Sắc Xuân nơi “địa chỉ đỏ”

NHƯ ĐỒNG

VHO - Trong không khí hân hoan đón Xuân Bính Ngọ 2026, Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) được chỉnh trang sẵn sàng cho các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1.3.1906 - 1.3.2026).

Không gian di tích lịch sử - văn hóa quốc gia những ngày đầu năm mới càng thêm rộn ràng, ấm áp, lan tỏa niềm tự hào và lòng tri ân sâu sắc đối với người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi.

 Sắc Xuân nơi “địa chỉ đỏ” - ảnh 1
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và các thành viên trong Đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng

 Không gian văn hóa rộn ràng sắc Xuân

Những ngày đầu năm mới, đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương về Khu lưu niệm tham quan, dâng hương, chụp ảnh lưu niệm, góp phần làm cho không khí nơi đây thêm sinh động, trang nghiêm mà gần gũi. Không chỉ là điểm đến văn hóa - lịch sử quen thuộc, Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã và đang trở thành không gian sinh hoạt văn hóa giàu ý nghĩa mỗi độ Tết đến, Xuân về.

Đón Tết Bính Ngọ 2026, công tác chuẩn bị tại Khu lưu niệm được triển khai sớm, đồng bộ với tinh thần trách nhiệm cao. Dọc tuyến đường từ cổng chính vào khu tưởng niệm và khu trưng bày, hệ thống cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ dây được bố trí hài hòa, tạo nên diện mạo khang trang, tươi mới. Các thảm hoa rực rỡ, băng rôn, cờ phướn được trang trí đồng bộ, trang nhã, mang đậm hơi thở mùa Xuân.

 Sắc Xuân nơi “địa chỉ đỏ” - ảnh 2
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc dâng hương tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng
 Sắc Xuân nơi “địa chỉ đỏ” - ảnh 3
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Ðồng

Đặc biệt, nhiều lối đi và không gian sinh hoạt văn hóa trong khu lưu niệm được treo thêm đèn lồng truyền thống với sắc đỏ, vàng ấm áp, vừa tạo điểm nhấn trang trí ngày Tết, vừa tôn lên không khí Xuân trang nghiêm, gần gũi. Các không gian check-in mang chủ đề Tết cổ truyền được bố trí hợp lý, tạo điều kiện để du khách, nhất là giới trẻ, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa khi về thăm quê hương Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong những ngày đầu năm mới.

Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Mộ Đức Nguyễn Văn Trọng cho biết, tập thể cán bộ, nhân viên Khu lưu niệm tích cực chỉnh trang vườn hoa, cắt tỉa cây xanh, vệ sinh khuôn viên, hoàn thiện các gian trưng bày và bổ sung tiểu cảnh.

Dịp này, xã Mộ Đức bổ sung khoảng 500 chậu hoa các loại, trang trí cổng chào chúc mừng năm mới, xây dựng các tiểu cảnh mang đậm không gian văn hóa Tết tại khu dịch vụ phục vụ khách tham quan. Cùng với đó, các điểm giới thiệu sản phẩm OCOP, điểm dừng chân nghỉ ngơi được trung tâm thông tin du lịch Mộ Đức bố trí, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, để mỗi chuyến “về nguồn” thêm trọn vẹn, ý nghĩa.

 Sắc Xuân nơi “địa chỉ đỏ” - ảnh 4
Không gian Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng rực rỡ cờ hoa, ngập tràn sắc Xuân
 Sắc Xuân nơi “địa chỉ đỏ” - ảnh 5
Không gian check-in mang chủ đề Tết cổ truyền được bố trí hợp lý, tạo điều kiện để du khách, nhất là giới trẻ, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa

Trang nghiêm hướng về lễ kỷ niệm

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia ngày 21.2.2006. Hiện nay, di tích đang lưu giữ và trưng bày 848 hiện vật, hơn 200 hình ảnh cùng gần 500 tài liệu quý, gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Mỗi hiện vật, tư liệu không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn chứa đựng những câu chuyện sinh động về một nhân cách lớn, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời tận tụy vì dân, vì nước.

Trong tâm thức của đông đảo nhân dân và du khách, Khu lưu niệm không chỉ là không gian tưởng niệm mà còn là “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa đặc biệt trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Trung bình mỗi năm, nơi đây đón trên 40.000 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu, dâng hương, riêng các dịp lễ, Tết và các ngày kỷ niệm lớn, lượng khách tăng cao với nhiều đoàn học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong, ngoài tỉnh.

 Sắc Xuân nơi “địa chỉ đỏ” - ảnh 6
Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng là “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa đặc biệt trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử cách mạng cho các thế hệ

Chủ tịch UBND xã Mộ Đức Nguyễn Xuân Thái cho biết: “Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng lưu giữ nguồn tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của bác Đồng, để các thế hệ hôm nay và mai sau tìm hiểu, học tập và noi gương. Địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo hướng lâu dài, bền vững. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì thường xuyên công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân và du khách đến tham quan, dâng hương”.

Chia sẻ cảm xúc khi về thăm Khu lưu niệm dịp này, chị Phạm Thị Thu Hòa (TP.HCM) xúc động chia sẻ: “Dù đã đọc và nghe nhiều câu chuyện về Thủ tướng Phạm Văn Đồng qua sách, báo, nhưng khi trực tiếp đến đây, tôi thực sự tự hào. Chuyến tham quan giúp tôi hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và thêm yêu mến quê hương Quảng Ngãi”.

 Sắc Xuân nơi “địa chỉ đỏ” - ảnh 7
Lễ kỉ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng được tổ chức vào sáng ngày 1.3.2026 tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi)

Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng, công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm đang được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các phần việc theo kế hoạch, bảo đảm tính trang nghiêm, an toàn, thẩm mỹ; chú trọng chỉnh lý tư liệu, trang trí hoa tươi, chuẩn bị chu đáo khu vực dâng hương và tổ chức tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên di tích…

Theo Kế hoạch, Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng được tổ chức vào sáng ngày 1.3 tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lực lượng vũ trang và các đoàn thể và đông đảo nhân dân. 

 Thủ tướng Phạm Văn Ðồng sinh ngày 1.3.1906 trong một gia đình nho học tại xóm Cây Gạo, làng Thi Phổ Nhất, xã Ðức Tân (cũ), nay là xã Mộ Đức - vùng quê giàu truyền thống văn hóa, hiếu học, rất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Suốt 75 năm hoạt động cách mạng, với 32 năm trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ông là nhà chính trị, nhà văn hóa tiêu biểu, kết tinh những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam, là tấm gương sáng về lý tưởng và đạo đức cách mạng, tiếp tục soi đường, bồi đắp tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.