Trao giải Cuộc vận động sáng tác nghệ thuật Phật giáo

THANH MAI

VHO - Tối 25.3, Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác nghệ thuật Phật giáo hướng về Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2025 đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hàng Bài, Hà Nội). Sự kiện không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho cộng đồng theo tinh thần Phật giáo thông qua các loại hình nghệ thuật.

Trao giải Cuộc vận động sáng tác nghệ thuật Phật giáo  - ảnh 1
Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Hà Minh Thắng cùng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Gia Quang trao giải Ba cho các tác giả đoạt giải

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Thư kí Uỷ ban tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 ThíchThọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, sự kiện là dịp để tôn vinh những giá trị cao đẹp của Phật pháp thông qua âm nhạc và các loại hình nghệ thuật, những phương tiện diệu kì giúp lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ, hạnh phúc đến với mọi người. 

Đồng thời, chương trình cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại lễ Vesak 2025 và các sự kiện trọng đại của đất nước.

Lịch sử dân tộc đã chứng minh rằng, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà còn là một phần không thể tách rời của đời sống văn hóa, tinh thần dân tộc. 

Giá trị từ bi, vị tha của Phật giáo hòa quyện cùng truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết, tạo nên một bản sắc văn hóa bền vững, giúp dân tộc vững vàng vượt qua bao thăng trầm lịch sử.

Trao giải Cuộc vận động sáng tác nghệ thuật Phật giáo  - ảnh 2
Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Thư kí Uỷ ban tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 Thích Thọ Lạc phát biểu

Cuộc vận động sáng tác nghệ thuật Phật giáo phát động năm 2024, đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ đông đảo tác giả trên khắp mọi miền đất nước. 

Những tác phẩm tham dự không chỉ thể hiện tài năng sáng tạo mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về lòng từ bi, trí tuệ và sự giác ngộ. Tất cả hòa quyện như một vườn sen tỏa hương, dâng lên cúng dường Tam bảo, lan tỏa ánh sáng Phật pháp đến với cuộc sống hôm nay.

Đại diện Hội đồng nghệ thuật, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ NSƯT Cao Ngọc Ánh bày tỏ, sự kiện không chỉ khuyến khích sáng tác các tác phẩm âm nhạc về Phật giáo mà còn mở ra cơ hội để các nghệ sĩ giao lưu, phát huy, sáng tạo, phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ trong nghệ thuật.

Thông qua những ca khúc mang âm hưởng thiền vị, sự kiện mong muốn lan tỏa lòng từ bi, khơi dậy tinh thần hướng thiện trong cộng đồng. Đồng thời, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam trong đời sống hiện đại. 

Theo NSƯT Cao Ngọc Ánh, cuộc vận động sáng tác âm nhạc đã khép lại với những thành công vượt ngoài mong đợi, thu hút sự quan tâm sâu rộng từ đông đảo tăng ni, phật tử và khán giả trên khắp mọi miền đất nước. 

Trao giải Cuộc vận động sáng tác nghệ thuật Phật giáo  - ảnh 3
Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình

Hơn 200 ca khúc được gửi về, thể hiện sự phong phú trong phong cách âm nhạc, sự sáng tạo trong nội dung, đồng thời lan tỏa những giá trị tinh thần sâu sắc. Nhiều chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sáng đạo trong đời” đã được tổ chức tại các địa phương, thu hút đông đảo công chúng tham dự, góp phần đưa âm nhạc Phật giáo đến gần hơn với đời sống.

Dựa trên các tiêu chí rõ ràng về giá trị nghệ thuật, chiều sâu nội dung, tinh thần Phật giáo, sự lan tỏa trong cộng đồng,… Hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn 16 sáng tác xuất sắc nhất để trao giải. 

Các tác phẩm này không chỉ được đầu tư chỉn chu về giai điệu, ca từ mà còn mang giá trị tinh thần sâu sắc, truyền tải thông điệp nhân văn theo tinh thần Phật giáo. 

Bên cạnh phần trao giải, chương trình còn mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện vẻ đẹp của âm nhạc Phật giáo qua nhiều hình thức nghệ thuật. 

Mỗi tiết mục đều góp phần tôn vinh giá trị tinh thần, gieo mầm thiện lành trong lòng khán giả. Không chỉ dừng lại ở nghệ thuật trình diễn, chương trình còn tạo nên một không gian thiền vị, giúp người nghe lắng đọng tâm hồn, hướng về sự an yên, nuôi dưỡng lòng từ bi và khai sáng trí tuệ.