Quảng Ngãi:
Lập lại trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh
VHO - Phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) đang từng bước lập lại trật tự đô thị, trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè, lòng đường, đồng thời nâng cao ý thức tự giác, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Phường Nghĩa Lộ đang triển khai đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị, tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Cùng với xử lý nghiêm, địa phương chú trọng tuyên truyền, vận động, từng bước hình thành ý thức tự giác trong cộng đồng.
Tại tuyến đường Quang Trung, lực lượng chức năng phường Nghĩa Lộ ra quân kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Các hộ kinh doanh được nhắc nhở sắp xếp hàng hóa, phương tiện đúng quy định, bảo đảm lối đi cho người dân.
Đây cũng là một trong những tuyến đường được phường lựa chọn xây dựng tuyến phố kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Từ việc bố trí xe, sắp xếp hàng hóa đến biển hiệu, quảng cáo, những hành vi gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan và vệ sinh môi trường đều được lực lượng chức năng kiểm tra, chấn chỉnh.
“Khi khách đến mua hàng, gia đình đều hướng dẫn khách đưa xe ra khu vực bên ngoài theo quy định, góp phần giữ vỉa hè thông thoáng”, ông Trần Minh Hà, phường Nghĩa Lộ cho biết.

Theo Đại úy Trịnh Quốc Ân, Công an phường Nghĩa Lộ, xe máy phải được để đúng vị trí, không vượt qua vạch dành cho phương tiện, phần phía trong được dành cho người đi bộ. Những trường hợp cố tình lấn chiếm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Điểm đáng ghi nhận trong đợt cao điểm là việc xử lý vi phạm được thực hiện song song với tuyên truyền, vận động. Các hộ dân được phổ biến quy định, nhắc nhở trực tiếp và ký cam kết không tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga, Tổ dân phố 17, phường Nghĩa Lộ, cho hay việc giữ đường phố thông thoáng không chỉ tạo thuận lợi cho người đi đường mà còn giúp diện mạo sạch đẹp hơn. Theo bà, hàng hóa không nhất thiết phải bày ra phía ngoài, khi sắp xếp gọn gàng sẽ vừa thuận tiện vừa bảo đảm mỹ quan.

Cùng với lực lượng chức năng, các tổ dân phố cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì kết quả sau mỗi đợt ra quân.
Ông Nguyễn Văn Tiên, Tổ trưởng Tổ dân phố 17 cho biết tổ dân phố phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, cấp ủy, chi bộ tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức, từ gặp gỡ trực tiếp đến thông tin trên các nhóm Zalo. Qua đó, ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh từng bước được nâng lên.
Từ đầu năm đến nay, UBND phường Nghĩa Lộ đã tổ chức 100 lượt ra quân kiểm tra, xử lý về trật tự đô thị, tịch thu 80 tang vật. Tuy nhiên, địa phương xác định hiệu quả không chỉ được đo bằng số trường hợp xử lý mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến về nhận thức, hình thành cơ chế quản lý thường xuyên ngay tại cơ sở.
Sau mỗi đợt ra quân, UBND phường giao trách nhiệm cho các tổ dân phố theo dõi, duy trì trật tự trên địa bàn. Những trường hợp tái phạm sẽ tiếp tục được kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định.

Ông Phan Cao Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ cho biết, địa bàn rộng nên việc tổ chức lực lượng ra quân đồng loạt là khó thực hiện. Vì vậy, phường triển khai theo kế hoạch, từng khu vực, sau khi hoàn thành sẽ bàn giao cho các tổ dân phố tiếp tục quản lý, đồng thời duy trì lực lượng kiểm tra, giám sát để bảo đảm trật tự được giữ vững.
“Từ kết quả bước đầu tại đường Quang Trung, phường Nghĩa Lộ dự kiến nhân rộng mô hình tuyến phố sạch đẹp, văn minh đến các tuyến Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Phan Bội Châu, Nguyễn Trãi và nhiều khu vực khác”, ông Lâm thông tin.
Mục tiêu không chỉ là giải quyết những vi phạm trước mắt mà hướng đến xây dựng thói quen tự giác, nâng cao ý thức chấp hành của người dân và trách nhiệm của cộng đồng trong quản lý không gian đô thị.
Khi mỗi hộ kinh doanh chủ động sắp xếp hàng hóa, phương tiện đúng nơi quy định, mỗi người dân cùng có ý thức giữ gìn vỉa hè, lòng đường, những tuyến phố văn minh sẽ không chỉ xuất hiện sau mỗi đợt ra quân mà trở thành diện mạo thường ngày của phường Nghĩa Lộ.

RSS