Ngày này năm xưa:
Việt Nam gia nhập Công ước Berne (2004)
VHO - Ngày 26.10.2004, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 156 của Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, đánh dấu bước hội nhập quan trọng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Ngày này còn ghi dấu những sự kiện về y tế, văn hóa, nghệ thuật, khoa học và hợp tác khu vực.
Hội Điều dưỡng Việt Nam ra đời

Ngày 26.10.1990, Hội Điều dưỡng Việt Nam được thành lập, đánh dấu sự hình thành tổ chức nghề nghiệp của đội ngũ điều dưỡng cả nước. Hội tập hợp, kết nối hội viên, góp phần thúc đẩy đào tạo, nâng cao chuyên môn và phát triển ngành điều dưỡng.
Sau hơn 32 năm hoạt động, ngày 26.4.2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 319/QĐ-BNV, cho phép đổi tên Hội Điều dưỡng Việt Nam thành Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam. Việc đổi tên ghi dấu một bước phát triển của tổ chức nghề nghiệp, trong bối cảnh ngành điều dưỡng tiếp tục nâng cao vai trò trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Ngày 26.10 hằng năm là dịp nhìn lại chặng đường hình thành, phát triển của tổ chức và đội ngũ điều dưỡng Việt Nam, đồng thời tôn vinh những đóng góp của lực lượng điều dưỡng trong hệ thống y tế.
Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức đại hội thành lập
Ngày 26.10.2001, Đại hội thành lập Hội Xuất bản - In - Phát hành sách Việt Nam được tổ chức, với sự tham dự của gần 400 đại biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ xuất bản, in và phát hành trên cả nước. Đại hội đánh dấu sự hình thành tổ chức nghề nghiệp chung của các lĩnh vực quan trọng trong hoạt động xuất bản.
Đại hội xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2001-2005, tập trung vào thông tin, nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ, bảo vệ quyền lợi hội viên và hợp tác quốc tế. Những nội dung này hướng tới nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường liên kết và thúc đẩy phát triển ngành.
Ban Chấp hành nhiệm kỳ đầu gồm 45 thành viên, do ông Phan Khắc Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, làm Chủ tịch. Hội tiếp tục phát triển hoạt động đại diện, kết nối và hỗ trợ các đơn vị xuất bản, góp phần thúc đẩy ngành sách Việt Nam.
Tượng đài Thánh Gióng khởi đúc mẻ đồng đầu tiên
Ngày 26.10.2009, mẻ đồng đầu tiên đúc tượng đài Thánh Gióng được thực hiện tại Hà Nội. Công trình nằm trên đỉnh núi Đá Chồng, thuộc quần thể di tích Đền Sóc - Chùa Non - Học viện Phật giáo Việt Nam, gắn với truyền thuyết Thánh Gióng đánh giặc Ân.
Tượng được tạo hình vị thánh trẻ tuổi cưỡi ngựa, tay cầm tre ngà, hướng về trời xanh. Công trình có chiều cao tới đỉnh 11,07m, được đúc bằng đồng nguyên chất, phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010.
Tượng đài góp phần phát huy giá trị truyền thuyết Thánh Gióng, một biểu tượng tiêu biểu của tinh thần chống ngoại xâm trong văn hóa Việt Nam. Công trình đồng thời tạo điểm nhấn văn hóa tâm linh trong quần thể di tích Sóc Sơn.
Hội chợ Mùa Thu 2025 mở cửa đón khách tại Hà Nội
Ngày 26.10.2025, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất chính thức mở cửa tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội, sau lễ khai mạc tối 25.10. Sự kiện diễn ra đến hết ngày 4.11, thu hút người dân đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm các gian hàng.
Hội chợ có chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, quy tụ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã. Không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, dịch vụ và các hoạt động quảng bá văn hóa, kinh tế, hướng tới tăng cường kết nối sản xuất, thương mại và tiêu dùng.
Ngay ngày đầu mở cửa, lượng khách tham quan đông, tạo không khí sôi động tại các khu trưng bày. Hội chợ góp phần kích cầu tiêu dùng, quảng bá hàng Việt Nam, thúc đẩy giao thương và mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư trong nước, quốc tế.
Nhạc sĩ Văn Ký qua đời, để lại Bài ca hy vọng
Ngày 26.10.2020, nhạc sĩ Văn Ký qua đời, hưởng thọ 92 tuổi. Ông sinh ngày 1.8.1928 tại Nam Định (cũ), là tác giả của nhiều ca khúc gắn với các giai đoạn lịch sử, từ kháng chiến đến xây dựng đất nước và thời kỳ hội nhập.
Trong sự nghiệp sáng tác, Văn Ký viết nhiều thể loại, gồm ca khúc, ca kịch, nhạc múa, nhạc giao hưởng và nhạc phim. Âm nhạc của ông giàu chất trữ tình, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin vào tương lai. Bài ca hy vọng, sáng tác năm 1958, là tác phẩm nổi bật, được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.
Năm 2001, nhạc sĩ được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật cho chùm tác phẩm gồm Trời Hà Nội xanh, Bài ca hy vọng, Tây Nguyên bất khuất, Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi và Nha Trang mùa thu lại về. Di sản âm nhạc của ông góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật Việt Nam.
Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 156 của Công ước Berne

