Trưng bày 4 dòng tranh dân gian Việt Nam

N.TƯỜNG; ảnh: T.PHƯƠNG

VHO - Triển lãm Tranh dân gian Việt Nam với 4 dòng tranh Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng và tranh làng Sình đang diễn ra tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ (phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Triển lãm giới thiệu hơn 100 tác phẩm tiêu biểu của bốn dòng tranh dân gian, được bố cục thành các không gian trưng bày chuyên đề, giúp công chúng có cái nhìn tổng thể, hệ thống và sâu sắc hơn về nghệ thuật tranh dân gian Việt Nam.

Trưng bày 4 dòng tranh dân gian Việt Nam - ảnh 1
Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh trao Chứng nhận cho các nghệ nhân tham gia Triển lãm

Mỗi dòng tranh mang một dấu ấn riêng: Tranh Đông Hồ mộc mạc, đằm thắm của vùng Kinh Bắc; tranh Hàng Trống thanh nhã của không gian Thăng Long; tranh Kim Hoàng rực rỡ của xứ Đoài; tranh làng Sình đậm màu sắc tín ngưỡng của vùng đất cố đô Huế.

Tuy khác biệt về phong cách, kỹ thuật và không gian tồn tại, nhưng tất cả đều hội tụ ở một điểm chung là tinh thần sáng tạo dân gian và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh cho biết, tranh dân gian Việt Nam là kết tinh của trí tuệ, tâm hồn và đời sống tinh thần của nhân dân qua nhiều thế hệ. Từ khoảng thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XX, tranh dân gian phát triển mạnh mẽ, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa truyền thống.

Trưng bày 4 dòng tranh dân gian Việt Nam - ảnh 2
Đông đảo du khách tham quan gian trưng bày tranh Đông Hồ

“Trải qua bao biến thiên của lịch sử, các dòng tranh dân gian vẫn giữ được sức sống bền bỉ với màu sắc tươi sáng, hình tượng mộc mạc mà sâu sắc, phản ánh sinh động đời sống xã hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng và những ước vọng tốt đẹp của con người Việt Nam”, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Bắc Ninh nhấn mạnh.

Đặc biệt, Triển lãm có sự hiện diện của nghệ nhân đến từ các làng nghề truyền thống, không chỉ mang đến kỹ năng, tri thức nghề mà còn truyền tải tình yêu nghề, tinh thần gìn giữ và trao truyền di sản cho các thế hệ mai sau.

Trong khuôn khổ triển lãm còn tái hiện không gian chợ tranh Đông Hồ xưa cùng các hoạt động trình diễn nghệ thuật truyền thống như: Quan họ, hát chèo, hát Then, múa rối nước… mang đến cho công chúng những trải nghiệm văn hóa ý nghĩa và giàu cảm xúc.

Trưng bày 4 dòng tranh dân gian Việt Nam - ảnh 3
Các đại biểu tham quan gian trưng bày tranh Hàng Trống

Thông qua Triển lãm, tỉnh Bắc Ninh muốn tiếp tục lan tỏa giá trị di sản văn hóa dân tộc; gắn bảo tồn với phát triển du lịch bền vững; tăng cường giao lưu, kết nối văn hóa giữa các địa phương và quốc tế.

Đặc biệt, nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ về vai trò và giá trị của di sản văn hóa truyền thống. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, nhà nghiên cứu và những người yêu nghệ thuật dân gian gặp gỡ, trao đổi, từ đó mở ra những hướng đi mới trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh đương đại.

Trưng bày 4 dòng tranh dân gian Việt Nam - ảnh 4
Nghệ nhân dòng tranh Kim Hoàng

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng tham quan từ ngày 26 - 30.3. Đây là một trong những hoạt động chủ đạo của Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và khai mạc Festival "Về miền di sản Bắc Ninh - 2026".

Việc Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh không chỉ là niềm vinh dự mà còn khơi dậy ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn dòng tranh độc đáo này. Bởi sau mỗi tờ tranh mộc mạc là hồn cốt của làng quê Kinh Bắc, là một phần căn cốt dân tộc, là ước vọng bình dị mà sâu sắc của bao thế hệ người Việt cần được trao lại cho mai sau để di sản không chỉ hiện diện trong bảo tàng, mà phải sống động trong đời sống đương đại.