Tổng duyệt chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc:

Tôn vinh bản sắc, thắt chặt giao lưu nhân văn

HÀ AN

VHO - Chiều 17.12, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, sự kiện trọng tâm trong khuôn khổ "Ngày Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc".

Buổi tổng duyệt có sự tham dự của bà Nguyễn Phương Hoà, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cùng đại diện các đơn vị nghệ thuật và cơ quan liên quan.

Tôn vinh bản sắc, thắt chặt giao lưu nhân văn - ảnh 1
Chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc được xây dựng công phu, gồm các tiết mục ca, múa, nhạc truyền thống kết hợp nghệ thuật đương đại của Việt Nam, cùng một số tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc và Năm Giao lưu nhân văn Việt Nam – Trung Quốc 2025.

Sự kiện sẽ diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 21 đến 23.12, với hai hoạt động chính gồm chương trình biểu diễn nghệ thuật hữu nghị Việt – Trung và Triển lãm ảnh “Việt Nam – Điểm đến di sản hàng đầu thế giới”.

Chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc được xây dựng công phu, gồm các tiết mục ca, múa, nhạc truyền thống kết hợp nghệ thuật đương đại của Việt Nam, cùng một số tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc.

Các tiết mục do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam biểu diễn, đưa khán giả hai nước du hành qua nhiều vùng miền của Việt Nam, khám phá sự đa dạng, giàu bản sắc của văn hóa dân tộc.

Tôn vinh bản sắc, thắt chặt giao lưu nhân văn - ảnh 2
Mở đầu chương trình là các tiết mục mang đậm dấu ấn lịch sử và tình cảm hữu nghị giữa hai quốc gia

Mở đầu chương trình là các tiết mục mang đậm dấu ấn lịch sử và tình cảm hữu nghị như “Chiếc khăn Piêu – Theo tiếng gọi Bác Hồ”, “Mặt trời đỏ – Chủ tịch Mao đáng kính nhất”, “Tôi yêu Trung Hoa”, thể hiện sự giao thoa văn hóa và những giá trị chung đã gắn kết nhân dân hai nước qua nhiều thế hệ.

Độc tấu sáo “Ngày hội vùng biên” tái hiện không khí lễ hội tươi vui, đậm đà bản sắc dân tộc nơi biên cương, ca ngợi tình yêu quê hương, con người, sự gắn kết cộng đồng và sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc.

Tiếp đó, ca khúc “Trên đỉnh Phù Vân” của nhạc sĩ Phó Đức Phương mang đến chiều sâu cảm xúc về tình yêu, khát vọng và sự kết nối với cội nguồn văn hóa dân gian Việt Nam, được thể hiện bằng giai điệu dân gian đương đại giàu sức gợi.

Chương trình còn gây ấn tượng với các tiết mục hòa tấu độc đáo như liên khúc Xẩm – Xoan – Vũ khúc dân tộc Dao – Nhạc Chèo và nhạc Trung Quốc, cho thấy sự sáng tạo trong việc kết hợp các loại hình nghệ thuật truyền thống của hai quốc gia.

Tôn vinh bản sắc, thắt chặt giao lưu nhân văn - ảnh 3
Tiết mục biểu diễn hoà tấu nhạc cụ dân tộc

Độc tấu đàn bầu “Bình minh tháp cổ” mang đến không gian âm nhạc sâu lắng, diễn tả khoảnh khắc bình minh của miền Trung Việt Nam, nơi những ngọn tháp cổ hiện lên sừng sững dưới ánh sáng mặt trời, qua tiếng đàn bầu – nhạc cụ truyền thống đặc trưng của Việt Nam.

Khán giả cũng được thưởng thức điệu múa cung đình Huế “Lục cúng Hoa đăng” – một điệu múa cổ có lịch sử hơn 300 năm, thường được biểu diễn trong cung đình và các lễ hội dân gian lớn, tái hiện cảnh rước đèn, xếp hình khéo léo, tinh tế của các vũ công.

Tôn vinh bản sắc, thắt chặt giao lưu nhân văn - ảnh 4
Tiết mục múa "Lục cúng hoa đăng"

Các tiết mục “Cánh chim báo tin vui – Cô gái Ma Lan”, “Anh hùng Núp” (độc tấu đàn đá) và “Lửa tình Cao Nguyên” tiếp tục đưa người xem đến với không gian văn hóa Tây Nguyên hùng tráng, khoáng đạt. Những tác phẩm này ca ngợi tinh thần anh hùng, khát vọng hòa bình, tự do của dân tộc, cùng vẻ đẹp mạnh mẽ, cuồng nhiệt trong đời sống lễ hội của đồng bào các dân tộc vùng cao nguyên.

Chương trình còn có các tiết mục độc tấu T’rưng “Czardas” và liên khúc hiện đại gồm “Guốc mộc”, “See tình”... phản ánh đời sống tinh thần, tình yêu và tuổi trẻ của thanh niên Việt Nam hôm nay, với âm nhạc mang màu sắc đương đại nhưng vẫn đậm chất dân gian vùng miền.

Tôn vinh bản sắc, thắt chặt giao lưu nhân văn - ảnh 5
Ca sĩ Mỹ Linh với ca khúc "Trên đỉnh Phù Vân"

Khép lại chương trình là ca khúc “Việt Nam – Trung Hoa” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận – một tác phẩm quen thuộc, thường được vang lên trong các dịp kỷ niệm quan hệ hai nước.

Ca khúc ca ngợi tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc, hai dân tộc “núi liền núi, sông liền sông”, tình cảm hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông khởi xướng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục gìn giữ, vun đắp.

Tôn vinh bản sắc, thắt chặt giao lưu nhân văn - ảnh 6
Phần trình diễn sôi động phản ánh đời sống tinh thần, tình yêu và tuổi trẻ của thanh niên Việt Nam hôm nay

Chương trình do NSND Trần Bình đảm nhiệm kịch bản và tổng đạo diễn, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Tố Loan, cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Đánh giá về chương trình tại buổi tổng duyệt, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận định: Chương trình đảm bảo chất lượng nghệ thuật, có dấu ấn riêng, quy tụ các nghệ sĩ tên tuổi.

Các tiết mục hòa tấu được dàn dựng công phu, độc đáo, là điểm nhấn của một chương trình hợp tác quốc tế hấp dẫn. Ông Trần Hướng Dương đề xuất tăng cường thêm yếu tố âm nhạc để nâng cao hiệu quả trình diễn.

Tôn vinh bản sắc, thắt chặt giao lưu nhân văn - ảnh 7
Các đại biểu cho ý kiến về Chương trình

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Phương Hoà nhấn mạnh, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc là sự kiện chính trị – văn hóa quan trọng nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc.

Theo bà Nguyễn Phương Hoà, chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc đã được Nhà hát chuẩn bị công phu, có chiều sâu.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế cho biết, sự kiện Ngày Văn hoá Việt Nam tại Trung Quốc mang ý nghĩa đặc biệt trong việc khép lại Năm Giao lưu nhân văn Việt Nam – Trung Quốc 2025, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, phát triển năng động trong giai đoạn mới đến với nước bạn Trung Hoa cũng như bạn bè quốc tế.