"Cơn sốt" sách lịch sử:
Hiện tượng hiếm gặp của xuất bản
VHO - Hòa chung không khí kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước, thị trường sách Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ ở dòng sách lịch sử.
Các NXB đồng loạt giới thiệu nhiều ấn phẩm đặc sắc, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và đáp ứng khát khao khám phá lịch sử nước nhà. Đáng chú ý là sự đón nhận nồng nhiệt từ phía độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, minh chứng cho sức sống bền bỉ của những câu chuyện hào hùng từ quá khứ.

Độc giả “săn lùng”, sách in không kịp
Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) vừa qua, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc hơn 20 đầu sách có giá trị, cung cấp góc nhìn khách quan, toàn diện, sâu sắc về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, tiêu biểu là các tác phẩm: Thành phố Hồ Chí Minh - Giờ khắc số 0 - Những phóng sự về kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm; Đại thắng mùa xuân 1975: Bản hùng ca chiến thắng thời đại Hồ Chí Minh; Phút sụp đổ của Việt Nam cộng hòa; Về đại thắng mùa Xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn; Thư vào Nam; Gia đình, bạn bè và đất nước…
Trong đó, hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã trở thành “hiện tượng” khi được đông đảo bạn đọc săn đón.
Bà Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập NXB Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn phát hành, tác phẩm đã cán mốc 35.000 bản in, một con số ấn tượng hiếm có trong lịch sử xuất bản. Độc giả đã không ngần ngại đặt trước và háo hức chờ đợi từng ngày để sở hữu hồi ký chân thực và xúc động này.
Cuốn sách tái hiện hành trình gần một thế kỷ gắn bó với cách mạng của bà Nguyễn Thị Bình bằng lối kể chân thành, xúc động, nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo bạn đọc, đặc biệt là sinh viên và các bạn trẻ.
Ngoài ra, tác phẩm Thành phố Hồ Chí Minh - Giờ khắc số 0 - Những phóng sự về kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm của nhóm tác giả phóng viên nước ngoài chứng kiến giờ khắc chiếc xe tăng số 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập, đất nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, thống nhất, cũng được bạn đọc đặc biệt chú ý.
Phó Giám đốc NXB Chính trị Quốc gia Sự thật Nguyễn Thái Bình chia sẻ: “Qua truyền thông báo chí, mạng xã hội những ngày qua và vẫn tiếp tục lên xu hướng, 2 cuốn sách này được đặc biệt quan tâm, săn lùng và NXB in không kịp phát hành cho độc giả”.
Thành phố Hồ Chí Minh - Giờ khắc số 0 - Những phóng sự về kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm được xuất bản sau 4 tháng kể từ ngày 30.4.1975 tại Đức, và năm 2025, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật dịch và xuất bản tại Việt Nam. 4.000 bản đã được bán hết chỉ sau 3 ngày phát hành.
Nhiều đơn vị xuất bản khác cũng ghi nhận các tác phẩm thu hút độc giả. NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh tái bản cuốn Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời với 2.000 bản được bán hết chỉ trong mấy ngày nghỉ lễ, và tiếp tục in thêm 3.000 cuốn để phục vụ bạn đọc.
Đại diện Nhã Nam cũng cho biết, tác phẩm Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập - hồi ký của Thiếu tướng Hoàng Đan đã bán được hơn 6.000 bản sau một tháng phát hành; Thư cho em của cùng tác giả vẫn giữ vững sức hút với hơn 40.000 bản kể từ năm 2024.
Tạo sức hút, kết nối với bạn đọc qua nền tảng số
Những ngày này, độc giả nô nức tìm về những trang sử hào hùng của dân tộc, đặc biệt, kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” (7.5.1954) tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc của bạn đọc.
Từ những công trình nghiên cứu chuyên sâu, hồi ức, hồi ký, đến các tác phẩm văn chương xúc động lòng người… đã được các NXB Quân đội nhân dân, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, NXB Trẻ, NXB Kim Đồng... cho ra mắt và tái bản, tiêu biểu như: 70 câu hỏi - đáp về chiến thắng Điện Biên Phủ, Đường tới Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử…
Tiếp nối mạch nguồn tri ân, tháng 5 này, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2025), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp Omega+ giới thiệu đến độc giả tác phẩm Bông sen vàng của nhà văn Bùi Sơn Tùng.
Được biết đến là một trong những cây bút khắc họa sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà văn Bùi Sơn Tùng đã dành trọn tâm huyết để tái hiện chân dung thời niên thiếu của Người, từ khi còn là cậu bé Nguyễn Sinh Côn.
Hòa chung không khí kỷ niệm, trước đó, NXB Trẻ cũng giới thiệu đến độc giả bộ sách kỷ niệm, được chia thành 4 nhóm chủ đề chính: Di sản Hồ Chí Minh; Danh nhân Việt Nam; Văn hóa - Địa lý - Lịch sử; Văn học.
Nổi bật trong đó là bộ Di sản Hồ Chí Minh với tác phẩm Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội - tuyển tập những bài nói và viết có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1920- 1969, cùng cuốn sách ảnh song ngữ Uncle Hồ, the name that illuminates Việt Nam’s beauty, góp phần lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam và hình ảnh Bác Hồ đến bạn bè quốc tế.
Ở mảng văn học, bên cạnh bộ Văn học miền Nam lục tỉnh của Nguyễn Văn Hầu, độc giả có dịp tái ngộ bộ tiểu thuyết tình báo lừng danh Ván bài lật ngửa, lấy cảm hứng từ cuộc đời huyền thoại của anh hùng tình báo Phạm Ngọc Thảo của tác giả Nguyễn Trương Thiên Lý.
Đại diện NXB Trẻ chia sẻ, việc tái bản nhiều lần bộ sách này là theo yêu cầu của đông đảo độc giả. Qua đó khẳng định sức sống bền bỉ và giá trị vượt thời gian của tác phẩm.
Sức nóng lan tỏa từ các ấn phẩm lịch sử trong những ngày lễ trọng đại này không chỉ đơn thuần là một hiện tượng nhất thời, mà còn là minh chứng rõ nét cho nhu cầu tìm hiểu và trân trọng quá khứ sâu sắc của công chúng đương đại.
Khát vọng được kết nối với cội nguồn, với những trang sử hào hùng và bi tráng của dân tộc đang trỗi dậy mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ở thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.
Nói về xu hướng tích cực này, đại diện NXB Chính trị Quốc gia Sự thật nhấn mạnh vai trò then chốt của việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong việc lan tỏa tri thức.
Trong kỷ nguyên số, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube trở thành cầu nối hiệu quả, giúp các đơn vị xuất bản tiếp cận độc giả ở mọi lứa tuổi.
Những bài giới thiệu sách, thước phim và hình ảnh lịch sử sống động, cùng chương trình giao lưu, tọa đàm trực tuyến hấp dẫn đã thổi một làn gió mới vào việc khám phá lịch sử dân tộc.
Nhờ đó, những câu chuyện tưởng chừng khô khan trở nên gần gũi, trực quan, khơi gợi niềm đam mê khám phá một cách tự nhiên và đầy hứng thú, đặc biệt là đối với giới trẻ vốn quen thuộc với công nghệ số.
Sự kết hợp hài hòa giữa giá trị nội dung sâu sắc và phương thức truyền tải hiện đại đang mở ra một chương mới đầy triển vọng cho dòng sách lịch sử Việt Nam.