Hà Giang: Công tác nhân quyền đã đạt được nhiều kết quả quan trọng

VHO - Ngày 20.10.2023, tại tỉnh Hà Giang, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền và Tôn giáo tỉnh Hà Giang phối hợp với Văn phòng thường trực về Nhân quyền Chính phủ tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác Nhân quyền và Tôn giáo năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện và xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị có Văn phòng thường trực Nhân quyền Chính phủ; Ban Chỉ đạo về Nhân quyền và Tôn giáo tỉnh Hà Giang và hơn 2.000 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tham dự ở các điểm cầu trực tuyến.

Hà Giang: Công tác nhân quyền đã đạt được nhiều kết quả quan trọng - Anh 1

Toàn cảnh Hội nghị

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Dương Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền và Tôn giáo tỉnh nhấn mạnh, bảo đảm và thúc đẩy nhân quyền là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của mỗi quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam. Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định công tác bảo đảm và thúc đẩy quyền con người giữ vị trí rất quan trọng và là chủ trương nhất quán, xuyên suốt, thể hiện trong Hiến Pháp 2013 và hàng loạt văn bản của Đảng, Chính phủ.

Phó trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền và Tôn giáo tỉnh cũng cho biết, thời gian qua công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; hệ thống chính sách, pháp luật về bảo đảm quyền con người được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, nhất là các chính sách phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Do vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, không để phát sinh các vấn đề phức tạp, không để các thế lực thù địch lợi dụng lợi dụng vấn đề nhân quyền tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện công tác nhân quyền còn hạn chế nhất định như nhận thức về vấn đề nhân quyền còn chưa thống nhất, sâu sắc; việc vận dụng quan điểm “kết hợp giữa xây và chống” còn chưa đồng bộ. Dự báo thời gian tới, công tác đấu tranh và thúc đẩy nhân quyền trên địa bàn tỉnh sẽ phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thế giới, khu vực và trong nước; các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống Đảng, Nhà nước ta.

Hà Giang: Công tác nhân quyền đã đạt được nhiều kết quả quan trọng - Anh 2

Đồn Biên phòng Bạch Đích (Hà Giang) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Phú Lũng. Ảnh: Huyền Trang

Hội nghị tập huấn lần này có ý nghĩa rất quan trọng giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là lãnh đạo, cán bộ trực tiếp chỉ đạo, tham mưu, thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn toàn tỉnh góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, đối ngoại và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Hội nghị  đã nghe báo cáo viên trình bày 5 chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo đảm của người DTTS và một số vấn đề cần lưu ý đối với hoạt động lợi dụng quyền của người DTTS vu cáo, xuyên tạc Việt Nam vi phạm nhân quyền; Bảo đảm quyền con người trên lĩnh lao động, thương binh, xã hội; Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong xử lý các vụ việc về lãnh sự, bảo vệ công dân; Thông tin tình hình tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại địa phương;  Bảo đảm quyền con người trong các hoạt động tố tụng hình sự. Ban Tổ chức Hội nghị cũng đã cung cấp nhiều tài liệu khác để các đại biểu tham khảo, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, phục vụ công tác thực tiễn.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Dương Thanh Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh, trước hết là các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện công tác nhân quyền một cách tập trung, thống nhất, đồng bộ với chức năng nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi ngành; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn không để các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, “dân chủ”, “nhân quyền” chống phá Đảng, Nhà nước ta; giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại ở địa phương.

HOÀNG HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc