Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến gần hơn với công chúng miền Trung qua triển lãm tại Đà Nẵng
VHO - Triển lãm “Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Không gian văn hóa từ tri thức ngàn năm” sẽ khai mạc tại Bảo tàng Đà Nẵng vào ngày 28.8, giới thiệu gần 100 hình ảnh, hiện vật và tư liệu quý, góp phần đưa di sản văn hiến Thăng Long đến gần hơn với công chúng miền Trung.
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm đặc biệt mang tên “Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Không gian văn hóa từ tri thức ngàn năm”.

Triển lãm nhằm đưa hình ảnh Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến gần hơn với công chúng miền Trung, đồng thời tôn vinh truyền thống hiếu học và tinh thần học tập suốt đời của dân tộc Việt Nam.
Lấy ý tưởng từ sự giao thoa giữa biểu tượng Khuê Văn Các - ngôi sao văn hiến Thăng Long và những biểu tượng năng động của thành phố Đà Nẵng như cầu Rồng, cầu sông Hàn, triển lãm mang thông điệp kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa giá trị ngàn đời và tinh thần sáng tạo, hội nhập hôm nay.
Với gần 100 bức ảnh, tranh, hiện vật và tư liệu chọn lọc, triển lãm giới thiệu toàn diện về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Nội dung trưng bày gồm 3 phần: Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong dòng chảy lịch sử: Giới thiệu các dấu mốc quan trọng cùng hệ thống 82 bia Tiến sĩ - Di sản tư liệu thế giới do UNESCO công nhận;
Không gian kiến trúc và cảnh quan đặc trưng: Trưng bày hình ảnh, tư liệu về Khuê Văn Các, Giếng Thiên Quang, cổng Văn Miếu, khu Thái Học… phản ánh nghệ thuật kiến trúc truyền thống và tư tưởng Nho học Việt Nam;
Phát huy giá trị di sản trong thời đại mới: Giới thiệu những hoạt động ngoại giao, giáo dục di sản, tour đêm trải nghiệm, sự kiện văn hóa - khoa học, hội thảo quốc tế và các sản phẩm văn hóa sáng tạo gắn với Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Bên cạnh không gian trưng bày, lễ khai mạc vào 15h30 ngày 28.8 còn có nhiều hoạt động trải nghiệm, như: trò chơi “Khám phá linh vật” trên iPad, in tranh linh vật, đóng sách bằng giấy dó truyền thống, in mộc bản chữ Hán cổ và hoa văn bia Tiến sĩ.

Chia sẻ về ý nghĩa triển lãm, lãnh đạo Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: “Triển lãm lần này không chỉ là dịp để công chúng miền Trung, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng tìm hiểu về một di sản quý báu của dân tộc, mà còn là hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần khẳng định truyền thống hiếu học, trọng hiền tài - nền tảng bền vững cho sự phát triển đất nước hôm nay.”
Triển lãm diễn ra từ ngày 28.8 đến 14.9.2025 tại Bảo tàng Đà Nẵng (31 Trần Phú, TP Đà Nẵng). Đây là nhịp cầu kết nối di sản Thăng Long với đời sống văn hóa sôi động của thành phố bên sông Hàn, góp phần lan tỏa giá trị hiền tài ngàn đời và khát vọng sáng tạo trong kỷ nguyên mới.