Thanh Hóa phê duyệt chỉ định thầu dự án cắm mốc giải phóng mặt bằng tại Thành nhà Hồ
VHO -Sở VHTTDL Thanh Hóa vừa phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu cắm mốc giải phóng mặt bằng thuộc dự án bảo tồn, phục hồi một số hạng mục Thành nhà Hồ – Di sản văn hóa thế giới duy nhất bằng đá tại Việt Nam, nhằm phục vụ giai đoạn trùng tu mới.

Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa Lê Văn Trung đã ký ban hành quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 01: “Cắm mốc giải phóng mặt bằng thuộc Dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực Thành nội Di sản văn hóa Thế giới Thành nhà Hồ (giai đoạn 1 thuộc Nhóm dự án số 3) – Giai đoạn 1”.
Theo đó, đơn vị được chỉ định thầu là Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Vina 18, có địa chỉ tại thôn 5, xã Trường Văn, tỉnh Thanh Hóa; giá trị hợp đồng trọn gói là 56.388.000 đồng, thời gian thực hiện 15 ngày kể từ khi ký hợp đồng.
Ban Giám sát, kiểm tra thực hiện các hợp đồng thuộc dự án và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa được giao tổ chức triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.
Thành nhà Hồ (xã Tây Đô) được xây dựng từ cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV dưới thời Hồ Quý Ly, từng là kinh đô Đại Việt và sau đó là kinh đô nước Đại Ngu (1400 – 1407).
Với kiến trúc đá độc bản, quy mô lớn, kết cấu kiên cố hiếm gặp trong lịch sử, công trình đến nay đã tồn tại hơn 600 năm nhưng vẫn giữ được sự bền vững và uy nghi.
Năm 2011, tại kỳ họp thứ 35 của UNESCO ở Paris, Thành nhà Hồ được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình bảo tồn giá trị lịch sử, kiến trúc của tòa thành.
Gần 15 năm sau khi được vinh danh (2011 – 2025), nhiều hoạt động nghiên cứu, khai quật đã tiếp tục hé mở những giá trị quý báu, góp phần phục dựng diện mạo di sản.

RSS