Yamaha Exciter 155 Monster giá 60,9 triệu đồng, khác gì bản thường?

HÙNG NGUYỄN

VHO - Yamaha Exciter 155 VVA TCS có thêm phiên bản Monster giá 60,9 triệu đồng tại Việt Nam, nổi bật với tem xe đua MotoGP nhưng không thay đổi động cơ và trang bị an toàn.

Sự xuất hiện của Exciter 155 Monster mang đến lựa chọn mới cho những người yêu thích dòng xe côn tay thể thao của Yamaha.

Với màu đen phối xanh dương cùng bộ tem Monster Energy đặc trưng, phiên bản này có diện mạo nổi bật hơn các bản thông thường.

Tuy nhiên, mức giá gần 61 triệu đồng cũng đặt ra câu hỏi: người mua có thêm công nghệ gì hay chủ yếu trả tiền cho thiết kế đặc biệt?

Theo thông tin niêm yết mới nhất trên website Yamaha Motor Việt Nam, Exciter 155 VVA TCS đã chính thức được bổ sung phiên bản Monster với giá bán lẻ đề xuất 60,9 triệu đồng.

Mẫu xe hiện đã xuất hiện tại một số đại lý, tiếp tục mở rộng danh mục Exciter 155 thế hệ 2026 được giới thiệu vào tháng 7.

Yamaha Exciter 155 Monster giá 60,9 triệu đồng, khác gì bản thường? - ảnh 1
Hình minh họa

Exciter 155 Monster nổi bật với bộ tem lấy cảm hứng từ MotoGP

Khác biệt dễ nhận thấy nhất của Yamaha Exciter 155 Monster nằm ở cách phối màu và bộ tem trang trí. Xe sử dụng nền đen kết hợp những mảng xanh dương, tạo hình ảnh thể thao và mạnh mẽ hơn so với những phiên bản màu sắc thông thường.

Phần mặt nạ phía trước được bổ sung logo Monster Energy màu xanh lá, trong khi hai bên thân xe xuất hiện những họa tiết tương phản lấy cảm hứng từ phong cách xe đua.

Bộ tem gợi nhớ đến hình ảnh những chiếc Yamaha tham gia giải đua MotoGP, nơi thương hiệu Monster Energy gắn liền với hoạt động tài trợ và nhận diện của đội đua Yamaha.

Cách phối màu đen, xanh dương và xanh lá giúp phiên bản mới có cá tính riêng, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách thể thao và muốn sở hữu một chiếc Exciter khác biệt ngay từ khi xuất xưởng.

Tuy nhiên, bên dưới lớp áo mới, Exciter 155 Monster vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể của thế hệ VVA TCS hiện hành.

Phần đầu xe tiếp tục sử dụng cụm đèn chiếu sáng nhỏ gọn, đèn định vị tạo hình sắc cạnh. Hai bên thân với các đường cắt xẻ, phần đuôi vuốt cao và cụm đèn hậu thanh mảnh vẫn mang phong cách quen thuộc của Exciter.

Khung sườn, hệ thống giảm xóc, kích thước bánh xe và những chi tiết cơ khí chính không có thay đổi đáng kể so với các phiên bản cao cấp đang bán.

Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 1.975 x 665 x 1.100mm, chiều cao yên 795mm và khoảng sáng gầm 150mm. Trọng lượng ướt ở mức 124kg, tương đương những phiên bản Exciter 155 trang bị đầy đủ công nghệ an toàn.

Như vậy, Monster không phải một thế hệ Exciter mới hay phiên bản được nâng cấp riêng về kết cấu. Đây chủ yếu là lựa chọn màu sắc và bộ tem mang dấu ấn thể thao, sử dụng chung nền tảng với dòng Exciter 155 VVA TCS 2026.

Động cơ 155cc không đổi, ABS và kiểm soát lực kéo tiếp tục được giữ lại

Về khả năng vận hành, Yamaha Exciter 155 Monster sử dụng động cơ xi-lanh đơn SOHC, 4 van, dung tích 155,1cc, làm mát bằng chất lỏng và tích hợp công nghệ van biến thiên VVA.

