Đà Nẵng khởi công hai dự án hạ tầng hơn 4.293 tỉ đồng
VHO - Ngày 25.8, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công Dự án Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân và Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam, nay thuộc TP. Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư hơn 4.293 tỉ đồng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tham dự Lễ khởi công.
Hai dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.293 tỉ đồng, tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng khả năng kết nối, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và mở rộng không gian phát triển của Đà Nẵng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.


Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc khởi công hai dự án là hoạt động cụ thể, thiết thực chào mừng Quốc khánh, thể hiện quyết tâm chuyển hóa các chủ trương phát triển thành những công trình phục vụ đời sống nhân dân.
Theo lãnh đạo thành phố, hai dự án đáp ứng ba yêu cầu quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của Đà Nẵng là kết nối để mở rộng không gian phát triển; thích ứng để bảo đảm phát triển bền vững; an toàn để bảo vệ cuộc sống của người dân.
Đà Nẵng đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng làm cụm nút giao thông cầu Hòa Xuân
Gỡ điểm nghẽn giao thông phía Nam thành phố
Dự án Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân được triển khai tại phường Hòa Cường và phường Hòa Xuân.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.571 tỉ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2025 - 2029. Mục tiêu là hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giải quyết tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm và nâng cao năng lực thông hành, an toàn giao thông tại khu vực.
Công trình được đầu tư theo hướng tận dụng cầu Hòa Xuân hiện trạng, xây dựng thêm một liên cầu mới phía hạ lưu, đồng thời hạn chế tối đa việc giải phóng mặt bằng.

Tại khu vực phía Hòa Cường, dự án xây dựng hầm chui trên đường Cách Mạng Tháng Tám, mở rộng đường Lê Thanh Nghị, mở rộng cầu Đò Xu và xây dựng hầm chui trên đường Thăng Long cùng hệ thống đường gom hai bên hầm.
Phía Hòa Xuân sẽ xây dựng tuyến đường ven sông chạy dưới cầu Hòa Xuân, kết nối đường Giáng Hương 1 với đường Tôn Thất Dương Kỵ, đồng thời tổ chức lại giao thông tại nút giao đường dẫn cầu Hòa Xuân - Nguyễn Văn Thông - Giáng Hương 2.
Dự án có tiến độ thi công dự kiến 730 ngày.


Tăng khả năng thoát lũ, kết nối khu vực phía Nam
Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam (nay thuộc TP. Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư hơn 2.722 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2031. Trong đó, vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới (WB) khoảng 1.838,5 tỉ đồng, chiếm 67,53%; vốn đối ứng khoảng 884,2 tỉ đồng, chiếm 32,47%.
Dự án được triển khai tại nhiều địa bàn phía Nam của thành phố, với mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ hạ tầng thích ứng, nâng cao năng lực lập kế hoạch và quản lý phát triển trước rủi ro thiên tai; cải thiện giao thông thủy nội địa, tăng khả năng tiêu thoát lũ lưu vực sông Trường Giang, hỗ trợ giảm ngập khu vực Tam Kỳ, phục vụ dân sinh, du lịch và phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những hạng mục chính là nạo vét sông Trường Giang trên chiều dài khoảng 60 km, từ Ngã ba An Lạc (Cửa Đại) đến Cửa Lở (vịnh An Hòa). Dự án đồng thời xây dựng kè tại những vị trí có nguy cơ sạt lở bờ, bố trí khu vực neo đậu tránh trú bão và hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường thủy. Tuyến luồng được cải tạo theo chuẩn sông cấp IV, bảo đảm khai thác tàu trọng tải đến 100 tấn lưu thông hai làn.
Dự án cũng xây dựng kênh tiêu A3 dài khoảng 2,38 km, kết nối khu vực hồ Sông Đầm với sông Trường Giang; xây dựng công trình điều tiết kết hợp cống qua đường và hệ thống âu thuyền.
Bên cạnh đó, 6 cầu mới và 1 cầu dân sinh hoàn trả sẽ được xây dựng qua sông Trường Giang, gồm cầu Bình Dương, Hưng Mỹ, Bình Nam, Tỉnh Thủy, Tam Thanh, Tam Tiến và cầu dân sinh Tam Tiến.

Việc triển khai đồng bộ các hạng mục giao thông, thủy lợi và thoát lũ được kỳ vọng góp phần nâng cao sức chống chịu của đô thị, giảm thiểu rủi ro thiên tai và tạo thêm điều kiện để Đà Nẵng mở rộng không gian phát triển theo hướng bền vững.
Theo Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, trong giai đoạn phát triển mới, Đà Nẵng có không gian rộng hơn, yêu cầu kết nối cao hơn và đòi hỏi ngày càng lớn về chất lượng, an toàn và khả năng chống chịu của đô thị. Vì vậy, đầu tư hạ tầng cần đi trước một bước, tạo năng lực phát triển mới và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

RSS