Ra mắt “Không gian văn hóa cuộc đời và sự nghiệp Bác Hồ - Bác Tôn” ở An Giang

THẾ HẠNH

VHO - Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 – 5.6.2026), sáng 5.6, tại ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang diễn ra lễ ra mắt “Không gian văn hóa cuộc đời và sự nghiệp Bác Hồ - Bác Tôn”.

Ra mắt “Không gian văn hóa cuộc đời và sự nghiệp Bác Hồ - Bác Tôn” ở An Giang - ảnh 1
Đại biểu tham dự lễ ra mắt mô hình “Không gian văn hóa cuộc đời và sự nghiệp Bác Hồ - Bác Tôn” tại trụ sở Chi bộ ấp Búng nhỏ, xã Khánh Bình

Đây là công trình mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, văn hóa và lịch sử sâu sắc, góp phần tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh và Tôn Đức Thắng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Không gian văn hóa được bố trí trang trọng với các di ảnh, hình ảnh tư liệu, sách báo và nhiều tài liệu giới thiệu về thân thế, sự nghiệp cách mạng vẻ vang, những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây đồng thời là địa điểm sinh hoạt chính trị, văn hóa, giáo dục truyền thống, giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những giá trị tư tưởng của hai vị lãnh tụ kính yêu.

Ra mắt “Không gian văn hóa cuộc đời và sự nghiệp Bác Hồ - Bác Tôn” ở An Giang - ảnh 2
Chào cờ đầu tuần tại cột mốc 246 của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Bình

Ông Tạ Văn Khương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình cho biết, việc xây dựng “Không gian văn hóa cuộc đời và sự nghiệp Bác Hồ - Bác Tôn” không chỉ thể hiện sự tri ân, tôn vinh đối với hai vị lãnh tụ của dân tộc mà còn là hành động thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong đời sống xã hội hiện nay.

Theo ông Tạ Văn Khương, “Không gian văn hóa cuộc đời và sự nghiệp Bác Hồ - Bác Tôn” sẽ trở thành “địa chỉ đỏ” để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thường xuyên đến tham quan, tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Ra mắt “Không gian văn hóa cuộc đời và sự nghiệp Bác Hồ - Bác Tôn” ở An Giang - ảnh 3
Lực lượng biên phòng, quân sự, công an, hải quan, cán bộ hưu trí, trưởng các ấp, các vị chức sắc đại diện các cơ sở tôn giáo tham gia chào cờ đầu tuần

Hiện nay, Đảng ủy xã Khánh Bình đã và đang triển khai “Không gian văn hóa cuộc đời và sự nghiệp Bác Hồ - Bác Tôn” cho tất cả các ấp trong xã, trong đó, đã có 6/11 ấp đưa “Không gian văn hóa cuộc đời và sự nghiệp Bác Hồ - Bác Tôn” vào hoạt động.

Bên cạnh đó, xã Khánh Bình còn duy trì tổ chức chào cờ định kỳ vào thứ 2 tuần đầu tiên của tháng với sự tham gia của lực lượng biên phòng, quân sự, công an, hải quan, cán bộ hưu trí, trưởng các ấp, các vị chức sắc đại diện các cơ sở tôn giáo…

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng là những tấm gương sáng về lòng yêu nước, tinh thần cách mạng kiên cường và phẩm chất đạo đức cao đẹp.

Việc xây dựng mô hình “Không gian văn hóa cuộc đời và sự nghiệp Bác Hồ - Bác Tôn” tại khu dân cư không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.