Sắc màu văn hóa dân gian tại Lễ hội điện Huệ Nam
VHO - Ngày 18.4 (tức ngày 2.3 âm lịch), hàng nghìn người dân và du khách đã tham gia lễ rước bộ trong khuôn khổ Lễ hội điện Huệ Nam 2026, mở đầu chuỗi hoạt động Festival mùa Hạ tại Huế.

Lễ hội điện Huệ Nam (hay điện Hòn Chén) diễn ra trong hai ngày 18 và 19.4, với không gian trải dài từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (số 352 Chi Lăng), công viên Thương Bạc, sông Hương ngược lên đến điện Huệ Nam.
Lễ hội là sinh hoạt văn hóa tâm linh truyền thống, được tổ chức định kỳ vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch, thu hút đông đảo người dân và du khách hành hương từ nhiều địa phương trong cả nước.
Tại kỳ Lễ hội điện Huệ Nam dịp này, Ban Tổ chức cho biết có hơn 6.000 người tham gia cùng khoảng 30 - 40 bằng, án (thuyền rước), tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sau nghi lễ tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo, đoàn rước bộ với sự tham gia của đông đảo thanh đồng, đạo hữu xuất phát theo tuyến đường Chi Lăng, qua cầu Gia Hội - đường Trần Hưng Đạo - công viên Thương Bạc.
Các thành viên đoàn rước trong trang phục rực rỡ, kết hợp cùng cờ phướn, trống chiêng và làn điệu hát văn đã tái hiện một bức tranh carnival dân gian đậm sắc màu văn hóa xứ Huế.
Sau khi thực hiện các nghi lễ tại công viên Thương Bạc, đoàn rước di chuyển xuống các bằng, án để cung nghinh Thánh Mẫu và Hội đồng tứ phủ, ngược dòng sông Hương lên điện Huệ Nam tại núi Ngọc Trản.

Tại di tích điện Huệ Nam sẽ diễn ra các nghi lễ chính như cáo yết, cung nghinh Thánh Mẫu nhập điện, lễ hành hương cầu nguyện, chánh tế cầu quốc thái dân an, lễ hoàn tạ và hồi loan trở về Thánh đường 352 Chi Lăng.
Cuối năm 2024, Lễ hội điện Huệ Nam đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội lần này còn là điểm nhấn mở màn mùa du lịch hè, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa xứ Huế đến cộng đồng du khách.

RSS