Ngày 26.10.2004, Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam. Việt Nam nộp văn kiện gia nhập ngày 26.7.2004, trở thành thành viên thứ 156 của Công ước, mở rộng khuôn khổ bảo hộ quyền tác giả trong quan hệ quốc tế.
Công ước Berne được thông qua năm 1886 tại Thụy Sĩ, đặt ra nguyên tắc bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật giữa các quốc gia thành viên. Theo đó, tác phẩm của tác giả thuộc một nước thành viên được bảo hộ tại các nước thành viên khác theo quy định của Công ước, góp phần thúc đẩy giao lưu và phổ biến tác phẩm xuyên biên giới.
Việc gia nhập Công ước tạo cơ sở để Việt Nam tăng cường bảo hộ quyền tác giả, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế và thúc đẩy hoạt động xuất bản, sáng tạo. Đây cũng là bước hội nhập quan trọng của lĩnh vực văn hóa, góp phần bảo vệ quyền lợi của tác giả trong môi trường giao lưu quốc tế.
Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN
Ngày 26.10.2025, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Timor-Leste chính thức được kết nạp làm thành viên thứ 11 của ASEAN. Tuyên bố tiếp nhận được ký tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, đánh dấu bước hoàn tất tiến trình gia nhập của quốc gia này sau 14 năm kể từ khi nộp đơn năm 2011.
Trước đó, năm 2022, các nhà lãnh đạo ASEAN đồng ý về nguyên tắc tiếp nhận Timor-Leste và trao quy chế quan sát viên. Lộ trình gia nhập được triển khai nhằm hỗ trợ nước này đáp ứng các tiêu chí thành viên, tham gia cơ chế hợp tác và hoàn thiện việc tiếp cận các văn kiện pháp lý của ASEAN.
Việc kết nạp Timor-Leste mở rộng ASEAN thành 11 thành viên, đánh dấu lần mở rộng đầu tiên của tổ chức kể từ năm 1999. Sự kiện được kỳ vọng thúc đẩy hợp tác khu vực, tăng cường đoàn kết và hỗ trợ quá trình hội nhập của quốc gia trẻ nhất Đông Nam Á.
Điều lệ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế được ký tại New York
Ngày 26.10.1956, Điều lệ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) được mở ký tại New York, đặt nền móng pháp lý cho tổ chức liên chính phủ thúc đẩy sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Điều lệ được thông qua tại Hội nghị về quy chế IAEA ngày 23.10.1956.
IAEA thúc đẩy hợp tác khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, hỗ trợ ứng dụng phục vụ phát triển và sức khỏe con người. Tổ chức đồng thời thực hiện các cơ chế bảo đảm nhằm ngăn ngừa việc hỗ trợ, vật liệu và công nghệ hạt nhân bị chuyển hướng sang mục đích quân sự.
Điều lệ có hiệu lực ngày 29.7.1957, khi các điều kiện phê chuẩn được đáp ứng. Trụ sở IAEA đặt tại Vienna, Áo. Từ khi thành lập, tổ chức đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy an toàn hạt nhân, kiểm chứng việc tuân thủ cam kết quốc tế và hỗ trợ các quốc gia ứng dụng công nghệ hạt nhân trong lĩnh vực hòa bình.

RSS