Tiếp nhận tư liệu ảnh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga
VHO - Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (1950-2026), sáng 14.1, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã trọng thể tổ chức Lễ tiếp nhận tư liệu ảnh do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam trao tặng.
Bộ sưu tập gồm 30 ảnh tư liệu quý, phản ánh sinh động mối quan hệ gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga, đồng thời tái hiện quá trình hình thành và phát triển quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga qua các giai đoạn lịch sử.

Các tư liệu ảnh do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam sưu tầm từ Trung tâm Lưu trữ Nhà nước Moscow, là nguồn tư liệu có giá trị lịch sử đặc biệt, góp phần làm phong phú thêm kho tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
Việc trao tặng bộ tư liệu ảnh thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tinh thần hợp tác chặt chẽ và tình cảm trân trọng mà Đại sứ quán Liên bang Nga dành cho Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nói riêng, cũng như đối với công tác gìn giữ, phát huy di sản tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung.
Khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Đây đồng thời là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung, gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Những bức ảnh tư liệu không chỉ góp phần làm sáng tỏ vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đặt nền móng và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga, mà còn phản ánh chiều sâu lịch sử của mối quan hệ song phương, nơi các giá trị về hòa bình, độc lập dân tộc, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau được hun đúc và lan tỏa.

Đồng thời, bộ tư liệu đã bổ sung nguồn hiện vật quý giá cho hệ thống tư liệu hiện đang lưu giữ tại Khu Di tích, phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, trưng bày, tuyên truyền và giáo dục về di sản Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
Phát biểu tại Lễ trao tặng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady S. Bezdétko nhấn mạnh, mối liên hệ gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và nước Nga hoàn toàn không phải là sự ngẫu nhiên.
Vào đầu thế kỷ XX, trong hành trình tìm kiếm lời giải cho câu hỏi lớn nhất của cuộc đời mình - làm thế nào để một dân tộc bị mất tự do có thể giành lại độc lập và phẩm giá - Nguyễn Ái Quốc đã đến nước Nga Xô viết, quê hương của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, cuộc cách mạng làm thay đổi tiến trình lịch sử thế giới và mang lại niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng, công bằng cho nhiều dân tộc bị áp bức.
Theo Đại sứ, trong thời gian ở Moskva những năm 1923-1924, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia các hoạt động của Quốc tế Cộng sản, trực tiếp chứng kiến quá trình hiện thực hóa những tư tưởng cách mạng thông qua các cải cách nhà nước và xã hội cụ thể tại Nhà nước Xô viết đầu tiên.

Những trải nghiệm ấy đã góp phần quan trọng hình thành tư duy chính trị và đường lối cách mạng độc lập, sáng tạo của Người, gắn liền với thực tiễn Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới.
Đại sứ Gennady S. Bezdétko cũng cho rằng, các chuyến thăm sau này của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Liên Xô không chỉ mang ý nghĩa của những chuyến công du ngoại giao thông thường, mà là những cuộc gặp gỡ giữa những người cùng chí hướng.
Bên cạnh các vấn đề thời sự trong chương trình nghị sự song phương, các bên đã trao đổi sâu sắc về những vấn đề cấp bách của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, cũng như quyền tự quyết của các dân tộc bị áp bức.
Chính những trao đổi đó đã hình thành nền tảng vững chắc của sự thấu hiểu và lòng tin chính trị đặc biệt, trở thành cơ sở cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước cho đến ngày nay.

Khi chiêm ngưỡng những bức ảnh lịch sử trong bộ tư liệu được trao tặng, người xem không chỉ thấy lại biên niên sử của các sự kiện, mà còn cảm nhận được một lịch sử sống động của tình hữu nghị.
Theo Đại sứ, việc tổ chức Lễ tiếp nhận tư liệu ảnh vào thời điểm cận kề kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Liên bang Nga - Việt Nam mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.
Trong suốt chặng đường đã qua, hai nước đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hợp tác tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh đến khoa học - công nghệ và hợp tác nhân văn. Quan trọng hơn cả, tình bạn bền chặt, tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ lẫn nhau và thiện cảm sâu sắc giữa hai dân tộc luôn được gìn giữ, không phụ thuộc vào những biến động chính trị nhất thời.
Lễ tiếp nhận tư liệu ảnh không chỉ là hoạt động có ý nghĩa về mặt lưu trữ và bảo tồn di sản, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và đối ngoại đặc sắc gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga trong bối cảnh hiện nay.

RSS