(Emagazine) Gia Lai: Lưu giữ nhịp cồng chiêng qua thế hệ trẻ

NHƯ TRANG; thiết kế: MẠNH LÊ

VHO - Đoàn xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Trường THCS Ngô Quyền tổ chức lễ ra mắt CLB Cồng chiêng Thanh thiếu nhi, mở ra một không gian sinh hoạt văn hóa giàu ý nghĩa cho học sinh trên địa bàn.

Lễ ra mắt CLB cồng chiêng thanh thiếu nhi Trường THCS Ngô Quyền xã Ia Dreh Gia Lai

Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị đặc sắc của văn hóa truyền thống, đặc biệt là di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, vốn đã ăn sâu vào đời sống tinh thần của các dân tộc nơi đây.

CLB hiện có 30 thành viên là học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 của Trường THCS Ngô Quyền. Các em đều là những gương mặt trẻ, năng động, có niềm yêu thích với văn hóa dân tộc. Đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm CLB là thầy Nguyễn Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

CLB cồng chiêng thanh thiếu nhi tạo sân chơi văn hóa cho học sinh Gia Lai
Sự ra đời của CLB Cồng chiêng Thanh thiếu nhi của Trường THCS Ngô Quyền, sẽ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cơ sở, đồng thời là bước đi ý nghĩa trong hành trình gìn giữ âm thanh đại ngàn

Với sự tâm huyết của đội ngũ giáo viên, sự đồng hành của tổ chức Đoàn và sự hỗ trợ từ các nghệ nhân địa phương, CLB được kỳ vọng sẽ trở thành môi trường học tập, rèn luyện bổ ích, nuôi dưỡng tình yêu văn hóa trong thế hệ trẻ.

Thầy Nguyễn Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng nhà trường, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: “Tôi hi vọng rằng, ngoài việc các em học được kỹ năng đánh cồng chiêng thì quan trọng hơn là các em sẽ thấm được cái hồn, giá trị văn hóa truyền thống đặc biệt của dân tộc mình.

Nghệ nhân địa phương truyền dạy kỹ năng đánh cồng chiêng cho học sinh Gia Lai
Các nghệ nhân sẽ cùng đồng hành với Nhà trường và địa phương trong việc truyền dạy cồng chiêng cho các em học sinh

Thông qua CLB, tôi mong các em hình thành niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc, từ đó chủ động tiếp nối và lan tỏa những giá trị quý báu này trong đời sống. Khi các em thực sự yêu và hiểu, cồng chiêng sẽ không còn là “di sản” xa vời mà trở thành một phần tự nhiên trong tâm hồn thế hệ trẻ”.

Theo kế hoạch hoạt động, CLB sẽ duy trì sinh hoạt định kỳ vào các ngày cuối tuần. Trong mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên sẽ được trực tiếp học tập, thực hành diễn tấu các bài chiêng truyền thống dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân giàu kinh nghiệm trong xã.

Không chỉ dừng lại ở việc học đánh chiêng, các em còn được tìm hiểu về lịch sử hình thành, giá trị văn hóa, ý nghĩa tâm linh của cồng chiêng trong đời sống cộng đồng, cũng như vai trò của cồng chiêng trong các lễ hội, nghi thức truyền thống.

Thông qua quá trình học tập và trải nghiệm, mỗi thành viên không chỉ dần thành thạo kỹ năng diễn tấu mà còn cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa dân tộc. Những thanh âm vang vọng của cồng chiêng vì thế không chỉ là âm nhạc, mà còn là sợi dây kết nối giữa các thế hệ, là ký ức và bản sắc được trao truyền qua thời gian.

Học sinh Trường THCS Ngô Quyền luyện tập diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên
Sự ra đời của CLB Cồng chiêng Thanh thiếu nhi của Trường THCS Ngô Quyền sẽ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cơ sở, đồng thời là bước đi ý nghĩa trong hành trình gìn giữ âm thanh đại ngàn

Việc thành lập CLB Cồng chiêng Thanh thiếu nhi mang ý nghĩa vượt ra ngoài một hoạt động ngoại khóa đơn thuần. Đây sẽ là giải pháp thiết thực trong công tác giáo dục truyền thống, góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa.

Đồng thời, CLB cũng tạo ra sân chơi lành mạnh, giúp các em tránh xa những tác động tiêu cực, phát triển toàn diện cả về kỹ năng, nhận thức và tinh thần đoàn kết.

Bên cạnh các hoạt động trong phạm vi Nhà trường, CLB còn hướng tới việc tham gia biểu diễn, giao lưu tại các sự kiện văn hóa, lễ hội của địa phương. Đây sẽ là cơ hội để các em cọ xát thực tế, tự tin thể hiện bản thân, đồng thời góp phần quảng bá, lan tỏa nét đẹp văn hóa cồng chiêng đến với cộng đồng.

Anh Nay Chương - Bí thư Đoàn xã Ia Dreh, cho biết, trong thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục quan tâm, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của CLB.

CLB cồng chiêng thanh thiếu nhi tạo sân chơi văn hóa cho học sinh Gia Lai
CLB sẽ tạo ra sân chơi lành mạnh, giúp các em tránh xa những tác động tiêu cực, phát triển toàn diện cả về kỹ năng, nhận thức và tinh thần đoàn kết

Bên cạnh việc tổ chức sinh hoạt thường xuyên, đơn vị sẽ phối hợp mở rộng các hoạt động giao lưu, kết nối với các CLB khác, đồng thời tạo điều kiện để các em tham gia biểu diễn tại nhiều chương trình, sự kiện quan trọng.

Qua đó, từng bước khơi dậy niềm đam mê, vun đắp tình yêu với văn hóa truyền thống trong thanh thiếu nhi.

Sự ra đời của CLB Cồng chiêng Thanh thiếu nhi của Trường THCS Ngô Quyền sẽ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cơ sở, đồng thời là bước đi ý nghĩa trong hành trình gìn giữ âm thanh đại ngàn.

Khi những nhịp chiêng được trao gửi cho thế hệ trẻ, đó cũng là lúc bản sắc văn hóa dân tộc được tiếp nối, lan tỏa và bền bỉ ngân vang trong đời sống hôm nay và cả mai sau.

 Sân chơi văn hóa cồng chiêng giúp thanh thiếu nhi Gia Lai gắn kết và gìn giữ di sản