Trưng bày chuyên đề “Ký ức thời hoa lửa” tại di tích Chín Hầm
VHO - Ngày 25.7, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Ký ức thời hoa lửa” tại khu di tích lịch sử Chín Hầm. Sự kiện nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025).

Trước khi khai mạc trưng bày, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hi sinh tại “địa ngục trần gian” Chín Hầm.
Từ năm 1941, thực dân Pháp xây dựng khu Chín Hầm để làm kho chứa vật liệu, vũ khí. Dưới thời Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Cẩn đã cải tạo Chín Hầm trở thành những chuồng cọp giam giữ các chiến sĩ cách mạng, những người tham gia phong trào yêu nước... và đã có hàng trăm sinh mệnh bị bức tử trong các hầm giam nơi đây.
Chín Hầm là được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1993, là chứng tích cho tinh thần yêu nước, sức mạnh quật cường của đồng bào ta.
Những chiến sĩ giữ một lòng kiên trung với Đảng, với lý tưởng cách mạng, nỗ lực vượt qua những thiếu thốn về vật chất, những đày ải, hà khắc tàn bạo của chế độ Ngô Đình Diệm để sống và trở về với nhân dân.

Trưng bày chuyên đề “Ký ức thời hoa lửa” tại khu di tích lịch sử Chín Hầm giới thiệu gần 120 hình ảnh, tư liệu và hiện vật tiêu biểu. Qua đó, lan tỏa sâu sắc hơn về ý nghĩa ra đời của Ngày Thương binh - Liệt sĩ; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của các tầng lớp Nhân dân đối với công tác đền ơn đáp nghĩa.
Đặc biệt, thông qua các tư liệu, hiện vật sẽ gợi lại những năm tháng đấu tranh hào hùng của dân tộc. Mỗi kỷ vật đều gắn liền với một câu chuyện cảm động về cuộc sống, về tinh thần chiến đấu và sự hy sinh cao cả của những người lính, những con người đã làm nên thắng lợi vẻ vang để góp phần tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc.

Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, cho biết: thông qua hoạt động nhằm tôn vinh những công lao to lớn của thế hệ cha ông trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong toàn xã hội.
Đồng thời, lan tỏa và giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Góp phần thực hiện tốt nhất các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.