Tăng cường quản lý biểu diễn và ứng xử trên không gian mạng
VHO - Sáng 15.4, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức Họp báo thường kỳ quý I năm 2026 nhằm thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong ba tháng đầu năm và định hướng trọng tâm quý II/2026. Ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTTDL chủ trì họp báo.
Đồng chủ trì có bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.
Tại họp báo, nhiều vấn đề nóng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và môi trường số đã được đại diện các đơn vị chức năng của Bộ làm rõ, đặc biệt là câu chuyện quản lý hoạt động biểu diễn và ứng xử trên không gian mạng.

Siết chặt quản lý biểu diễn, chấn chỉnh tình trạng hát nhép
Trả lời câu hỏi của phóng viên về các video vi phạm trên không gian mạng, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, thẩm quyền kiểm tra, xử lý hiện thuộc về các địa phương - nơi phát sinh hoặc có liên quan đến hoạt động biểu diễn, quảng bá.
Liên quan đến tình trạng hát nhép gây bức xúc dư luận thời gian qua, ông Dương thông tin, ngày 12.02.2026, Bộ VHTTDL đã ban hành Công văn số 745/BVHTTDL-NTBD về việc chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực, gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định.
Theo đó, các địa phương được yêu cầu tăng cường quán triệt, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước; đẩy mạnh kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Công tác quản lý, tuyên truyền, hướng dẫn hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn cũng phải được thực hiện chặt chẽ hơn, đặc biệt chú trọng việc sử dụng âm thanh trong biểu diễn - yếu tố trực tiếp liên quan đến hiện tượng hát nhép.
“Các biểu hiện lệch chuẩn, phản cảm trong hoạt động biểu diễn cần được chấn chỉnh kịp thời, không để gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường nghệ thuật và công chúng”, ông Dương nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý lĩnh vực này. Một hội thảo chuyên đề về biểu diễn trung thực dự kiến sẽ được tổ chức nhằm làm rõ hơn các vấn đề thực tiễn đặt ra.
Đáng chú ý, việc quản lý sẽ không chỉ áp dụng với các đơn vị nghệ thuật công lập mà còn mở rộng tới các cá nhân hoạt động biểu diễn tự do – nhóm đối tượng đang ngày càng có ảnh hưởng lớn trên thị trường nghệ thuật.
Xây dựng môi trường số lành mạnh từ Bộ Quy tắc ứng xử
Ở lĩnh vực truyền thông và không gian mạng, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, Bộ Quy tắc ứng xử trên môi trường số được ban hành vào tháng 3.2026 đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ dư luận. Điều này cho thấy nhu cầu xây dựng một môi trường số văn minh, lành mạnh đang ngày càng trở nên cấp thiết.
Ngay sau khi ban hành, Bộ đã triển khai nhiều hoạt động nhằm đưa Bộ Quy tắc đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, các nền tảng số cũng như những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc phổ biến, mà còn hướng tới thay đổi nhận thức và hành vi ứng xử trên không gian mạng.

Song song với đó, các kế hoạch truyền thông đang được xây dựng theo từng nhóm đối tượng cụ thể. Dự kiến trong tháng 5, Bộ sẽ tổ chức hội nghị phổ biến Bộ Quy tắc, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí, nền tảng số và các KOLs để lan tỏa rộng rãi hơn. Tại đây, các bên liên quan cũng sẽ cùng cam kết đồng hành nhằm đưa Bộ Quy tắc đi vào thực tiễn đời sống.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bộ Quy tắc mang tính định hướng, không phải văn bản pháp luật. Tuy nhiên, để bảo đảm tính hiệu quả, các nội dung trong Bộ Quy tắc được gắn chặt với hệ thống chế tài hiện hành.
"Những hành vi nghiêm trọng như phát tán tin giả, xúc phạm danh dự cá nhân, quảng cáo sai sự thật hay vi phạm quyền riêng tư đều được dẫn chiếu cụ thể tới các quy định xử phạt tương ứng" - bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết.
Một điểm đáng chú ý là dự kiến cuối năm 2026, Bộ sẽ tổ chức Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam (Vietnam iContent), nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực trong việc xây dựng nội dung lành mạnh và lan tỏa các giá trị tốt đẹp trên không gian mạng.
Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ công khai danh sách các kênh, tài khoản vi phạm để cung cấp cho các đơn vị quảng cáo tham khảo khi lựa chọn hợp tác. Đây được xem là giải pháp nhằm tăng tính minh bạch, góp phần tạo áp lực xã hội đối với các hành vi lệch chuẩn, đồng thời khuyến khích sự phát triển của hệ sinh thái nội dung số lành mạnh, bền vững.

RSS