Việt Nam - Philippines: Mở rộng không gian hợp tác văn hóa, nghệ thuật

HUYỀN TRÂM - HOÀNG NAM (từ Manila, Philippines)

VHO - Trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Philippines năm 2026, ngày 7.8 tại Manila, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã có cuộc làm việc với Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines (NCCA) Eric Zerrudo nhằm trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước.

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cảm ơn NCCA và các cơ quan liên quan của Philippines đã phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTTDL Việt Nam tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Philippines, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (1976-2026).

Việt Nam - Philippines: Mở rộng không gian hợp tác văn hóa, nghệ thuật - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương tại buổi làm việc

Thứ trưởng đánh giá, quan hệ hợp tác văn hóa giữa hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực trên cơ sở Hiệp định Hợp tác Văn hóa ký năm 1994 và Chương trình Hợp tác Văn hóa giai đoạn 2024-2029.

Hai bên cũng đã duy trì nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Tại buổi làm việc, trên nền tảng quan hệ tốt đẹp hiện nay, hai bên nhất trí hợp tác văn hóa cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chương trình và dự án thiết thực, từng bước mở rộng từ các hoạt động giao lưu, giới thiệu văn hóa sang kết nối giữa nghệ sĩ, chuyên gia, thiết chế văn hóa và cộng đồng sáng tạo hai nước.

Một trong những nội dung được hai bên đặc biệt quan tâm là việc tổ chức Những ngày Văn hóa Philippines tại Việt Nam.

Việt Nam - Philippines: Mở rộng không gian hợp tác văn hóa, nghệ thuật - ảnh 2
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương mong muốn hai bên thúc đẩy các hoạt động hợp tác văn hóa, nghệ thuật

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị NCCA sớm chia sẻ kế hoạch cụ thể để phía Việt Nam có thời gian phối hợp, chuẩn bị chu đáo.

Thứ trưởng gợi mở việc có thể kết hợp chương trình với các hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch Philippines tới công chúng Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường sự hiểu biết về đất nước, con người mỗi nước.

Trong lĩnh vực di sản văn hóa, hai bên đã trao đổi về khả năng tăng cường hợp tác chuyên môn, đặc biệt trong công tác kiểm kê, lập bản đồ văn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản.

Phía Philippines chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác lập bản đồ văn hóa (cultural mapping) tại các địa phương, xây dựng ngân hàng dữ liệu cũng như phương pháp thu thập và phân loại thông tin về các tài sản văn hóa; bày tỏ sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với Việt Nam.

Việt Nam - Philippines: Mở rộng không gian hợp tác văn hóa, nghệ thuật - ảnh 3
Chủ tịch NCCA Eric Zerrudo phát biểu tại buổi làm việc

Hai bên cũng trao đổi về việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, kiến trúc và thiết kế; cũng như kinh nghiệm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, lĩnh vực đang ngày càng có vai trò quan trọng trong chính sách phát triển của cả Việt Nam và Philippines.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương hoan nghênh và đề nghị các cơ quan chuyên môn hai nước tiếp tục trao đổi để thúc đẩy sự tham gia của nhau tại các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế do mỗi nước tổ chức. Từ đó, tạo thêm cơ hội kết nối trực tiếp giữa nghệ sĩ, nhà quản lý, chuyên gia và các thiết chế văn hóa hai nước.

Việt Nam - Philippines: Mở rộng không gian hợp tác văn hóa, nghệ thuật - ảnh 4
Toàn cảnh buổi làm việc

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết thêm, Việt Nam sẽ đăng cai APEC năm 2027 và dự kiến tổ chức Đối thoại cấp cao APEC về các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo.

Thứ trưởng trân trọng chuyển lời mời của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh tới Chủ tịch NCCA và phía Philippines tham dự, đồng thời bày tỏ mong muốn Philippines chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo cũng như đóng góp vào quá trình chuẩn bị nội dung của Đối thoại.

Việt Nam - Philippines: Mở rộng không gian hợp tác văn hóa, nghệ thuật - ảnh 5
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tặng quà Chủ tịch NCCA Eric Zerrudo
Việt Nam - Philippines: Mở rộng không gian hợp tác văn hóa, nghệ thuật - ảnh 6
Chủ tịch NCCA Eric Zerrudo tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương

Về phần mình, trên cơ sở quan điểm hai nước có nhiều nét tương đồng về văn hóa, nhiều tiềm năng để kết nối và bổ trợ lẫn nhau, Chủ tịch NCCA Eric Zerrudo đã chia sẻ những ví dụ cụ thể từ các nghề thủ công truyền thống như dệt, lụa, gốm cũng như nghệ thuật múa rối, cho rằng đây là những lĩnh vực mà nghệ sĩ, nghệ nhân và các tổ chức văn hóa hai nước có thể tăng cường trao đổi, học hỏi và cùng sáng tạo.

Chủ tịch NCCA cũng thông tin về một số sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn của Philippines và trân trọng mời Việt Nam cử nghệ sĩ, chuyên gia và đại diện các tổ chức văn hóa, nghệ thuật tham dự. Trong đó, đáng chú ý có Hội chợ Nghệ thuật biểu diễn quốc tế Manila 2026, Liên hoan phim độc lập Philippines Cinemalaya, Liên hoan Kiến trúc và Thiết kế Anthology 2026 và Hội chợ Nghệ thuật Philippines, tháng 2.2027.

Việt Nam - Philippines: Mở rộng không gian hợp tác văn hóa, nghệ thuật - ảnh 7
Việt Nam - Philippines: Mở rộng không gian hợp tác văn hóa, nghệ thuật - ảnh 8
Việt Nam - Philippines thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật

Kết thúc cuộc làm việc, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường trao đổi thông tin, kết nối các cơ quan quản lý, nghệ sĩ, chuyên gia và thiết chế văn hóa; đồng thời thúc đẩy sự tham gia lẫn nhau tại các sự kiện văn hóa, nghệ thuật của mỗi nước.

Với nhiều điểm tương đồng về văn hóa, sự gần gũi giữa nhân dân hai nước và những lĩnh vực hợp tác ngày càng đa dạng, hai bên khẳng định còn nhiều dư địa để cụ thể hóa Chương trình Hợp tác Văn hóa giai đoạn 2024-2029, qua đó đưa hợp tác văn hóa Việt Nam - Philippines ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc