, sinh viên và người trẻ Việt Nam. Ông kỳ vọng những kiến thức lịch sử, văn minh và các bài học phát triển quốc gia được chuyển tải trong sách sẽ góp phần giúp thế hệ trẻ mở rộng tầm nhìn, nâng cao nhận thức về vị thế của đất nước trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

“Tôi hy vọng những kiến thức trong cuốn sách này, thông qua các em, sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn trong xã hội, góp phần nâng cao nhận thức và tư duy về lịch sử, văn minh và con đường phát triển của đất nước”, tác giả bộc bạch.

Từng là giáo viên Toán thuộc thế hệ đầu sau ngày đất nước thống nhất, Lý Thành Phương cho biết ông tiếp cận lịch sử không chỉ bằng sự quan tâm đến tri thức mà còn bằng trách nhiệm của một nhà giáo. Theo ông, hiểu biết về lịch sử thế giới là điều cần thiết để mỗi người trẻ có thêm cơ sở nhìn nhận con đường phát triển của dân tộc trong tương lai.

Ra mắt sách “Lịch sử Thế giới: Văn minh, Chiến tranh và Tham vọng bá quyền” - ảnh 2
Nội dung sách được xây dựng theo hướng phổ cập, dễ tiếp cận với đông đảo độc giả

Khác với nhiều công trình sử học mang tính hàn lâm, Lịch sử Thế giới: Văn minh, Chiến tranh và Tham vọng bá quyền được xây dựng theo hướng phổ cập, dễ tiếp cận với đông đảo độc giả. Tác giả chủ động giản lược hệ thống chú thích học thuật để giữ mạch đọc liền mạch, giúp người đọc tiếp nhận nội dung thuận lợi hơn nhưng vẫn đảm bảo chiều sâu phân tích.

Một trong những điểm nhấn của cuốn sách là cách tiếp cận lịch sử thông qua ba trục nội dung xuyên suốt: Văn minh, chiến tranh và tham vọng bá quyền. Theo tác giả, đây là ba yếu tố có tác động sâu sắc đến tiến trình phát triển của nhân loại trong suốt hàng nghìn năm.

Từ sự hình thành các nền văn minh cổ đại, quá trình mở rộng của các đế chế đến những cuộc chiến tranh và cạnh tranh quyền lực giữa các quốc gia, cuốn sách hướng người đọc đến việc nhận diện các quy luật vận động của lịch sử, thay vì chỉ tiếp nhận các sự kiện theo trình tự thời gian.

Ra mắt sách “Lịch sử Thế giới: Văn minh, Chiến tranh và Tham vọng bá quyền” - ảnh 3
Tác giả Lý Thành Phương (bìa trái) chụp ảnh cùng các thầy, cô đã từng giảng dạy ông trước đây, tại sự kiện ra mắt sách
Ra mắt sách “Lịch sử Thế giới: Văn minh, Chiến tranh và Tham vọng bá quyền” - ảnh 4
Bạn bè, độc giả chúc mừng tác giả Lý Thành Phương

Tác phẩm được thai nghén và thực hiện trong hơn 10 năm, gần như song hành với quá trình biên soạn cuốn Theo dòng sử Việt. Bản thảo đầu tiên hoàn thành vào cuối năm 2021, trong giai đoạn dịch Covid-19, sau đó tiếp tục được chỉnh sửa, cập nhật đến cuối năm 2025.

Nguồn tư liệu được tác giả tổng hợp từ nhiều sách lịch sử bằng tiếng Anh, các cơ sở dữ liệu trực tuyến và những nguồn tham khảo phổ biến khác. Quá trình biên soạn cũng tận dụng các công cụ công nghệ hiện đại để kiểm chứng và đối chiếu thông tin.

Không dừng lại ở việc kể lại lịch sử thế giới, tác giả cho biết mục tiêu lớn hơn của cuốn sách là giúp độc giả hiểu rõ hơn nguyên nhân thành công hay thất bại của các quốc gia trong lịch sử, từ đó rút ra những bài học có giá trị cho quá trình phát triển của Việt Nam.

Tác giả nhấn mạnh: “Hãy học từ những quốc gia thành công trên thế giới, để khi có cơ hội, chúng ta có thể đóng góp vào công cuộc cải cách và phát triển đất nước mình”.

Theo ông, việc nghiên cứu lịch sử thế giới giúp người đọc trả lời hai câu hỏi quan trọng: chúng ta là ai và chúng ta đang đứng ở đâu trong tiến trình phát triển của nhân loại. Đây là nhận thức cần thiết đối với mỗi cá nhân cũng như đối với một quốc gia đang trên hành trình hội nhập và phát triển.

Ra mắt sách “Lịch sử Thế giới: Văn minh, Chiến tranh và Tham vọng bá quyền” - ảnh 5
Tác giả ký tặng sách

Sinh năm 1956 tại Núi Sập (Thoại Sơn, An Giang), Lý Thành Phương tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm TP.HCM chuyên ngành Toán và từng giảng dạy tại Trường THPT An Biên, Kiên Giang (nay thuộc xã An biên, tỉnh An Giang) trước khi định cư tại Mỹ từ năm 1982.

Tại Mỹ, ông tiếp tục học tập và làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kỹ sư điện toán, kế toán, quản trị, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán và địa ốc. Hiện ông là cố vấn tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố San Diego.

Dù sinh sống và làm việc ở nước ngoài nhiều năm, tác giả vẫn duy trì sự gắn bó với quê hương thông qua các hoạt động giáo dục và cộng đồng. Ông cho biết từ sau tuổi 60 đã xác định dành phần lớn thời gian còn lại để đóng góp cho xã hội Việt Nam bằng tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực của mình.

Đáng chú ý, toàn bộ doanh thu từ việc phát hành cuốn Lịch sử Thế giới: Văn minh, Chiến tranh và Tham vọng bá quyền sẽ được sử dụng để hỗ trợ chương trình cộng đồng Tủ sách Đáp đền tiếp nối do chính ông sáng lập từ năm 2018.

Chương trình hướng đến việc xây dựng các tủ sách cộng đồng, hỗ trợ học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa tiếp cận sách và tri thức. Theo tác giả, đây là cách để những giá trị của sách tiếp tục được lan tỏa và phục vụ cộng đồng.

Ra mắt sách “Lịch sử Thế giới: Văn minh, Chiến tranh và Tham vọng bá quyền” - ảnh 6
Tác phẩm trưng bày tại buổi ra mắt

Nếu Theo dòng sử Việt (ra mắt 2022) tập trung giúp người trẻ tìm hiểu lịch sử dân tộc và cội nguồn văn hóa Việt Nam, thì Lịch sử Thế giới: Văn minh, Chiến tranh và Tham vọng bá quyền mở rộng góc nhìn ra bối cảnh toàn cầu. Hai cuốn sách được tác giả xem như những mảnh ghép bổ sung cho nhau trong hành trình trang bị tri thức lịch sử cho thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều biến động về địa chính trị, kinh tế và văn hóa, tác giả cho rằng việc hiểu lịch sử không chỉ là nhu cầu học tập hay nghiên cứu, mà còn là cơ sở để mỗi cá nhân định vị bản thân và chuẩn bị cho tương lai.

Với cách tiếp cận gần gũi cùng thông điệp hướng đến cộng đồng, cuốn sách được kỳ vọng sẽ góp thêm một nguồn tham khảo hữu ích cho những độc giả quan tâm đến lịch sử và sự phát triển của các quốc gia trên thế giới.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc