Tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến
VHO - Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ IV là ngày hội tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc, lan tỏa tinh thần “Thi đua là yêu nước” trong toàn ngành.

Những điển hình tiên tiến khẳng định: Thi đua chính là động lực để đổi mới, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển chung. Phần thưởng hôm nay không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, nghệ thuật Việt Nam trong giai đoạn mới.
Hành trình cống hiến, lan tỏa tri thức - thúc đẩy văn hóa đọc

Chia sẻ tại Đại hội thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ IV khi vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Ngọc Bảo bày tỏ: “Tôi thực sự tự hào và xúc động. Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận cho những nỗ lực của cá nhân tôi và tập thể Cục Xuất bản, In và Phát hành. Trên cương vị được giao, tôi luôn tâm niệm phải tận tụy, trách nhiệm, gương mẫu, cùng đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về xuất bản, in và phát hành”.
Trong những năm qua, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành đã cùng tập thể lãnh đạo Cục tham mưu xây dựng nhiều chính sách, văn bản pháp luật quan trọng, góp phần tạo hành lang pháp lý thông thoáng để hoạt động xuất bản phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đơn vị đặc biệt chú trọng đổi mới thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời triển khai nhiều chương trình đưa sách và tri thức đến với cộng đồng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Song song với công tác quản lý, ông Nguyễn Ngọc Bảo và tập thể Cục Xuất bản, In và Phát hành đã dành nhiều tâm huyết thúc đẩy văn hóa đọc. Những sự kiện lớn như Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hay các hoạt động đưa sách đến địa bàn khó khăn đã để lại dấu ấn sâu đậm, lan tỏa giá trị tri thức, khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong xã hội.
“Được trao tặng Bằng khen hôm nay không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực cống hiến, phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng đồng nghiệp trong sự nghiệp phát triển ngành xuất bản, in và phát hành”, ông Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh.
Khơi dậy tinh thần cống hiến từ Đại hội thi đua yêu nước

Trong không khí sôi nổi của Đại hội thi đua yêu nước ngành VHTTDL, ông Lê Việt Dũng, Trưởng phòng Kinh tế Báo chí và Truyền thông chính sách (Cục Báo chí) là một trong những gương mặt được vinh danh tại Đại hội.
15 năm gắn bó với công tác quản lý báo chí, ông Lê Việt Dũng luôn khiêm tốn nhận mình còn nhiều điều phải phấn đấu, song những đóng góp bền bỉ của ông đã khẳng định tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của một cán bộ làm công tác tham mưu xây dựng chính sách và thực thi pháp luật về báo chí. Với nhiều người, việc xây dựng chính sách, pháp luật có thể là công việc khô khan, nhưng với ông Dũng và đồng nghiệp, đó là niềm đam mê và nỗ lực đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển lĩnh vực báo chí trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hiện Trưởng phòng Lê Việt Dũng cùng tập thể Cục Báo chí đang dồn sức cho việc hoàn thiện dự án Luật Báo chí (sửa đổi) - một nhiệm vụ quan trọng nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về báo chí, khắc phục bất cập, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho sự phát triển trong thời đại công nghệ số. Cùng với Luật Báo chí (sửa đổi), ông Lê Việt Dũng và Cục Báo chí đang tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch truyền thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu triển khai các giải pháp phát triển và quản lý báo chí, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí...
Với Trưởng phòng Kinh tế Báo chí và Truyền thông chính sách, Đại hội thi đua yêu nước không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là nguồn động viên lớn lao, khơi dậy ý chí cống hiến, tiếp thêm động lực để cùng tập thể Cục Báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mặt trận tư tưởng và văn hóa của đất nước.
Phong trào thi đua là nguồn cảm hứng để nghệ sĩ gắn bó và sáng tạo

Nghệ sĩ ưu tú Lê Ánh Tuyết, Phó Trưởng đoàn Ca múa nhạc (Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam) đã bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi được vinh danh. “Phần thưởng cao quý này là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và động lực để tôi tiếp tục cống hiến. Với tôi, mỗi vai diễn, mỗi chương trình không chỉ phục vụ khán giả hôm nay mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật cho thế hệ mai sau. Chính vì vậy, tôi luôn nỗ lực đổi mới, trau dồi bản thân để vừa bảo đảm chất lượng chuyên môn nghệ thuật, vừa hoàn thành tốt vai trò quản lý”, chị chia sẻ.
Hơn 5 năm phụ trách Đoàn Ca múa nhạc, NSƯT Ánh Tuyết đặc biệt chú trọng xây dựng một tập thể đoàn kết, tạo môi trường sáng tạo cho các nghệ sĩ trẻ. Chị coi trọng việc gìn giữ giá trị nghệ thuật chuẩn mực, song song đó, khuyến khích thế hệ kế cận học hỏi tinh hoa sân khấu thế giới, nhất là nhạc kịch. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của lớp trước với sức sáng tạo, nhiệt huyết của lớp trẻ đã tạo nên dấu ấn riêng của Nhà hát Tuổi Trẻ.
NSƯT Ánh Tuyết nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước chính là nguồn cảm hứng để nghệ sĩ gắn bó, sáng tạo không ngừng và nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ công chúng. Trong thời gian tới, chị mong muốn cùng tập thể Nhà hát dàn dựng thêm nhiều vở nhạc kịch mới mẻ, gần gũi, đưa sân khấu đến gần hơn với khán giả trong nước và quốc tế.
Tiếp tục thi đua, sáng tạo trong sự nghiệp giáo dục văn hóa

Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM TS Trịnh Đăng Khoa cho biết, thời gian qua, tập thể lãnh đạo nhà trường đã triển khai nhiều đổi mới trong đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Chương trình đào tạo được điều chỉnh theo hướng ứng dụng; công tác tuyển sinh liên tục đạt và vượt chỉ tiêu, đồng thời mở thêm ngành, chuyên ngành gắn với nhu cầu xã hội.
Ở mảng nghiên cứu, Trường tổ chức nhiều hội thảo quốc tế, khuyến khích giảng viên công bố kết quả, đăng ký đề tài các cấp; gắn kết đào tạo với thực tiễn thông qua việc tham gia xây dựng đề án, dàn dựng các chương trình văn hóa - nghệ thuật phục vụ các tỉnh phía Nam.
Các phương pháp dạy học theo dự án, lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp sinh viên vừa rèn nghề, vừa bồi dưỡng nhân cách. Đặc biệt, nhà trường đã tư vấn xây dựng hồ sơ “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam” để đệ trình UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (12.2024).
Với TS Trịnh Đăng Khoa, phục vụ cộng đồng luôn là trách nhiệm cốt lõi của người làm văn hóa. Nhà trường tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa, chú trọng xây dựng đội ngũ có chuyên môn vững vàng, am hiểu thực tiễn, tư duy sáng tạo, đồng hành cùng TP.HCM trong mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước.
“Bằng khen hôm nay không phải là điểm dừng mà là lời nhắc nhở để tiếp tục thi đua, sáng tạo, phấn đấu đưa nhà trường trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín, đóng góp thiết thực cho công cuộc phát triển văn hóa đất nước”, TS Khoa nhấn mạnh.
Giữ lửa sáng tạo trong đào tạo mỹ thuật

Với TS Trương Đức Cường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai, việc được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV là niềm tự hào đặc biệt trong sự nghiệp, đồng thời gắn liền với nỗ lực chung của nhà trường trong gìn giữ, phát huy giá trị mỹ thuật truyền thống gốm Biên Hòa và đẩy mạnh đào tạo mỹ thuật ứng dụng gắn với công nghiệp văn hóa, đáp ứng nhu cầu xã hội.
Trong quá trình công tác, TS Trương Đức Cường luôn coi đổi mới chương trình đào tạo là nhiệm vụ then chốt. Nhà trường thường xuyên rà soát, điều chỉnh ngành nghề để phù hợp với người học, nhu cầu tuyển dụng và định hướng phát triển xã hội. Công tác tuyển sinh được triển khai linh hoạt, nhiều năm liền đạt và vượt 100% chỉ tiêu. Đặc biệt, “Bản tin Khoa học” của Trường đã trở thành diễn đàn học thuật để giảng viên và sinh viên trao đổi, sáng tạo.
Trong lĩnh vực nghệ thuật, nhà trường đã tổ chức nhiều triển lãm có sức lan tỏa. Năm 2020, triển lãm Câu chuyện từ những trái tim gây quỹ 275 triệu đồng hỗ trợ thanh niên khó khăn; gần đây, hai triển lãm Định danh gốm Biên Hòa (2023) và Gốm nghệ thuật Biên Hòa (2025) tiếp tục khẳng định vai trò của Trường trong quảng bá nghệ thuật truyền thống.
“Bằng khen hôm nay vừa là sự khích lệ, vừa là trách nhiệm để tiếp tục đổi mới, phát huy lợi thế truyền thống, gắn đào tạo với thực tiễn, góp phần xây dựng Đồng Nai trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo của khu vực”, TS Cường bày tỏ.
Khát vọng vươn xa từ phong trào thi đua yêu nước

Là kình ngư nam số 1 của thể thao Việt Nam trong hơn 10 năm qua, Nguyễn Huy Hoàng luôn không ngừng cố gắng, rèn luyện để chinh phục đỉnh cao, viết tiếp ước mơ vươn tới đấu trường châu lục.
Hành trình của kình ngư người Quảng Bình là chuỗi ngày miệt mài tập luyện với khát vọng vượt qua giới hạn bản thân. Để có thể đứng vững ở đấu trường khu vực và quốc tế, anh đã đánh đổi những năm tháng tuổi trẻ bằng lịch trình tập luyện khắc nghiệt, xa gia đình, chịu đựng chấn thương và áp lực tâm lý... Những nỗ lực ấy được đền đáp bằng loạt huy chương tại SEA Games, ASIAD, Thế vận hội trẻ và tấm vé tham dự Olympic.
Mỗi kỷ lục phá vỡ, mỗi lần vinh quang trên bục trao giải không chỉ là thành tích cá nhân mà còn là niềm tự hào chung của thể thao nước nhà. Hơn thế, qua hình ảnh Huy Hoàng, phong trào thi đua yêu nước trong thể thao được tiếp thêm sức mạnh. Đó là tinh thần dám ước mơ, dám chinh phục, kiên định vươn lên trong gian khó, để khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trên “đường đua xanh”.
Huy Hoàng hôm nay là niềm tự hào của bơi lội Việt Nam, đồng thời là minh chứng sống động cho ý nghĩa lớn lao của phong trào thi đua yêu nước: Khơi dậy khát vọng, hun đúc ý chí, để mỗi người Việt đều hướng tới những đỉnh cao mới.
Thi đua yêu nước là động lực nâng cao chất lượng đào tạo

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng Nguyễn Thị Hải Hòa cho biết, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước tại trường đã trở thành điểm tựa để cán bộ, giảng viên và sinh viên đoàn kết, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Du lịch.
Thi đua yêu nước đã thực sự thấm sâu vào từng hoạt động của nhà trường, trở thành động lực giúp đơn vị không ngừng đổi mới và vươn lên. Nhiều sáng kiến đã ra đời từ phong trào thi đua, mang lại hiệu quả thiết thực trong đào tạo, nghiên cứu và gắn kết doanh nghiệp. Điển hình như mô hình đào tạo song hành hay Hội thi Tìm kiếm sứ giả ẩm thực Hải Phòng... đã giúp sinh viên có thêm trải nghiệm thực tiễn quý báu, đồng thời khẳng định thương hiệu và uy tín của nhà trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp cả nước.
Kết quả đạt được trong giai đoạn 2020-2025 là minh chứng cho sự trưởng thành của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, đồng thời là sự khẳng định đóng góp quan trọng của nhà trường vào sự phát triển chung của ngành Du lịch Việt Nam và Bộ VHTTDL.
“Được bình chọn là điển hình tiên tiến của ngành, tôi vô cùng xúc động và tự hào. Đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm để bản thân tôi tiếp tục lan tỏa phong trào thi đua, khích lệ đồng nghiệp và sinh viên cùng chung sức, đồng lòng, cống hiến cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Tôi tin rằng, thi đua chính là con đường để chúng ta khơi dậy khát vọng, phát huy trí tuệ tập thể và khẳng định vai trò tiên phong của nhà trường trong giai đoạn mới”, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hải Hòa chia sẻ.
Động lực lan tỏa sức mạnh đoàn kết, sáng tạo

Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng cho biết, giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước của Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh đã thực sự trở thành động lực quan trọng, khích lệ toàn ngành nỗ lực vượt khó, đổi mới và sáng tạo, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, gắn liền với nhiệm vụ chính trị và đặc thù của từng lĩnh vực VHTTDL, thông tin - báo chí - xuất bản.
Điểm nổi bật là các phong trào đều hướng vào “việc khó, khâu yếu”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Công tác khen thưởng được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đặc biệt chú trọng khen thưởng đột xuất nhằm lan tỏa gương “người tốt, việc tốt”. Song song với đó, Sở VHTTDL đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý, số hóa di tích, ứng dụng ASM trong lưu trú, triển khai vé điện tử Bảo tàng Quảng Ninh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ người dân, du khách.
“Có thể khẳng định, phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 của Sở VHTTDL Quảng Ninh đã thổi bùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khơi dậy khát vọng cống hiến trong toàn ngành. Đây chính là nền tảng để bước vào giai đoạn mới 2025-2030 với những mục tiêu cao hơn, đưa Quảng Ninh tiếp tục giữ vững vị thế là trung tâm du lịch, văn hóa, thể thao hàng đầu cả nước”, Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ninh bày tỏ.
(Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL thực hiện)