Hành trình 28 năm “Theo dấu chân Người”

HỒNG HẠNH

VHO - Vừa qua, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, Sở VHTT TP.HCM cùng Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức thành công buổi gặp gỡ, giao lưu về truyện ký "Theo dấu chân Người" của GS.TS, nhà văn Trình Quang Phú. Sự kiện là hoạt động tiêu biểu trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 50 năm nền văn học, nghệ thuật TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).

Hành trình 28 năm “Theo dấu chân Người” - ảnh 1
GS-TS Trình Quang Phú chia sẻ tại buổi giao lưu

Truyện ký tái bản lần thứ 9 sau hơn một năm ra mắt

Trong hơn 55 năm qua, GS.TS Trình Quang Phú đã xuất bản nhiều tác phẩm thành công về chủ đề Bác Hồ và được tái bản nhiều lần, như: Miền Nam trong trái tim Người, Người là niềm tin, đặc biệt là bộ đôi Đường Bác Hồ đi cứu nướcTheo Bác Hồ đi kháng chiến (tái bản 17 lần, theo một số nguồn là 18 lần) và tác phẩm Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng (tái bản 22 lần).

Theo dấu chân Người dày 570 trang, tái hiện chi tiết hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Người. Để hoàn thành tác phẩm đồ sộ này, GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú đã mất 28 năm nghiên cứu và thực hiện.

Ban đầu, ông đọc và tổng hợp các sách trong và ngoài nước về Bác, sau đó biên soạn thành quyển Đường Bác Hồ đi cứu nước. Tuy nhiên, cảm thấy vẫn còn mang “món nợ” với Bác, ông ấp ủ viết một tác phẩm chuyên sâu và riêng biệt.

Tại buổi giao lưu, GS.TS Trình Quang Phú tự hào thông báo cuốn sách đã nhanh chóng tái bản lần thứ 9 chỉ sau hơn một năm ra mắt. “Với người viết như chúng tôi, không gì hạnh phúc hơn khi tác phẩm được công chúng tiếp nhận”, ông bày tỏ.

Đặc biệt, lần tái bản thứ 9 này là phiên bản tiếng Anh, cho thấy tác phẩm đang được quốc tế hóa mạnh mẽ. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc lớn nhất đối với nhà văn không chỉ dừng lại ở con số ấn tượng đó. Ông thổ lộ: “Tôi càng hạnh phúc lớn hơn khi thấy được tình yêu bao la của mọi người với Bác Hồ, nhất là các bạn trẻ. Một sự khát khao muốn tìm hiểu về Bác Hồ, đó là hạnh phúc lớn với nhà văn chúng tôi”.

Xác nhận sức lan tỏa của cuốn sách, Đại tá Nguyễn Mạnh Cương, Giám đốc chi nhánh Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tại TP.HCM, thông tin thêm đã có tới 14.000 bản in đến tay độc giả, khẳng định giá trị và sức hút lâu bền của câu chuyện về hành trình vĩ đại của Bác Hồ. Trong tương lai, tác phẩm còn được tác giả ấp ủ dịch sang tiếng Nga, Pháp, Trung Quốc để tiếp tục lan tỏa sâu rộng hơn.


Hành trình 28 năm “Theo dấu chân Người” - ảnh 2
Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ

Biến sử liệu khô cứng thành câu chuyện sinh động

Nhà văn chia sẻ, việc chọn thể loại truyện ký nhằm mục đích “làm mềm các chất liệu lịch sử, biến những khô cứng thành những câu chuyện dễ đọc hơn”. Ông đã tận dụng việc các tài liệu mật của Pháp về Bác được giải mật và tự mình đi theo hành trình của Bác qua nhiều quốc gia như Pháp, Anh, Mỹ, Nga, Hồng Kông (Trung Quốc) để nghiên cứu, sưu tầm tài liệu quý giá. Thậm chí, một số nơi ông phải đi nhiều lần để khảo sát thực địa.

Đại tá, nhà văn, nhà báo Trần Thế Tuyển nhận định GS.TS Trình Quang Phú là “một trong những người Việt Nam viết nhiều về Bác Hồ, thành công, lan tỏa người Việt Nam đẹp nhất là Bác Hồ đến với chúng ta”. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với sức lao động nghệ thuật bền bỉ của nhà văn ở tuổi 85.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, nhận định tập sách Theo dấu chân Người là một ấn phẩm văn hóa có giá trị. Bằng bút pháp truyện ký, tác phẩm dẫn dắt người đọc vào các câu chuyện về Bác thật sinh động, nhẹ nhàng, sâu lắng, dễ cảm thụ và dễ nhớ, qua đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ cùng toàn thể người dân sống, học tập, lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết thúc buổi giao lưu, GS.TS Trình Quang Phú bày tỏ tâm nguyện sẽ tiếp tục dịch Theo dấu chân Người sang tiếng Nga, Pháp, Trung Quốc để lan tỏa quốc tế và đang chuẩn bị cho ra mắt tác phẩm tiếp theo về Bác Hồ có tên Người đi, muôn trùng non nước.