Gia Lai: Trao tặng tủ sách cho các em học sinh vùng biên giới
VHO - Với mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển của thế hệ trẻ thông qua hành trình lan tỏa văn hóa đọc và tăng cường tiếp cận tri thức, “Nhóm mạnh thường quân Văn hóa đọc vùng cao” đến từ TP.Hồ Chí Minh đã trao tặng hàng trăm đầu sách cùng Tủ sách Nhân ái cho các em học sinh Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ (Gia Lai).

Là điểm trường thuộc huyện Đức Cơ - một huyện vùng biên giới của tỉnh Gia Lai, những năm qua, Trường THPT Lê Hoàn luôn nỗ lực không ngừng để giúp học sinh tiếp cận được những kiến thức không chỉ có từ việc học tập, mà còn thông qua các trang sách, tập truyện, giấy báo để từ đó các em học sinh trau dồi thêm những nội dung, những bài học bổ ích, củng cố và làm giàu thêm kiến thức trong hành rình chinh phục tương lai.
Tuy nhiên, bên cạnh những điều tích cực đó, học sinh Trường THPT Lê Hoàn, đặc biệt là các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vẫn còn nhiều hạn chế trong việc mua sách, truyện để đọc và tiếp cận kiến thức. Dù nhà trường đã xây dựng thư viện với phòng đọc rộng rãi giúp học sinh tiếp cận nhiều hơn với sách, tuy nhiên số lượng đầu sách vẫn chưa phong phú, hấp dẫn.
Thấu hiểu được những khó khăn ấy, Nhóm mạnh thường quân Văn hóa đọc vùng cao đã trao tặng hàng trăm đầu sách bổ ích cũng như các tủ sách cho nhà trường để giúp nhà trường có thể trưng bày và bảo quản sách tốt hơn.

Bà Bùi Thị Ngọc Dung, đại diện Nhóm mạnh thường quân Văn hóa đọc vùng cao, cho biết:
“Chúng tôi đã lựa chọn những đầu sách thông dụng, gần gũi với học đường, liên quan đến lịch sử, rèn luyện nghị lực, đạo đức, bởi vì văn hóa truyền thống của cha ông ta là “Tiên học lễ, hậu học văn”, vì vậy đầu tiên các em nên học đạo đức, sau đó mới học chữ nghĩa. Việc đem đến những đầu sách giúp cho các em trau dồi thêm đạo đức, định hình tính cách, định hướng được những môi trường đạo đức, nghề nghiệp phù hợp và thành công hơn trong tương lai.
Bên cạnh đó, mỗi quyển sách là một câu chuyện thực tế từ cuộc sống, từ quá trình học tập và thành công của các nhân vật, các doanh nhân... điều này giúp các em thấy được những bài học bổ ích, từ đó có những tư duy, hướng đi và nỗ lực hơn trong chặng đường hòa nhập vào cuộc sống còn nhiều bộn bề và khó khăn ở phía trước.
Hành trình lan tỏa văn hóa đọc sẽ luôn đồng hành xuyên suốt với các em trong thời gian dài và mong rằng các em học sinh sẽ duy trì được thói quen đọc sách, tạo thành thói quen để giúp các em rèn luyện tâm hồn và đạo đức tốt hơn”, bà Dung kỳ vọng.

Hào hứng với những quyển sách mới tinh vừa được thêm vào tại tủ sách của thư viện, em Phan Tùng Anh, học sinh lớp 11B4, Trường THPT Lê Hoàn chia sẻ: “Em thấy rất vui vì thư viện của nhà trường đã được các nhà tài trợ tặng thêm nhiều thể loại sách mới hay và bổ ích.
Thông qua đọc sách giúp em cũng như các bạn rèn luyện kỹ năng đọc tốt hơn, tích lũy được thêm nhiều kiến thức mới cần thiết cho việc học tập cũng như cuộc sống”.
Cô Võ Thị Lệ - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hoàn cho biết: “Nhà trường đã xây dựng phòng đọc riêng cho học sinh, để các em có thể thuận tiện trong việc đọc và cũng như tham khảo thêm kiến thức từ sách, việc được các nhà tài trợ tặng sách thực sự rất ý nghĩa và trân quý.
Thông qua lượng kiến thức vô cùng lớn và hữu ích có trong sách, không chỉ giúp các em học sinh giải trí sau những giờ học căng thẳng mà còn là “người bạn”, “người thầy” sẻ chia những bài học trong cuộc sống, giúp các em định hướng tốt hơn về những ước mơ trong tương lai.
Đọc sách là con đường ngắn nhất giúp chúng ta tích lũy được mọi tri thức từ cơ bản đến chuyên sâu ở mọi lĩnh vực. Bởi vậy, phát triển và lan tỏa văn hóa đọc ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là lứa tuổi học sinh không chỉ là việc duy trì thói quen đọc sách mà còn góp phần thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong cộng đồng.