Sẽ có 45 đoàn tham gia Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026 tại Gia Lai

PHAN HIẾU

VHO - Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026 tại Gia Lai dự kiến quy tụ 45 đoàn nghệ nhân đến từ Gia Lai, các tỉnh, thành phố trong nước và một số quốc gia châu Á.

Sẽ có 45 đoàn tham gia Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026 tại Gia Lai - ảnh 1
Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026 tại Gia Lai diễn ra từ ngày 30.10 đến 8.11, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc

Nhân kỷ niệm 21 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là “Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival quốc tế cồng chiêng Gia Lai 2026. Theo đó, Festival sẽ diễn ra tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số xã, phường lân cận của tỉnh.

Năm nay, Festival dự kiến quy tụ 45 đoàn nghệ nhân cồng chiêng, trong đó có 22 đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cùng các đoàn nghệ nhân đến từ các tỉnh, thành phố trong nước và một số quốc gia châu Á. Cùng tham gia Festival còn có các câu lạc bộ, nhóm nhạc trên địa bàn tỉnh.

Diễn ra từ ngày 30.10 đến 8.11, Festival quốc tế cồng chiêng lần này sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc.

Cụ thể, tại khu vực làng Ia Gri, xã Biển Hồ sẽ diễn ra giao lưu, trình diễn âm nhạc, nhạc cụ các dân tộc; phục dựng Lễ Mừng nhà rông mới của người Gia Rai; phiên chợ giới thiệu sản phẩm địa phương và triển lãm “Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai”.

Sẽ có 45 đoàn tham gia Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026 tại Gia Lai - ảnh 2
Festival dự kiến quy tụ 45 đoàn nghệ nhân cồng chiêng, là dịp để các nghệ nhân có cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm

Cùng với đó, Lễ hội đường phố (ngày 6.11) sẽ tổ chức trên một số tuyến đường thuộc các phường Pleiku, Diên Hồng và Hội Phú với sự tham gia của tất cả các đoàn nghệ nhân; giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc tại khuôn viên Bảo tàng Pleiku và Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku.

Đáng chú ý, Chương trình nghệ thuật Đêm hội cồng chiêng quốc tế sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 7.11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), với sự tham gia của các đoàn nghệ nhân.

Tại chương trình, Ban tổ chức sẽ trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với Bộ cồng chiêng Kơ Đơ và Sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026 tại Gia Lai là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, nhằm giới thiệu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, các điểm trải nghiệm, quảng bá hình ảnh quê hương và con người Gia Lai đến với du khách.

Ngoài ra, sự kiện còn tạo điểm nhấn trong sinh hoạt cộng đồng tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; đồng thời là dịp để các nghệ nhân có cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các nghệ nhân trong nước và quốc tế trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là văn hóa cồng chiêng. Qua đó góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc.