Ra mắt hai cuốn sách về khủng hoảng truyền thông và tổ chức sự kiện

AN AN

VHO - Ngày 17.3 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Khoa học – Công nghệ – Truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt hai cuốn sách “Ứng xử với khủng hoảng truyền thông” và “Tổ chức và Quản trị sự kiện”.

Đây được đánh giá là những công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần cung cấp nền tảng kiến thức chuyên sâu, cập nhật cho sinh viên, giảng viên, nhà quản lý cũng như những người đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông – quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện.

Ra mắt hai cuốn sách về khủng hoảng truyền thông và tổ chức sự kiện - ảnh 1
Hai cuốn sách có ý nghĩa thiết thực, góp phần cung cấp nền tảng kiến thức chuyên sâu, cập nhật cho sinh viên, giảng viên, nhà quản lý cũng như những người đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông – quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện

Trong bối cảnh xã hội thông tin phát triển mạnh mẽ, truyền thông ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội. Khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tác động sâu rộng đến uy tín của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đồng thời, các hoạt động tổ chức sự kiện cũng trở thành công cụ chiến lược trong quảng bá thương hiệu, kết nối cộng đồng và thúc đẩy phát triển. Chính vì vậy, nhu cầu về những tài liệu học thuật gắn với thực tiễn nghề nghiệp ngày càng trở nên cấp thiết.

Cuốn “Ứng xử với khủng hoảng truyền thông” do TS Nguyễn Quang Hòa biên soạn gồm 9 chương, tập trung vào các nội dung từ lý luận đến thực tiễn như: bản chất và nguyên nhân của khủng hoảng truyền thông, phương thức quản trị khủng hoảng, kỹ năng giao tiếp với báo chí, cách viết thông cáo báo chí, tổ chức họp báo, cũng như ứng xử trên mạng xã hội.

Tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc hệ thống hóa kiến thức mà còn đi sâu vào các hướng dẫn cụ thể, giúp người đọc chủ động kiểm soát thông tin và xử lý tình huống trong thực tế.

Ra mắt hai cuốn sách về khủng hoảng truyền thông và tổ chức sự kiện - ảnh 2
ThS Lê Duy Hưng Thịnh là Tổng đạo diễn của nhiều sự kiện lớn

Điểm đáng chú ý của cuốn sách là việc lồng ghép nhiều ví dụ sinh động, từ các vụ việc liên quan đến người nổi tiếng cho đến những khủng hoảng tại doanh nghiệp, trường học, bệnh viện…

Qua đó, tác giả mang đến những bài học kinh nghiệm thực tiễn, giúp người học có cái nhìn toàn diện và thực tế hơn về lĩnh vực này.

Trong khi đó, cuốn “Tổ chức và Quản trị sự kiện” là sự kết hợp giữa TS Nguyễn Quang Hòa và ThS Lê Duy Hưng Thịnh – một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện.

Cuốn sách gồm 10 chương, bao quát toàn bộ quy trình tổ chức sự kiện từ tổng quan, xây dựng ý tưởng, tổ chức sự kiện trực tiếp và trực tuyến, đến vận động tài trợ, truyền thông sự kiện, quản lý rủi ro, quyết toán và những lỗi phổ biến cần tránh.

Không chỉ mang tính lý thuyết, cuốn sách còn tích hợp nhiều tình huống thực tế và câu hỏi gợi mở trong từng chương, giúp người học phát triển tư duy phản biện, khả năng xử lý tình huống và thích ứng với môi trường nghề nghiệp luôn biến động.

Sự kết hợp giữa nền tảng học thuật của TS Nguyễn Quang Hòa và kinh nghiệm thực tiễn của ThS Lê Duy Hưng Thịnh đã tạo nên một công trình vừa có chiều sâu, vừa giàu tính ứng dụng.

Ra mắt hai cuốn sách về khủng hoảng truyền thông và tổ chức sự kiện - ảnh 3
TS Nguyễn Quang Hòa là người có hơn 50 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, giảng dạy và nghiên cứu

Theo TS Trần Chí Đạt, Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học – Công nghệ – Truyền thông, hai cuốn sách là những đóng góp quan trọng cho công tác đào tạo nguồn nhân lực truyền thông hiện đại.

