Ngày này năm xưa:
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO ghi danh
VHO - Ngày 3.7 ghi dấu nhiều sự kiện nổi bật của Việt Nam và thế giới trên các lĩnh vực văn hóa, lịch sử, khoa học và phát triển. Nổi bật là việc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO ghi danh Di sản thiên nhiên thế giới năm 2003, mở đầu hành trình khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của di sản.
Mở màn Chiến dịch Bến Tre

Ngày 3.7.1950, Bộ Tư lệnh Nam Bộ mở Chiến dịch Bến Tre nhằm tiến công hệ thống đồn bốt của thực dân Pháp, tiêu hao sinh lực đối phương và mở rộng vùng căn cứ cách mạng ở khu vực đồng bằng Nam Bộ.
Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn phát triển mạnh, khi lực lượng vũ trang địa phương ngày càng trưởng thành.
Mặc dù quy mô không lớn như các chiến dịch ở chiến trường Bắc Bộ, Chiến dịch Bến Tre đã góp phần củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, tạo điều kiện mở rộng phong trào kháng chiến tại Nam Bộ và tích lũy kinh nghiệm tác chiến cho lực lượng vũ trang.
Ngày truyền thống lực lượng Quản lý thị trường
Ngày 3.7.1957, Chính phủ ban hành Nghị định số 290/TTg thành lập Ban Quản lý thị trường Trung ương và các Ban Quản lý thị trường địa phương, đặt nền móng cho sự hình thành lực lượng Quản lý thị trường Việt Nam.
Từ đó, ngày 3.7 hằng năm được chọn là Ngày truyền thống của lực lượng.
Trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Quản lý thị trường giữ vai trò quan trọng trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, lực lượng cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên môi trường số, góp phần xây dựng thị trường minh bạch và cạnh tranh lành mạnh.
Hiệp định hợp tác dầu khí Việt Nam - Liên Xô được ký kết
Ngày 3.7.1980, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ký Hiệp định hợp tác về thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Hiệp định đặt nền móng cho sự ra đời của Liên doanh Dầu khí Việt - Xô (Vietsovpetro), mở đầu giai đoạn hợp tác chiến lược giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng.
Từ nền tảng đó, ngành dầu khí Việt Nam từng bước hình thành đội ngũ cán bộ kỹ thuật, làm chủ nhiều công nghệ khai thác hiện đại và trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước trong nhiều năm.
Sau hơn bốn thập niên, Vietsovpetro vẫn là biểu tượng hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Phong Nha - Kẻ Bàng khẳng định giá trị di sản tầm thế giới

Ngày 3.7.2003, tại Kỳ họp lần thứ 27 của Ủy ban Di sản thế giới, UNESCO chính thức ghi danh Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào Danh mục Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo.
Đây là di sản thiên nhiên thế giới đầu tiên của Việt Nam được công nhận theo nhóm tiêu chí này, khẳng định giá trị nổi bật của hệ thống núi đá vôi và hang động có lịch sử hình thành hàng trăm triệu năm.
Đến ngày 3.7.2015, UNESCO tiếp tục công nhận mở rộng di sản theo thêm tiêu chí về đa dạng sinh học, nâng diện tích vùng lõi lên hơn 123.000 ha.
Mới đây, ngày 5.6.2026, khu vực này tiếp tục được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, khẳng định vị thế của một trong những trung tâm đa dạng sinh học quan trọng của khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên.
Lễ hội Xa Mã - rước kiệu đình Hoàng Châu trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Ngày 3.7.2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa Lễ hội Xa Mã - rước kiệu đình Hoàng Châu (huyện Cát Hải cũ, TP. Hải Phòng) vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội có lịch sử khoảng 300 năm, gắn với đình Hoàng Châu và tín ngưỡng thờ thành hoàng của cư dân vùng biển.
Diễn ra từ ngày 9 đến 12.6 âm lịch hằng năm, lễ hội nổi bật với nghi thức rước nước, rước kiệu, đại nghinh thần và đại tế nhằm tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công khai phá vùng đất, bảo vệ biển đảo.
Việc được ghi danh góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa đặc sắc của cư dân xã đảo Cát Hải và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.
Tưởng nhớ công lao Đức Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh
Ngày 3.7.2023, TP.HCM tổ chức Lễ giỗ Đức Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh kết hợp công bố văn bia tại đền thờ ông. Hoạt động diễn ra trang trọng, nhằm tri ân vị danh tướng có công lớn trong quá trình xác lập chủ quyền, tổ chức bộ máy hành chính và mở mang vùng đất Nam Bộ cuối thế kỷ XVII.
Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700), quê Quảng Bình (nay thuộc tỉnh Quảng Trị), được xem là người đặt nền móng cho sự hình thành vùng đất Gia Định - Sài Gòn và nhiều địa phương Nam Bộ ngày nay.
Lễ giỗ hằng năm không chỉ là hoạt động tưởng niệm tiền nhân mà còn góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ.
Nhớ nhạc sĩ An Thuyên - người đưa dân ca vào âm nhạc đương đại
Ngày 3.7.2015, nhạc sĩ An Thuyên qua đời đột ngột ở tuổi 66, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với giới nghệ sĩ và công chúng yêu nhạc Việt Nam.
Ông là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của nền âm nhạc cách mạng, thành công trong việc đưa chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh và âm nhạc dân gian miền Trung vào các sáng tác hiện đại.
Trong sự nghiệp, An Thuyên để lại nhiều ca khúc nổi tiếng như Ca dao em và tôi, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Neo đậu bến quê, Huế thương, Mẹ Việt Nam Anh hùng... Ông cũng sáng tác nhạc cho nhiều bộ phim, vở kịch, đồng thời có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo, từng giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Năm 2007, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật.
John Logie Baird trình diễn truyền hình màu đầu tiên trên thế giới
Ngày 3.7.1928, nhà phát minh người Scotland John Logie Baird lần đầu trình diễn thành công hệ thống truyền hình màu cơ học tại London (Anh), đánh dấu bước tiến quan trọng trong lịch sử công nghệ truyền hình.
Thí nghiệm sử dụng hệ thống đĩa quay cơ học kết hợp các bộ lọc màu đỏ, lục và lam để truyền hình ảnh màu - một thành tựu mang tính tiên phong ở thời điểm bấy giờ.
Mặc dù công nghệ truyền hình màu cơ học sau này được thay thế bằng truyền hình điện tử hiện đại, thành công của Baird đã mở ra hướng nghiên cứu mới, tạo nền tảng cho sự phát triển của truyền hình màu trong nhiều thập niên tiếp theo.
Ông cũng là người thực hiện nhiều thử nghiệm quan trọng về truyền hình xuyên Đại Tây Dương và truyền hình lập thể, được xem là một trong những nhà tiên phong của ngành truyền hình thế giới.

RSS