Thanh Hóa xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

NGUYỄN LINH

VHO - Sau 2,5 tháng triển khai cao điểm, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 3.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, với tổng số tiền xử phạt hơn 1,57 tỉ đồng; nhiều điểm phức tạp, tồn tại kéo dài được tập trung giải quyết.

Ngày 11.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ giữa tháng 5 đến hết tháng 7.2026, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm thiết lập lại trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC), Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kết hợp tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý vi phạm.

Theo Công an tỉnh, trong thời gian cao điểm, toàn tỉnh tổ chức 60.931 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, đăng tải 2.248 tin, bài trên các nền tảng mạng xã hội, thực hiện 19.529 lượt tuyên truyền lưu động và vận động 19.288 trường hợp ký cam kết chấp hành quy định về TTĐT, TTCC.

Thanh Hóa xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm trật tự đô thị - ảnh 1
Công an kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Qua tuyên truyền, nhiều hộ dân, hộ kinh doanh đã tự giác tháo dỡ mái che, ô dù, biển quảng cáo, vật cản; chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán.

Cùng với vận động, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định và những vi phạm ảnh hưởng đến TTCC, trật tự an toàn giao thông.

Kết quả, 3.313 trường hợp vi phạm đã bị phát hiện, xử lý; trong đó 3.293 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính, 20 trường hợp bị cảnh cáo. Tổng số tiền xử phạt hơn 1,574 tỉ đồng.

Đáng chú ý, 62/62 chợ cóc, chợ tự phát và các điểm thường xuyên lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán đã được giải quyết.

Lực lượng chức năng cũng xử lý 14/14 bến xe cóc, 36/41 điểm trông giữ phương tiện không phép và 94/111 điểm, khu vực công cộng còn bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông, TTCC.

Tại các khu vực tập trung đông người như quảng trường, công viên, trung tâm thương mại, chợ, bến xe, nhà ga, cảng..., công tác thiết lập, duy trì trật tự được triển khai tại 16/18 địa bàn.

49/49 địa bàn có cơ sở khám, chữa bệnh, giáo dục, khách sạn, nhà nghỉ và một số loại hình kinh doanh dịch vụ cũng được kiểm tra, chấn chỉnh.

Các khu vực biển Sầm Sơn, biển Hải Tiến, nơi từng xuất hiện tình trạng người lang thang, ăn xin, bán hàng rong, chèo kéo, ép giá, cũng được tập trung xử lý.

Tuy vậy, Công an tỉnh đánh giá tại một số địa bàn, tình trạng tái lấn chiếm, điểm trông giữ phương tiện trái phép và bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông vẫn còn. Vì vậy, kết thúc đợt cao điểm không đồng nghĩa với kết thúc nhiệm vụ.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, hậu kiểm, bám sát các tuyến và địa bàn trọng điểm, không để tái hình thành chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát hoặc phát sinh điểm phức tạp mới; đồng thời phối hợp chính quyền cơ sở và các ngành liên quan xử lý những bất cập về hạ tầng, bãi đỗ xe.

Mục tiêu được đặt ra là chuyển từ xử lý theo từng đợt sang duy trì trật tự thường xuyên, lâu dài, góp phần xây dựng môi trường công cộng an toàn, văn minh.