Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ IV:
Lan tỏa tinh thần thi đua, bồi đắp khát vọng cống hiến trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
VHO - Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ IV là dịp tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời lan tỏa tinh thần thi đua, khơi dậy khát vọng cống hiến trong toàn ngành. Qua tiếng nói của các điển hình tiên tiến đã khẳng định thi đua chính là động lực để Văn hóa, Thể thao và Du lịch không ngừng sáng tạo, khẳng định dấu ấn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Những phần thưởng cao quý được trao hôm nay không chỉ ghi nhận nỗ lực bền bỉ, mà còn tiếp thêm sức mạnh để mỗi cá nhân ngày càng hoàn thiện, mỗi đơn vị ngày càng vững mạnh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
Thúc đẩy phong trào thi đua, xây dựng nguồn nhân lực thể thao toàn diện

Theo TS Võ Quốc Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, việc được mời phát biểu tham luận tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ IV là niềm tự hào lớn của tập thể Nhà trường.
Đây cũng là dịp để thầy trò chia sẻ và lan tỏa những giá trị của phong trào thi đua trong toàn ngành. Ông cho rằng, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, thi đua là công việc hằng ngày, làm cho cái tốt nhiều thêm, cái xấu bớt đi.
Và như Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, thi đua phải thấm sâu vào đời sống thường nhật. Với tập thể Nhà trường, những lời dạy và chỉ đạo đó trở thành kim chỉ nam, bởi “thi đua chỉ thật sự có ý nghĩa khi gắn với hành động cụ thể và từng nhiệm vụ hằng ngày”.
Trong 5 năm qua, cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên đã đưa phong trào thi đua trở thành động lực nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và huấn luyện thể thao.
Thành quả đạt được đã được Bộ trưởng Bộ VHTTDL ghi nhận bằng Bằng khen, vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm để tiếp tục phấn đấu.
Bước vào giai đoạn mới, Trường xác định 5 trọng tâm: đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể vững mạnh; nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới kiểm định quốc gia và quốc tế; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; phát triển đội ngũ giảng viên, xây dựng môi trường làm việc nhân văn; đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao đời sống.
Theo TS Võ Quốc Thắng, thi đua là nỗ lực để hôm nay tốt hơn hôm qua, để mỗi cá nhân hoàn thiện và tập thể tiến bộ. Với tinh thần đó, Nhà trường tiếp tục cùng toàn ngành biến khó khăn thành động lực, đào tạo nguồn nhân lực thể thao khỏe mạnh, trí tuệ, nhân cách vững vàng.
Gắn nghiên cứu sân khấu với thực tiễn giảng dạy
Theo PGS.TS Trần Yến Chi, giảng viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, việc được Bộ trưởng Bộ VHTTDL trao tặng Bằng khen tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trong nghiên cứu, giảng dạy và cống hiến cho ngành sân khấu - điện ảnh.

Từ năm học 2019–2020 đến 2023–2024, bà đã chủ trì hai đề tài khoa học cấp Bộ, trong đó có đề tài Kịch nói Thành phố Hồ Chí Minh, bản sắc và xu hướng phát triển (2019–2020) (được xếp loại xuất sắc) và đề tài Văn học kịch Việt Nam từ 1986 đến nay (2023–2024).
Những nghiên cứu này không chỉ đem lại hiệu quả thiết thực cho Nhà trường mà còn góp phần bổ sung cơ sở lý luận, định hướng phát triển sân khấu Việt Nam. Ngoài ra, bà còn tham gia xây dựng chương trình đào tạo ngành Đạo diễn sân khấu hệ đại học, tiếp tục khẳng định vai trò của giảng viên nghiên cứu trong việc gắn kết lý luận với thực tiễn.
Trong 4 năm liên tiếp (2020–2024), bà được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 4 lần đạt mức xuất sắc. Những thành tích này thể hiện sự tận tâm và trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục nghệ thuật.
PGS Trần Yến Chi chia sẻ: “Đối với tôi, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sân khấu là công việc khó, mất nhiều thời gian, nhưng đó cũng là con đường để góp phần phát triển Nhà trường và giữ gìn bản sắc văn hóa”.
Lan tỏa giá trị mỹ thuật trong đào tạo và đời sống
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, trong những năm qua, Nhà trường đã kiên trì thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và sáng tác, gắn kết chặt chẽ lý luận với thực tiễn, chất lượng bài giảng ngày càng được nâng cao.

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau một năm đạt 98% là minh chứng rõ rệt cho nỗ lực đó. Công tác tuyển sinh của Trường cũng ghi nhận sự tăng trưởng liên tục, từ hơn 1.000 thí sinh năm 2022 lên gần 2.400 thí sinh năm 2025.
Năm 2023, Trường được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển.
Trường kiên định phương châm “Học đi đôi với hành, nghệ thuật gắn liền với cuộc sống”, lấy sinh viên làm trung tâm của quá trình đào tạo, đồng thời khuyến khích giảng viên nghiên cứu, sáng tác và cập nhật tri thức mới.
Với PGS Nguyễn Văn Minh, công tác thi đua trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính là động lực để từng đơn vị và cá nhân nỗ lực nhiều hơn trong giảng dạy, sáng tạo và phục vụ cộng đồng.
“Được Bộ trưởng Bộ VHTTDL trao Bằng khen tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm để tiếp tục phấn đấu, giữ vững thương hiệu Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, góp phần xây dựng nguồn nhân lực mỹ thuật chất lượng cao cho đất nước”, ông nhấn mạnh.
Động lực từ sự ghi nhận để tiếp tục cống hiến cho xiếc Việt
Tại Đại hội thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ IV, NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi những cống hiến của mình đã được ghi nhận.

Ông cho rằng phần thưởng này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là kết quả chung của tập thể nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ Liên đoàn, những người đã đồng hành và nỗ lực không ngừng vì sự phát triển của nghệ thuật xiếc nước nhà.
Nhìn lại chặng đường 2020 – 2025, ông nhấn mạnh đây là giai đoạn đầy thử thách, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến hoạt động biểu diễn đình trệ.
Tuy nhiên, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Liên đoàn đã nhanh chóng bứt phá, cho ra mắt nhiều chương trình mới, vừa phục vụ công chúng trong nước vừa tham gia các cuộc thi quốc tế và gặt hái nhiều giải thưởng danh giá.
Từ năm 2022 đến nay, xiếc Việt Nam đã khẳng định vị thế trên trường quốc tế với hàng loạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng và giải đặc biệt, góp phần nâng tầm hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
Với vai trò quản lý, NSND Tống Toàn Thắng luôn đặt trọng tâm vào việc nâng cao đời sống nghệ sĩ, khơi gợi đam mê để họ gắn bó và cống hiến trọn vẹn cho nghề.
Ông cũng đặc biệt chú trọng đến đào tạo lớp trẻ, kế thừa truyền thống và tiếp tục đưa xiếc Việt phát triển. Đồng thời, qua các chuyến công tác, tham gia ban giám khảo quốc tế, ông học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm để ứng dụng sáng tạo, nhưng vẫn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
NSND Tống Toàn Thắng cho biết, sự ghi nhận liên tiếp của Bộ VHTTDL trong những năm qua chính là nguồn khích lệ lớn lao, tiếp thêm động lực để ông cùng tập thể Liên đoàn Xiếc Việt Nam nỗ lực cống hiến không ngừng.
NSND Tống Toàn Thắng mong muốn lan tỏa rộng rãi hơn nữa nghệ thuật xiếc Việt đến bạn bè thế giới, đồng thời tạo dấu ấn mới cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam khi hướng tới cột mốc 70 năm xây dựng và phát triển.

Ngọn lửa bền bỉ của thể thao thành tích cao
Với các huấn luyện viên nam, việc phải thu xếp việc nhà để lên đội tuyển quanh năm, suốt tháng, gắn bó với quá trình khổ luyện thành tài của các vận động viên đã là vất vả.
Với các nữ huấn luyện viên, như huấn luyện viên trưởng đội tuyển cầu mây nữ quốc gia Trần Thị Vui, sự hy sinh ấy càng nhân lên gấp bội.
Để có được những tấm huy chương chói lọi trên đấu trường thế giới, châu lục và khu vực, huấn luyện viên Trần Thị Vui đã phải rất nỗ lực.
Không chỉ tận tâm cùng các học trò trên sân tập, chị còn chấp nhận hy sinh những khoảng thời gian bên gia đình để đồng hành trong các đợt tập huấn, thi đấu dài ngày.
Để “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, người nữ huấn luyện viên ấy đã phải nhân đôi nỗ lực, vượt qua muôn vàn thử thách mà nghề huấn luyện mang lại.
Điều quý giá ở huấn luyện viên Trần Thị Vui không chỉ là kiến thức, kinh nghiệm huấn luyện, mà còn là tinh thần thi đua yêu nước luôn cháy bỏng trong tim.

Chị chia sẻ, chính khát vọng cống hiến cho thể thao nước nhà đã tiếp thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, coi đó như niềm tự hào của một người thầy trong sự nghiệp trồng người trên sàn đấu.
Được có mặt tại Đại hội thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL, chị càng thêm hiểu ý nghĩa của phong trào thi đua, để từ đó cùng học trò tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.
Với hàng loạt thành tích đã đạt được, HLV Trần Thị Vui đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba năm 2023 và được bầu là “Huấn luyện viên tiêu biểu” của Thể thao Việt Nam 2023.