Lễ hội Văn hoá Văn hoá thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất:

Tinh hoa hội tụ, lan tỏa yêu thương

ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Trong không gian của Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất diễn ra như một bản hòa ca rực rỡ sắc màu. Trong suốt ba ngày, từ ngày 10-12.10, tinh hoa văn hóa năm châu cùng hội tụ, mang đến những trải nghiệm đa sắc, đa thanh, nơi nghệ thuật, âm nhạc, văn hóa của nhiều quốc gia cùng giao hòa trong nhịp điệu của hòa bình và hữu nghị.

 Đặc biệt, lễ hội còn lan tỏa thông điệp nhân ái qua các hoạt động sẻ chia, hướng về đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt, để văn hóa không chỉ là cầu nối giữa các dân tộc, mà còn là sợi dây gắn kết những trái tim cùng chung nhịp yêu thương.

Tinh hoa hội tụ, lan tỏa yêu thương - ảnh 1

Chúng ta sẽ tiếp tục phát huy vai trò của văn hóa là sức mạnh nội sinh, đồng thời là sức mạnh liên kết, đoàn kết quốc tế, cùng nhau sẻ chia trước thiên tai, hậu quả của biến đổi khí hậu vốn mang tính toàn dân, toàn diện và toàn cầu; đòi hỏi phải có sự đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và giúp đỡ lẫn nhau, trong đó có sợi dây văn hóa

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH

 “Sợi tơ hồng” kết nối các quốc gia, thắt chặt nghĩa tình đồng bào

Trước đó, lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất đã diễn ra vào tối ngày 10.10. Dự Lễ khai mạc có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình. Cùng dự có lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội; đại diện các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của đông đảo người dân, du khách quốc tế…

Tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, văn hóa là “sợi tơ hồng” kết nối giữa con người với con người, kết nối các quốc gia, kết nối thế giới; văn hóa không có biên giới. Đánh giá Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất là sự kiện kết nối giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới, Thủ tướng cho rằng, dù “vạn sự khởi đầu nan” song các bên liên quan đều đã nỗ lực hết mình trong việc tổ chức lễ hội. Từ đó đem lại niềm vui, sự hưởng thụ văn hóa của các dân tộc trên thế giới đối với Việt Nam và của Việt Nam với các dân tộc, các nước trên thế giới.

Tinh hoa hội tụ, lan tỏa yêu thương - ảnh 2
Lễ hội diễn ra với mong muốn gắn kết tình hữu nghị giữa các quốc gia, văn hóa vì hòa bình

Thủ tướng cho biết, hiện Việt Nam đang trải qua nhiều đợt thiên tai “bão chồng bão, lũ chồng lũ”. Chỉ trong quý III vừa qua, Việt Nam đã phải hứng chịu 8 cơn bão, riêng tháng 9 hứng chịu 4 cơn bão. Một bộ phận người dân đang phải vật lộn với những khó khăn do thiên tai gây ra. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc nhất đến những địa phương, gia đình có mất mát, thiệt hại về người và tài sản; đồng thời kêu gọi sự đóng góp, chung tay, chia sẻ của đồng bào cả nước, bạn bè quốc tế đối với những người đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người anh hùng dân tộc vĩ đại, Danh nhân văn hóa thế giới đã chỉ rõ, “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Đảng đã xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh, văn hóa có tính khoa học, tính dân tộc và tính đại chúng. Hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục cụ thể hóa đường lối văn hóa này của Đảng Cộng sản Việt Nam để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh, kết nối giữa con người với con người, kết nối các nền kinh tế; đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, góp phần quốc tế hóa văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam ra với bạn bè quốc tế và dân tộc hóa văn minh của thế giới vào Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng đánh giá cao chương trình với tinh thần thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, trong đó có văn hóa sẻ chia, văn hóa giúp đỡ nhau với tình dân tộc, nghĩa đồng bào; góp phần chia sẻ, gửi gắm tình cảm bằng nhiều hình thức khác nhau tới đồng bào đang chịu hậu quả của biến đổi khí hậu, trong đó có các cơn bão và đợt mưa lũ hiện nay. Thủ tướng mong muốn các Bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là các nước, đối tác quốc tế tiếp tục hưởng ứng để Lễ hội Văn hóa thế giới được Việt Nam tổ chức hằng năm.

Thủ tướng nêu rõ: “Chúng ta sẽ tiếp tục phát huy vai trò của văn hóa là sức mạnh nội sinh, đồng thời là sức mạnh liên kết, đoàn kết quốc tế, cùng nhau sẻ chia trước thiên tai, hậu quả của biến đổi khí hậu vốn mang tính toàn dân, toàn diện và toàn cầu; đòi hỏi phải có sự đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và giúp đỡ lẫn nhau, trong đó có sợi dây văn hóa”.

Hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm

Theo Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker, trong những thời khắc khó khăn do thiên tai, lũ lụt gây ra, văn hóa nhắc nhở mọi người dân về cội nguồn của mình. Đó là cội nguồn của sự kiên cường, lòng nhân ái và của năng lực cùng nhau kiến thiết lại cuộc sống.

Tinh hoa hội tụ, lan tỏa yêu thương - ảnh 4
Trong khuôn khổ Lễ hội đã diễn ra buổi đấu giá thiện nguyện, gây quỹ với số tiền 2 tỉ 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ vừa qua

Ông Jonathan Wallace Baker khẳng định, với chủ đề “Chung tay cùng đồng bào vùng lũ”, lễ hội cho thấy văn hóa không chỉ tôn vinh vẻ đẹp và sự sáng tạo, mà còn là nguồn cảm hứng cho lòng trắc ẩn, sự phục hồi và tình đoàn kết. Lễ hội lần này tạo dấu ấn không chỉ bởi sắc màu và những màn trình diễn, mà còn bởi thông điệp khi văn hóa kết nối thì nhân loại sẽ đoàn kết. Lễ hội quy tụ các nghệ sĩ, cộng đồng và quốc gia để chia sẻ các giá trị truyền thống và đổi mới sáng tạo, để lắng nghe nhau và khẳng định rằng sự khác biệt văn hóa không chia rẽ các dân tộc mà lại là yếu tố kết nối các quốc gia với nhau.

Chia sẻ về lễ hội lần này, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Nguyễn Phương Hòa nhấn mạnh, sự kiện đã thành công trong việc tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của các nền văn hóa trên thế giới thông qua nhiều hình thức thể hiện phong phú như nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, điện ảnh, triển lãm... Lễ hội không chỉ mang đến bức tranh rực rỡ sắc màu văn hóa toàn cầu mà còn truyền tải thông điệp về một Hà Nội năng động, cởi mở, nơi giao hòa và hội tụ của các nền văn minh nhân loại. “Với tinh thần Kết nối - Sẻ chia - Lan tỏa yêu thương, văn hóa vì hòa bình, lễ hội đã nhận được sự đồng hành tích cực từ gần 50 đại sứ quán, tổ chức quốc tế và trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. Đặc biệt, chương trình “Bước chân di sản” trong khuôn khổ lễ hội đã gây được quỹ với số tiền 2 tỉ 500 triệu đồng thông qua hoạt động đấu giá thiện nguyện. Toàn bộ số tiền sẽ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua”, bà Phương Hòa cho biết. Bà Phương Hòa cho biết thêm, sự kiện không chỉ giới thiệu tinh hoa văn hóa Việt Nam ra thế giới mà còn là dịp tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu thêm bản sắc dân tộc và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, theo đúng chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước. Trong thời gian tới, Lễ hội sẽ tiếp tục được phát triển theo hướng trở thành sự kiện thường niên, mang dấu ấn thương hiệu riêng của Thủ đô Hà Nội.

Tinh hoa hội tụ, lan tỏa yêu thương - ảnh 5
Hoạt động quảng bá văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ Lễ hộ

Bà Peta Donald, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Australia tại Việt Nam bày tỏ ấn tượng sâu sắc về quy mô và thông điệp của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, coi đây là sáng kiến mang ý nghĩa gắn kết, thể hiện tinh thần cởi mở và hội nhập của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Bà Peta Donald đánh giá, việc quy tụ các nền văn hóa từ khắp năm châu trong không gian Hoàng thành Thăng Long không chỉ là dịp tôn vinh giá trị, bản sắc riêng của mỗi dân tộc mà còn tạo dựng cầu nối giao lưu, tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa các quốc gia. Theo bà Peta Donald, chính sự đa dạng, hòa quyện và sẻ chia qua âm nhạc, nghệ thuật đã tạo nên sức sống đặc biệt cho lễ hội, qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị, củng cố hợp tác và thúc đẩy tinh thần tôn trọng, thấu hiểu giữa các nền văn hóa trong thế giới hiện đại đầy kết nối ngày nay.

Sau ba ngày diễn ra sôi động, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất đã khép lại trong không khí hân hoan, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng công chúng và bạn bè quốc tế. Hàng vạn lượt người dân, du khách đã cùng hòa mình vào không gian đa sắc của văn hóa năm châu, nơi âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực, trang phục và phong tục của các quốc gia cùng hội tụ, lan tỏa tinh thần đoàn kết, hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau. Với cách thức tổ chức chuyên nghiệp, nội dung phong phú và tinh thần giao lưu cởi mở, lễ hội đã trở thành dấu ấn văn hóa đáng nhớ của Thủ đô Hà Nội, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam là điểm đến của sự gặp gỡ, đối thoại và lan tỏa giá trị văn hóa nhân loại.