TS Trần Chí Đạt nhấn mạnh, các công trình của TS Nguyễn Quang Hòa luôn thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa lý luận vững chắc và kinh nghiệm thực tiễn phong phú tích lũy qua hơn nửa thế kỷ làm báo, giảng dạy và nghiên cứu.

Đại diện Nhà xuất bản cũng bày tỏ vinh dự khi được đồng hành cùng các tác giả trong quá trình xuất bản hai cuốn sách.

Theo đó, “Ứng xử với khủng hoảng truyền thông” tiếp tục nối dài mạch sách nghiệp vụ mà TS Nguyễn Quang Hòa đã dày công xây dựng, cung cấp nhiều tình huống thực tế và bài học quý báu từ đời sống báo chí – truyền thông.

Đối với “Tổ chức và Quản trị sự kiện”, đây là cuốn sách đầu tay của ThS Lê Duy Hưng Thịnh, được đánh giá cao ở sự tâm huyết trong việc hệ thống hóa kinh nghiệm nghề nghiệp thành tài liệu có giá trị học thuật.

Sự phối hợp giữa hai thế hệ – một nhà báo, nhà giáo giàu kinh nghiệm và một chuyên gia thực hành năng động – đã tạo nên một công trình có tính bổ trợ cao giữa lý luận và thực tiễn.

Ra mắt hai cuốn sách về khủng hoảng truyền thông và tổ chức sự kiện - ảnh 4
TS Trần Chí Đạt (ngoài cùng bên phải) tặng hoa cho 2 tác giả Nguyễn Quang Hòa (giữa) và Lê Duy Hưng Thịnh (ngoài cùng bên trái)

Nhà xuất bản cũng kỳ vọng hai cuốn sách sẽ trở thành tài liệu hữu ích trong giảng dạy và học tập tại các cơ sở đào tạo, đồng thời hỗ trợ thiết thực cho những người làm nghề trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Tại lễ ra mắt, các tác giả đã trao tặng sách cho thư viện một số trường đại học, học viện nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy và nghiên cứu.

Hoạt động này góp phần tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận nguồn tài liệu cập nhật, sát với thực tiễn nghề nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực truyền thông và quan hệ công chúng.

Ra mắt hai cuốn sách về khủng hoảng truyền thông và tổ chức sự kiện - ảnh 5
Hai tác giả và bạn bè, đồng nghiệp tại buổi giới thiệu sách

TS Nguyễn Quang Hòa là người có hơn 50 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, giảng dạy và nghiên cứu.

Ông đã xuất bản 13 đầu sách chuyên ngành như “Phóng viên và Tòa soạn”, “Biên tập báo chí”, “Phóng sự báo chí”, “Sản phẩm truyền thông in ấn”, “Phỏng vấn và Trả lời phỏng vấn”… Những công trình của ông được đánh giá cao về tính hệ thống và giá trị ứng dụng.

Ra mắt hai cuốn sách về khủng hoảng truyền thông và tổ chức sự kiện - ảnh 6

Trong khi đó, ThS Lê Duy Hưng Thịnh là Tổng đạo diễn của nhiều sự kiện lớn như: Đại nhạc hội Hoa tháng Năm, Festival Khèn Mông, Lễ hội văn hóa Hồ Thác Bà, Festival Sông Hồng

Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, tác giả đã mang đến cho cuốn sách góc nhìn sống động, sát với yêu cầu của nghề tổ chức sự kiện hiện đại.

Việc ra mắt hai cuốn sách “Ứng xử với khủng hoảng truyền thông” và “Tổ chức và Quản trị sự kiện” không chỉ bổ sung nguồn tài liệu chất lượng cho lĩnh vực đào tạo truyền thông mà còn góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của ngành trong bối cảnh mới.

Đây được kỳ vọng sẽ là những cuốn sách tham khảo quan trọng, đồng hành cùng người học và người làm nghề trên con đường phát triển kỹ năng và năng lực chuyên môn.