Động cơ cho công suất tối đa 13,6kW, tương đương khoảng 18,5 PS, tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4Nm tại 8.500 vòng/phút. Đi kèm là hộp số côn tay 6 cấp và hệ thống phun xăng điện tử.

Đây là cấu hình động cơ chung của dòng Exciter 155 thế hệ mới, không phải thông số công suất được nâng riêng trên bản Monster.

So với đời trước, Exciter 155 VVA TCS 2026 đã được Yamaha điều chỉnh tỉ số nén lên 11,6:1 và thay đổi bộ nhông truyền động cuối từ 46 lên 48 răng nhằm cải thiện khả năng tăng tốc, đặc biệt khi vận hành ở những cấp số cao.

Tuy nhiên, những thay đổi này đã xuất hiện từ khi thế hệ 2026 ra mắt, chứ không phải nâng cấp được bổ sung cùng phiên bản Monster.

Một trong những trang bị đáng chú ý trên Exciter 155 Monster là hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Công nghệ này có thể can thiệp khi phát hiện bánh sau có xu hướng mất độ bám trong quá trình tăng tốc, qua đó hỗ trợ người lái kiểm soát xe trên những bề mặt đường có độ bám thấp.

Bên cạnh đó, xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước, kết hợp đĩa phanh đường kính 267mm và cùm phanh hai piston. Phanh sau tiếp tục sử dụng đĩa đường kính 203mm.

ABS giúp hạn chế nguy cơ khóa bánh khi phanh gấp, đặc biệt trên mặt đường trơn ướt. Dù vậy, công nghệ này không thay thế việc duy trì khoảng cách an toàn hoặc kiểm soát tốc độ phù hợp với điều kiện thực tế.

Đáng chú ý, cả ABS và TCS đều đã có trên các phiên bản SP, Giới hạn của Exciter 155 VVA TCS 2026. Do đó, người mua Monster không nhận được một hệ thống an toàn hoàn toàn mới so với hai phiên bản cao nhất đang bán.

Xe tiếp tục sử dụng bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt A&S (Assist & Slipper), có tác dụng giảm lực bóp tay côn, giúp việc sang số nhẹ nhàng hơn và hạn chế hiện tượng bánh sau bị giật khi người lái giảm số nhanh.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD cũng được giữ lại, kết hợp khả năng kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Yamaha Motor On.

Thông qua ứng dụng, người sử dụng có thể theo dõi lịch bảo dưỡng, ghi nhận hành trình, xem thông tin tiêu thụ nhiên liệu và xác định vị trí đỗ xe gần nhất theo các tính năng được hỗ trợ.

Theo thông số công bố, Exciter 155 Monster có bình xăng dung tích 5,4 lít, mức tiêu thụ nhiên liệu tiêu chuẩn 2,07 lít/100km. Mức sử dụng thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện giao thông và cách vận hành.

Những trang bị trên cho thấy Monster vẫn giữ đầy đủ đặc điểm kỹ thuật đáng chú ý của dòng Exciter 155 VVA TCS cao cấp, thay vì được phát triển thành một phiên bản có sức mạnh hoặc công nghệ vượt trội hơn.

Giá 60,9 triệu đồng, Exciter 155 Monster khác các phiên bản còn lại thế nào?

Với mức giá đề xuất 60,9 triệu đồng, Yamaha Exciter 155 Monster nằm trong nhóm đắt nhất của dòng Exciter 155 đang phân phối tại Việt Nam.

So với bản SP, Monster đắt hơn một triệu đồng. Trong khi đó, bản Giới hạn có cùng giá niêm yết 60,9 triệu đồng và sở hữu nền tảng trang bị tương đương.

Khoảng cách giá giữa Monster và phiên bản Tiêu chuẩn lên tới 11 triệu đồng, còn so với bản Cao cấp là 6 triệu đồng.

Bảng giá đề xuất Yamaha Exciter 155 thế hệ 2026:

Phiên bảnGiá đề xuất
Exciter 155 VVA Tiêu chuẩn49,9 triệu đồng
Exciter 155 VVA Cao cấp54,9 triệu đồng
Exciter 155 VVA TCS SP59,9 triệu đồng
Exciter 155 VVA TCS Giới hạn60,9 triệu đồng
Exciter 155 VVA TCS Monster60,9 triệu đồng

Điểm khác biệt về trang bị giữa các nhóm phiên bản cũng khá rõ ràng. Bản Tiêu chuẩn có giá thấp nhất, vẫn sử dụng động cơ 155,1cc VVA và hộp số 6 cấp nhưng chưa được trang bị ABS và TCS.

Bản Cao cấp bổ sung các tiện ích như khóa thông minh và cổng cấp nguồn 12V nhưng không có hệ thống kiểm soát lực kéo TCS hay phanh ABS như nhóm phiên bản cao hơn.

Trong khi đó, SP, Giới hạn và Monster cùng sở hữu nhóm trang bị an toàn đầy đủ hơn, gồm ABS bánh trước, TCS và các tiện ích kết nối.

Với những người quan tâm nhiều đến công nghệ an toàn nhưng không đặt nặng bộ tem hay màu sơn, phiên bản SP giá 59,9 triệu đồng có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Xe có những trang bị quan trọng tương đương Monster, trong khi chi phí ban đầu thấp hơn một triệu đồng.

Ngược lại, nếu muốn một chiếc Exciter có diện mạo nổi bật và gắn với phong cách xe đua Yamaha, bản Monster đem đến lựa chọn khác biệt mà không cần tự thay đổi tem, dàn áo sau khi mua.

So với phiên bản Giới hạn, Monster không có lợi thế rõ ràng về động cơ, công suất hoặc công nghệ an toàn. Quyết định lựa chọn chủ yếu phụ thuộc vào sở thích màu sắc và cách phối tem xe.

Đây cũng là điểm cần làm rõ khi đánh giá phiên bản mới. Monster không được trang bị riêng động cơ mạnh hơn, bộ phanh cao cấp hơn hay hệ thống điện tử mới so với bản SP và Giới hạn. Những điểm khác biệt về vận hành giữa các bản thấp và cao của dòng Exciter 155 đã được Yamaha thiết lập từ khi giới thiệu thế hệ 2026.

Mức giá 60,9 triệu đồng hiện là giá bán lẻ đề xuất do Yamaha Motor Việt Nam công bố, chưa phải chi phí lăn bánh cuối cùng. Người mua còn cần tính đến lệ phí trước bạ, đăng ký biển số và các khoản phát sinh theo quy định.

Giá bán thực tế cũng có thể thay đổi theo đại lý, địa phương, thời điểm mua xe và chính sách ưu đãi. Người tiêu dùng nên tham khảo giá tại các đại lý ủy quyền để xác định tổng chi phí trước khi quyết định.

Yamaha áp dụng chính sách bảo hành 3 năm hoặc 30.000km, tùy điều kiện nào đến trước, đối với Exciter 155 Monster.

Trong phân khúc xe côn tay thể thao dung tích 150–160cc, Exciter tiếp tục cạnh tranh với những mẫu xe như Honda Winner X và Suzuki Satria. Việc bổ sung phiên bản Monster giúp Yamaha có thêm lựa chọn ngoại hình cho khách hàng, đặc biệt trong nhóm người trẻ yêu thích phong cách MotoGP.

Tuy nhiên, với những ai đang sử dụng Exciter 155 VVA TCS SP hoặc Giới hạn thế hệ 2026, sự xuất hiện của Monster chưa tạo ra lý do đủ lớn để đổi xe nếu chỉ xét trên phương diện động cơ và tính năng.

Ngược lại, người mua xe mới có thể lựa chọn dựa trên sự khác biệt về thiết kế, mức giá và trang bị mong muốn.

Ở mức gần 61 triệu đồng, sức hút của Yamaha Exciter 155 Monster nằm ở bộ tem mang cảm hứng đường đua, kết hợp những công nghệ an toàn vốn đã có trên dòng VVA TCS. Đây là phiên bản hướng tới cá tính người dùng hơn là một bước nâng cấp mới về sức mạnh hay khả năng vận hành.