Tinh hoa Việt 2025:
Tôn vinh những giá trị sáng tạo tiêu biểu của văn hóa – nghệ thuật Việt Nam
VHO - Tinh hoa Việt 2025 vinh danh nhiều giải thưởng tiêu biểu như phim "Mưa đỏ", Album "Made in Vietnam", "Chào Show", Tinh hoa cống hiến - giải thưởng cao quý nhất - trân trọng trao tặng nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Tối 26.1, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (phường Bến Thành, TP.HCM), Lễ trao giải Tinh hoa Việt 2025 chính thức diễn ra, tôn vinh 15 tập thể, cá nhân tiêu biểu có những đóng góp nổi bật cho đời sống văn hoá – nghệ thuật Việt Nam trong năm 2025.
Giải thưởng Tinh hoa Việt là giải thưởng văn hoá – nghệ thuật quy mô quốc gia do Báo Đại Đoàn Kết phối hợp tổ chức thường niên. Giải thưởng hướng tới việc xây dựng một hệ thống ghi nhận mang tính chiến lược, góp phần lan tỏa các giá trị văn hoá – nghệ thuật đặc sắc, giàu bản sắc của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Lễ trao giải năm nay quy tụ đông đảo lãnh đạo các cơ quan Trung ương và TP.HCM, văn nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nhà nghiên cứu văn hoá, đại diện các đơn vị nghệ thuật – sáng tạo, cơ quan báo chí, truyền thông cùng hàng nghìn khán giả. Không chỉ là những khoảnh khắc vinh danh, sự kiện còn là điểm hội tụ của những giá trị tinh hoa đang góp phần định hình diện mạo văn hoá Việt Nam đương đại.
Tham dự chương trình có ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong – Cục trưởng Cục Truyền thông CAND (Bộ Công an); cùng đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VHTTDL, lãnh đạo TP.HCM.

Sự kiện còn có sự hiện diện của nhiều nhân vật uy tín trong giới văn hoá – nghệ thuật và học thuật như nhà thơ, GS.TS Bruce Weigl; ông Yoshioka Norihiko – Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam; nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM; TS Nguyễn Thị Hậu - Phó Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Sử học TP.HCM...
Hội đồng Giám khảo gồm những tên tuổi uy tín như NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Ly Ly, họa sĩ Vi Kiến Thành, NSƯT Bùi Tuấn Dũng, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang.
Bên cạnh đó là 18 Đại sứ Giải thưởng Tinh hoa Việt cùng đại diện 75 đề cử thuộc nhiều lĩnh vực văn hoá – nghệ thuật trên cả nước.

Lễ trao giải là dấu mốc quan trọng sau quá trình tiếp nhận đề cử, sơ khảo, bình chọn rộng rãi từ công chúng và đánh giá chuyên môn nghiêm túc của Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Nhà báo. Các tác phẩm, cá nhân được vinh danh đều là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần sáng tạo bền bỉ, trách nhiệm xã hội và sự gắn bó với giá trị văn hoá dân tộc.
Tinh hoa Việt 2025 vinh danh nhiều hạng mục đa dạng, phản ánh bức tranh toàn diện của đời sống văn hoá – nghệ thuật Việt Nam, từ âm nhạc, văn học, mĩ thuật, sân khấu, điện ảnh đến bảo tồn di sản và sáng tạo đương đại.
Các giải thưởng không chỉ ghi nhận thành tựu nghệ thuật mà còn đề cao tinh thần cống hiến, vai trò của nghệ thuật trong việc bảo tồn, làm mới và lan toả văn hoá Việt tới cộng đồng.


Ở Hạng mục A – Tinh hoa âm nhạc, giải thưởng được trao cho nhiều tên tuổi và tác phẩm nổi bật: Bài hát của năm: Còn gì đẹp hơn (nhạc sĩ Nguyễn Hùng); MV của năm: Bắc Bling; Ca sĩ của năm: Hòa Minzy; Nhạc sĩ của năm: Nguyễn Hùng; Album của năm: Made in Vietnam (nhóm DTAP); Nhà sản xuất âm nhạc của năm: nhóm DTAP; Chương trình biểu diễn của năm: Concert quốc gia “Tổ quốc trong tim”.
Ở Hạng mục B – Tinh hoa đa lĩnh vực, nhiều tác phẩm và dự án giàu giá trị nghệ thuật, học thuật được vinh danh như: Tinh hoa văn học: Tập truyện ngắn Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác); Tinh hoa mĩ thuật: Triển lãm “Đồng chìm đáy nước” (họa sĩ Ca Lê Thắng); Tinh hoa sân khấu: Vở nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo; Tinh hoa điện ảnh: Mưa đỏ (Điện ảnh Quân đội Nhân dân); Tinh hoa sáng tạo và Tinh hoa lan toả văn hoá Việt: Chào Show; Bảo tồn di sản văn hoá: Sách Di sản quốc gia đặc biệt – Chùa Việt (Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá, chủ biên Nguyễn Văn Hùng).

Đặc biệt, Hạng mục Tinh hoa cống hiến – giải thưởng cao quý nhất của Tinh Hoa Việt 2025 được trân trọng trao tặng nhạc sĩ Phạm Tuyên, như một lời tri ân sâu sắc dành cho những đóng góp bền bỉ, lâu dài của ông đối với nền âm nhạc và văn hoá Việt Nam.
Bên cạnh phần trao giải, chương trình mang đến chuỗi tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Âm nhạc, sân khấu, hình ảnh và công nghệ trình chiếu được sử dụng như những chất liệu kể chuyện.
Toàn bộ chương trình được biểu diễn với dàn nhạc live, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc âm nhạc – nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, tạo nên những kết hợp thú vị giữa giao hưởng và nhạc cụ dân tộc. Qua đó, tinh thần trao truyền, tiếp nối các giá trị văn hoá – nghệ thuật Việt Nam được khắc hoạ rõ nét, giàu cảm xúc.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Phan Giang – Nhà sản xuất Giải thưởng Tinh hoa Việt 2025 nhấn mạnh, Tinh hoa Việt không chỉ là một giải thưởng, mà còn là một hệ sinh thái sáng tạo văn hoá, kết hợp sản xuất nội dung chất lượng cao, ứng dụng công nghệ và vận hành trên đa nền tảng, nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng và khả năng kết nối rộng mở.
Những con số ấn tượng về hiệu quả truyền thông với hơn 400 triệu lượt xem, hơn 2 triệu lượt bình chọn, hàng trăm bài báo và nội dung lan toả trên mạng xã hội cho thấy sức sống và khả năng kết nối của giải thưởng. Đặc biệt, việc đưa các loại hình nghệ thuật mang tính hàn lâm đến gần công chúng đã góp phần định hình xu hướng mới trong truyền thông văn hoá, thúc đẩy sáng tạo trên nền tảng các nghiên cứu học thuật chuyên sâu.

Thông qua Lễ trao giải Tinh hoa Việt 2025, vai trò của văn hoá – nghệ thuật tiếp tục được khẳng định như một nền tảng tinh thần quan trọng trong phát triển xã hội. Giải thưởng hướng tới kết nối nghệ thuật với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời tạo động lực để các nghệ sĩ, nhà sáng tạo kiên trì theo đuổi con đường sáng tạo gắn liền với bản sắc dân tộc.
Trong bối cảnh công nghiệp văn hoá ngày càng được xác định là trụ cột phát triển bền vững, Tinh hoa Việt kì vọng trở thành không gian uy tín để các giá trị văn hoá được ghi nhận, đối thoại và lan toả, góp phần đưa văn hoá Việt Nam từng bước vươn ra thế giới.

RSS