Đường Sách TP.HCM đạt doanh thu hơn 31 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025
VHO - Ngày 18.7, Đường Sách TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2025. Theo báo cáo, tổng doanh thu của các đơn vị tại Đường Sách trong nửa đầu năm nay đạt hơn 31,3 tỉ đồng, tăng gần 8,63% so với cùng kỳ 2024. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; đại diện các Sở, ban ngành có liên quan, đại diện các đơn vị hoạt động tại Đường Sách TP.HCM.
Theo ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM, bên cạnh tăng trưởng về doanh thu, một số chỉ số lại cho thấy chiều hướng đáng lo ngại.
Cụ thể, số bản sách bán ra đạt khoảng gần 340.000 cuốn, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Đáng chú ý, số tựa sách mới phát hành chỉ còn 1.108 đầu sách, giảm tới 42% so với năm 2024.
Trong số 22 đơn vị đang hoạt động tại Đường Sách, có 10 đơn vị có doanh thu tăng (trung bình tăng từ 8-15%), trong khi có đến 12 đơn vị giảm doanh thu, với mức giảm trung bình 35%.
Mảng sách thiếu nhi tiếp tục ghi nhận sự suy giảm. Dù số lượng sách thiếu nhi bán ra tăng nhẹ (đạt hơn 73.000 cuốn, tăng 0,6%), nhưng doanh thu lại giảm mạnh gần 13%, xuống còn gần 4 tỉ đồng. So với năm 2023, lượng sách thiếu nhi bán ra đã giảm tới 36,5%, cho thấy dấu hiệu thu hẹp kéo dài.

Theo nhận định của Ban điều hành, việc thiếu các đầu sách hấp dẫn, cạnh tranh từ sách nhập khẩu và nội dung số, cũng như thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang tác động mạnh đến mảng sách cho trẻ em.
“Nếu không có những thay đổi mang tính bước ngoặt trong cách làm sản phẩm, đổi mới trải nghiệm và nâng cao sự kết nối với độc giả nhí, mảng sách thiếu nhi sẽ tiếp tục sụt giảm, không chỉ mất doanh thu mà còn mất dần vai trò nền tảng trong việc vun đắp văn hóa đọc cho thế hệ tương lai”, ông Lê Hoàng lo lắng.
Về cơ cấu doanh thu, kênh online ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, với doanh thu hơn 8,8 tỉ đồng, chiếm hơn 28% tổng doanh thu – tăng hơn 40% so với cùng kỳ.
Trong khi đó, kênh bán lẻ tại chỗ vẫn giữ tỷ trọng lớn nhưng có dấu hiệu chững lại. Doanh thu bán sỉ giảm gần 14%. Đáng lưu ý, chỉ khoảng 1/3 đơn vị tại Đường Sách có ứng dụng kênh online, cho thấy sự chuyển đổi số vẫn còn chưa đồng đều.

Song song với hoạt động kinh doanh, Đường Sách ghi nhận sự sôi động với 212 sự kiện văn hóa – nghệ thuật, tăng gần 39% so với cùng kỳ. Trong đó có nhiều hoạt động nổi bật như lễ hội chủ đề, giao lưu – tọa đàm, triển lãm, workshop và các chương trình phát triển văn hóa đọc cho học sinh.
Tuy vậy, vai trò tổ chức sự kiện của chính các đơn vị gian hàng có xu hướng giảm, chiếm chưa đến một nửa tổng số hoạt động – giảm mạnh so với các năm trước. Đây được xem là thách thức cho việc duy trì sự gắn kết và chủ động của các đơn vị kinh doanh tại chỗ.
Công tác vận hành, cảnh quan, an ninh và cơ sở vật chất tiếp tục được đảm bảo. Đường Sách đã đầu tư nâng cấp sân khấu, bổ sung trang thiết bị trưng bày, cải tạo không gian cảnh quan và xây dựng các điểm check-in mới.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, lượng khách du lịch đến TP.HCM tăng đột biến do có nhiều sự kiện kích hoạt du lịch và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.
Ngoài ra, các sự kiện mang chất liệu văn hóa nghệ thuật tại Đường Sách cũng tăng cao; các gian hàng tăng cường các mặt hàng phục vụ khách du lịch, quà lưu niệm cũng góp phần tăng trưởng doanh thu (tỉ lệ mặt hàng lưu niệm có tăng lên so với năm 2024 với doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng.

Ban điều hành Đường Sách TP.HCM xác định, 6 tháng cuối năm 2025 sẽ là giai đoạn then chốt để thúc đẩy sự đổi mới toàn diện: đẩy mạnh hoạt động chủ đề gắn với ngày lễ lớn, tăng hợp tác sáng tạo, cải thiện trải nghiệm thực địa, phát triển nội dung hướng tới bạn đọc nhỏ tuổi, và chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành lập.
Trọng tâm là nâng chất hoạt động, tăng kết nối giữa bạn đọc và không gian sách, giữ vững vai trò của Đường Sách như một biểu tượng văn hóa đọc giữa lòng đô thị.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Phạm Minh Tuấn thay mặt Ban Thường vụ Hội biểu dương những nỗ lực và kết quả tích cực mà Công ty Đường Sách TP.HCM cùng các đơn vị gian hàng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025.
Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, toàn diện và chỉn chu thể hiện qua báo cáo tổng kết với những con số biết nói, phản ánh rõ nét tình hình hoạt động và những bước phát triển của không gian văn hóa đặc biệt này.

Theo ông Phạm Minh Tuấn, Hội nghị sơ kết lần này không chỉ là dịp nhìn lại 6 tháng qua, mà còn là bước đánh giá sơ bộ quá trình hơn 9 năm rưỡi hình thành và phát triển của Đường Sách TP.HCM, nhằm chuẩn bị cho dấu mốc kỷ niệm 10 năm hoạt động sắp tới.
“Dù khoảng thời gian 10 năm có thể chưa dài, nhưng trong lĩnh vực phát triển văn hóa đọc, đây là một chặng đường rất đáng trân trọng. Đặc biệt, Đường Sách là một trong những mô hình văn hóa hiếm hoi gắn với cộng đồng, nhận được sự quan tâm sâu sắc từ lãnh đạo thành phố”, ông Phạm Minh Tuấn bày tỏ.
Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam nhấn mạnh: “Những con số và hoạt động tại Đường Sách cho thấy rõ tinh thần cống hiến và khát vọng phát triển của những người làm sách. Quan trọng hơn, điều tạo nên sức sống cho Đường Sách không chỉ là doanh thu hay lượng sách bán ra, mà là tinh thần sáng tạo, là những ý tưởng mới mang tính định hướng dài hơi cho tương lai”.
Đặc biệt, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam kỳ vọng Đường Sách TP.HCM sẽ là mô hình tiên phong không chỉ trong ngành sách, mà còn là biểu tượng cho sự phối hợp hiệu quả giữa nhà nước, doanh nghiệp và hội nghề nghiệp trong công cuộc phát triển văn hóa đọc.
Ông Phạm Minh Tuấn cũng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh cam kết đóng góp, không chỉ bằng tài chính, mà bằng nhân lực, tấm lòng và cả việc huy động tình nguyện viên trẻ tham gia, để biến Đường Sách thành môi trường sống động cho sinh viên và cộng đồng trưởng thành từ văn hóa đọc.
Về truyền thông, ông cho biết Hội Xuất bản Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối các cơ quan báo chí lớn, để lan tỏa các mô hình hay, sách đáng đọc, sự kiện có giá trị. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò bảo vệ bản quyền, chống sách giả và thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kênh bán hàng trực tuyến uy tín cho các đơn vị nhỏ.