Trồng cây tại di tích núi Thiên Ấn, tri ân nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng

NHƯ ĐỒNG

VHO - Nhân dịp đầu năm mới Xuân Bính Ngọ, tại khu vực phía Tây khuôn viên mộ chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng thuộc di tích núi Thiên Ấn, UBND phường Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi) đã trang trọng tổ chức Lễ phát động trồng cây năm 2026.

Trồng cây tại di tích núi Thiên Ấn, tri ân nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng - ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang cùng các đại biểu tham gia trồng cây trong khuôn viên mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng trên núi Thiên Ấn

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức triển khai trồng hơn 600 cây xanh gồm các loại dổi, trắc, cẩm, hương… trên diện tích khoảng 5.500m². Hoạt động nhằm góp phần phủ xanh không gian linh thiêng giàu giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời cải thiện hệ sinh thái tự nhiên tại khu di tích.

Việc lựa chọn núi Thiên Ấn làm địa điểm phát động không chỉ bởi cảnh quan đặc sắc mà còn bởi chiều sâu truyền thống gắn với tinh thần yêu nước, hiếu học và ý chí tự cường của quê hương. Trong không gian nơi an nghỉ của nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, mỗi mầm cây được vun trồng như một lời tri ân tiền nhân, gửi gắm khát vọng tiếp nối và phát triển bền vững.

Dịp này, lãnh đạo địa phương kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, không chỉ dừng lại ở việc trồng mà còn chú trọng chăm sóc, bảo vệ trong suốt quá trình sinh trưởng. Mỗi người dân là một chủ thể bảo vệ môi trường; mỗi gia đình là một “hạt nhân xanh” trong cộng đồng.

Ngay sau lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành và đông đảo cán bộ, công chức, người dân đã trực tiếp tham gia trồng cây tại khu vực phía Tây mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng. Những nhát cuốc đầu Xuân không chỉ vun trồng sắc xanh cho đất mẹ mà còn lan tỏa thông điệp về tinh thần trách nhiệm, sự chung tay vì môi trường bền vững cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947), nhà chí sĩ yêu nước, nhà nho, nhà báo nổi tiếng, nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được xây dựng trang nghiêm ở phía Tây Nam chùa Thiên Ấn. Mộ cụ là nơi để người dân và du khách đến dâng hương tưởng niệm, tri ân.