Tuyên dương “Dân vận khéo” và trao giải sáng tác các tác phẩm nghệ thuật, thể dục cổ động

VHO - Ngày 21.10, tại Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên dương “Dân vận khéo” và Trao giải Hội thi sáng tác các tác phẩm âm nhạc, sân khấu, múa, mỹ thuật và thể dục cổ động.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL Lương Văn Nhiền, đã thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Hội thi sáng tác các tác phẩm âm nhạc, sân khấu, múa, mỹ thuật, thể dục cổ động.

Tuyên dương “Dân vận khéo” và trao giải sáng tác các tác phẩm nghệ thuật, thể dục cổ động - ảnh 1

Biểu biễn Võ nhạc của sinh viên Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM tại hội nghị tuyên dương

Theo đồng chí Lương Văn Nhiền, những năm qua, dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, đạt những kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Đảng bộ Khối triển khai công tác dân vận sáng tạo, hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động; công tác dân vận chính quyền được coi trọng trong quá trình sắp xếp tổ chức, cơ cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được chăm lo, bảo vệ. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, đơn vị; các quy chế quy định của doanh nghiệp, đơn vị được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch; công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tổ cáo của người lao động đã có những chuyển biến tích cực, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động. Công tác phối hợp giữa cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong triển khai công tác dân vận được đẩy mạnh, tập hợp, vận động đông đảo người lao động tham gia các phong trào thi đua tại doanh nghiệp, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở từng bước được chú trọng; thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được biểu dương và nhân rộng, tạo động lực thu hút người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tuyên dương “Dân vận khéo” và trao giải sáng tác các tác phẩm nghệ thuật, thể dục cổ động - ảnh 2

Tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020

Với những kết quả đạt được, Đảng ủy Khối được Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM tặng Bằng khen, Giấy khen; nhiều cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Dân vận của Đảng”, Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương, UBND TP.HCM. Ghi nhận thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, kịp thời lan tỏa những cách làm hay của các tập thể và cá nhân, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tặng giấy khen cho 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020; tặng giấy khen cho 19 tập thể và 23 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2020, trong đó, VPĐD Báo Văn Hóa tại TP.HCM được tuyên dương tập thể và một cá nhân.

Tuyên dương “Dân vận khéo” và trao giải sáng tác các tác phẩm nghệ thuật, thể dục cổ động - ảnh 3

Các cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2020

Nhằm phát huy vai trò của các đơn vị, đội ngũ văn nghệ sĩ Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tác các tác phẩm có nội dung: Chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ có sự quan tâm, chủ động trong công tác chỉ đạo của cấp ủy cơ sở, những nỗ lực, cách làm sáng tạo của cơ quan, đơn vị đã góp phần quan trọng vào số lượng, phong phú về thể loại, quy mô và chất lượng tác phẩm của Hội thi đợt này. Đã có nhiều tác phẩm âm nhạc, sân khấu, múa, mỹ thuật, phim tài liệu, võ nhạc và thể dục cổ động tham gia.
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã trao giải Hội thi Sáng tác, quảng bá các tác phẩm có nội dung Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho các tác phẩm: Khát vọng tuổi trẻ (tác phẩm múa của Phạm Thế Chung và Tạ Thùy Chi, Trường Múa TP.HCM – Giải A); Kịch ngắn: Ca cảnh Bay cao niềm tin và khát vọng (tác giả NSƯT-Đạo diễn Lê Nguyên Đạt, Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM - Giải A lĩnh vực sân khấu); Kịch ngắn 15 phút và những thiên thần (tác giả và dàn dựng: đạo diễn Hoàng Duẩn, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM - Giải A lĩnh vực sân khấu); tác phẩm Chiến sĩ Trường Sa (tác giả Trần Minh Đặng, Nhạc viện TP.HCM - Giải A lĩnh vực sáng tác ca khúc tân nhạc). Ở lĩnh vực mỹ thuật, trao cho 3 tác phẩm của Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM với các giải A, B, C. 

Tuyên dương “Dân vận khéo” và trao giải sáng tác các tác phẩm nghệ thuật, thể dục cổ động - ảnh 4

Tác phẩm Chiến sĩ Trường Sa cùa Trần Minh Đặng, Nhạc viện TP.HCM - Giải A lĩnh vực sáng tác ca khúc tân nhạc, biểu diễn tại hội nghị

Trao giải Hội thi Sáng tác, quảng bá các tác phẩm có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2020 cho các tác phẩm: Tiếp bước (tác giả Phạm Thế Chung, Trường Múa TP.HCM - Giải B thể loại múa); 2 giải A tác phẩm sân khấu gồm: Kịch ngắn: Ca cảnh cải lương Bến nước (tác giả và đạo diễn: NSƯT Lê Nguyên Đạt; âm nhạc: Võ Thanh Liêm; thiết kế mỹ thuật: Họa sĩ Lê Văn Định cùng các nghệ sĩ tham gia là sinh viên Khoa Kịch hát dân tộc Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM); Kịch ngắn Người tử tế (tác giả và dàn dựng: Đạo diễn Hoàng Duẩn, Trường Văn hóa TP.HCM). Lĩnh vực sáng tác ca khúc tân nhạc, trao các giải A Cốc Pó Nà Nưa (tác giả Huỳnh Khải, Nhạc viện TP.HCM); Giải B Theo lời Bác, chúng ta đi (tác giả Trần Phương Duy, Nhạc viện TP.HCM); Giải B Lời di chúc Bác trao (tác giả Lại Văn Nam, Nhạc viện TP.HCM); Giải C Nhớ mãi ơn Bác (tác giả Đặng Anh Khoa, Nhạc viện TP.HCM). Lĩnh vực Điện ảnh trao giải A cho Phim tài liệu Danh họa Diệp Minh Châu (đạo diễn Nguyễn Thu - Trung tâm sản xuất, Cty CP Phim Giải phóng). Lĩnh vực Mỹ thuật trao các giải A, B, C cho 3 tác phẩm của Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM. Bên cạnh đó, trao giải cho 7 nghệ sĩ  quảng bá các tác phẩm ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2020: Võ Anh Thư, Nhạc viện TP.HCM; Danh Gold Star, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM; Lê Hoàng Anh, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM; Lê Văn Lộc, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM; Trần Nguyễn Minh Trung, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM; Nguyễn Lệ Trinh, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và Nam Thanh Phong, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

THÙY TRANG - PHƯƠNG NAM

Ý kiến bạn đọc