Gắn kết chặt chẽ công tác nhân quyền từ Trung ương đến địa phương

HOÀNG HƯƠNG

VHO - Ngày 3.10, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn nhân quyền toàn quốc đợt 2 năm 2024 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan công tác nhân quyền của Việt Nam; nhận định những thách thức có thể tác động trực tiếp đến công tác bảo vệ, đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền và đề ra các giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Gắn kết chặt chẽ công tác nhân quyền từ Trung ương đến địa phương - ảnh 1
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung  Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Tham gia Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Nhân quyền Chính phủ cùng hơn 350 đại biểu đại diện các Bộ, Ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và đại diện các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Nhân quyền của 35 tỉnh, thành phố.

Hội nghị nhận định, trong bối cảnh Việt Nam và các nước trên thế giới tiếp tục chịu nhiều tác động tiêu cực, ảnh hưởng của tình hình thế giới, khu vực, cùng với đó là các thách thức nổi lên tác động không nhỏ tới những thành quả phát triển kinh tế-xã hội, Việt Nam vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức và duy trì đà tăng trưởng, tạo cơ sở để tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy các mục tiêu bảo đảm quyền con người.

Theo báo cáo mới nhất Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ phục hồi lên 6,1% vào năm 2024, cao hơn mức dự báo gần 6% được đưa ra hồi tháng 6.2024.

Công tác đối thoại nhân quyền với Mỹ, EU, Úc đạt nhiều kết quả tích cực, thực chất, góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ với các đối tác, trong đó có việc nâng cấp quan hệ Việt - Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời khẳng định thành công của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người.

 Trong đối thoại, các nước này đánh giá cao vai trò, đóng góp của Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ với những sáng kiến và hoạt động hiệu quả. Việt Nam đã có nhiều sáng kiến phù hợp với ưu tiên của Việt Nam và quan tâm chung của thế giới, như phát triển bền vững, thúc đẩy bình đẳng giới…, qua đó đóng góp vào hiệu quả hoạt động chung của cơ quan quan trọng nhất về quyền con người của LHQ.

Gắn kết chặt chẽ công tác nhân quyền từ Trung ương đến địa phương - ảnh 2
Trung tướng Lê Quốc Hùng chủ trì Hội nghị

Việt Nam phát huy hiệu quả vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025 với nhiều dấu ấn, sáng kiến; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các cam kết quốc tế về quyền con người; đạt nhiều thành tựu trong công tác bảo đảm, thúc đẩy quyền con người, được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Việt Nam bảo vệ thành công báo cáo quốc gia thực thi các công ước quốc tế về nhân quyền và mới đây trong khuôn khổ Khóa họp thường kỳ lần thứ 57 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã thông qua kết quả Báo cáo rà soát định kỳ phổ quát UPR chu kỳ IV đối với Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ, biểu dương kết quả hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Ban Chỉ đạo Nhân quyền  các địa phương thời gian qua.

Trung tướng Lê Quốc Hùng đã đánh giá một số lĩnh vực đạt kết quả nổi bật, như: thúc đẩy bảo đảm quyền con người tạo sự chuyển biến tích cực từ cấp cơ sở; công tác đấu tranh với hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cấp cơ sở; công tác đối ngoại, đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền ngày càng chủ động, hiệu quả, góp phần phục vụ hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. 

Qua đó phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy và hành động trong công tác của BCĐ Nhân quyền địa phương, đưa công tác nhân quyền trở thành nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang khẳng định, Hội nghị tập huấn nhân quyền là cơ hội để các địa phương được cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dân chủ, nhân quyền; thống nhất về nhận thức tư tưởng hành động từ Ban Chỉ đạo Trung ương đến địa phương trong chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác nhân quyền.

Đồng thời đây là diễn đàn để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và cùng nhau tìm các các giải pháp giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy mạnh công tác nhân quyền cấp cơ sở, đưa công tác này ngày càng phát huy hiệu quả thực chất ở từng địa phương trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên trình bày các chuyên đề: Đẩy mạnh thông tin đối ngoại về quyền con người và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Nhận diện hoạt động lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chống phá Việt Nam; Bảo đảm quyền của người DTTS; nhận diện hoạt động lợi dụng quyền của người DTTS chống phá Việt Nam và công tác đấu tranh của ta…

Gắn kết chặt chẽ công tác nhân quyền từ Trung ương đến địa phương - ảnh 3
Báo cáo viên trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Hội nghị đã xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm, đấu tranh, tuyên truyền về nhân quyền, bao gồm: Tiếp tục tăng cường công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm quyền con người; xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, an sinh xã hội, chính sách lao động, việc làm; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương,…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ nhấn mạnh, thời gian tới tiếp tục vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc 2023 - 2025, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia sâu hơn trong công tác thúc đẩy đối thoại, hợp tác về nhân quyền về những lĩnh vực phù hợp với ưu tiên của Việt Nam và quan tâm chung của thế giới; đồng thời thúc đẩy các cam kết để tái ứng cử thành viên HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2026 -  2028.