Gia Lai: Phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
VHO - Sáng 17.4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Sở VHTTDL Gia Lai phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Chương trình phát động, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V và Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Sự kiện thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia, tạo nên không gian văn hóa sôi nổi, lan tỏa tinh thần học tập và tình yêu sách trong cộng đồng.
Chương trình diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh đang tích cực tổ chức các hoạt động Chào mừng nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”. Qua đó, tôn vinh giá trị của sách, đồng thời quảng bá hình ảnh con người, văn hóa Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước.
Phát biểu khai mạc chương trình, bà Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai, nhấn mạnh: Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức hằng năm không chỉ nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội mà còn góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân về việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc.
Sách là nguồn tri thức vô tận, là công cụ quan trọng giúp nâng cao dân trí, phát triển tư duy, hoàn thiện nhân cách và bồi dưỡng tâm hồn con người.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc sẽ khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc sách trong gia đình, nhà trường và xã hội; từng bước hình thành thói quen đọc sách, xây dựng môi trường học tập lành mạnh, tiến tới xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.
Trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới, văn hóa được xác định là nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm cho phát triển bền vững, thì việc lan tỏa thói quen đọc sách chính là hành động cụ thể, thiết thực để hiện thực hóa mục tiêu này.
Bên cạnh đó, việc triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới toàn diện lĩnh vực xuất bản, thư viện và phát hành sách.
Từ đó, từng bước xây dựng ngành xuất bản theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đồng thời đưa văn hóa đọc trở thành một phần thiết yếu trong đời sống xã hội, đặc biệt trong trường học và thế hệ trẻ...
Điểm nhấn của Ngày Sách năm nay là thông điệp “Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số”, thể hiện rõ định hướng chuyển đổi số trong tiếp cận tri thức.


Theo đó, tỉnh Gia Lai xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động thư viện, phát triển hệ thống thư viện số, xây dựng các mô hình “thư viện mini thông minh” và không gian đọc hiện đại.
Những mô hình này sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận kho tàng tri thức mà còn tạo ra môi trường học tập mở, linh hoạt, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội số.
Song song với đó, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 tiếp tục được triển khai, hướng tới học sinh từ Tiểu học đến THPT trên toàn tỉnh.
Với nhiều hình thức thể hiện phong phú như viết bài cảm nhận, sáng tác câu chuyện, xây dựng video giới thiệu sách… cuộc thi góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, rèn luyện tư duy, kỹ năng diễn đạt và ý thức tự học.
Đây cũng là dịp phát hiện, tôn vinh những cá nhân tiêu biểu có khả năng lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức như Lễ hội cà phê và sách, Không gian trưng bày sách, Khu trải nghiệm đọc sách miễn phí, Giao lưu tác giả, Khu sáng tạo dành cho thiếu nhi…
Những hoạt động này cũng đã tạo thêm không gian sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút du khách đến với Gia Lai. Đặc biệt, thông qua sự kiện, ngành Văn hóa cũng thể hiện rõ sự quan tâm đối với các khu vực còn nhiều khó khăn.


Tại chương tình, Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà sách cho các thư viện cơ sở, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung nguồn tài nguyên tri thức, đồng thời tạo điều kiện để người dân ở mọi vùng miền có cơ hội tiếp cận sách, thu hẹp khoảng cách về tri thức.
Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh đã tham quan các gian trưng bày, tìm hiểu mô hình thư viện cơ sở và trực tiếp tham gia đọc sách tại chỗ.
Những không gian đọc được thiết kế mở, thân thiện, kết hợp giữa sách giấy và tài nguyên số đã tạo nên môi trường học tập sinh động, từng bước hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Gia Lai năm 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là dịp để khẳng định vai trò của tri thức trong sự phát triển bền vững.
Từ những trang sách giản dị, “mạch tri thức” đang được khơi nguồn và lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nuôi dưỡng khát vọng học tập, sáng tạo và vươn lên của mỗi người dân.
Qua đó, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, nơi văn hóa đọc trở thành nền tảng, thành nếp sống đẹp trong mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển toàn diện của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới.

RSS