Ngày này năm xưa:
Ra mắt Hội truyền bá Quốc ngữ
VHO - Ngày 25.5 đánh dấu nhiều sự kiện đáng chú ý trong lịch sử văn hóa, chính trị và khoa học của Việt Nam cùng thế giới. Từ sự kiện ra mắt Hội Truyền bá Quốc ngữ, tưởng niệm các bậc danh sĩ, thi sĩ tài hoa cho đến các dấu ấn quốc tế định hình thời đại, tất cả đều mang những giá trị sâu sắc.
Ra mắt Hội Truyền bá Quốc ngữ

Thực hiện đề nghị của đồng chí Trường Chinh, Xứ ủy Bắc Kỳ Đảng Cộng sản Đông Dương đã vận động thành lập một tổ chức công khai chống nạn mù chữ.
Tháng 5.1938, các đồng chí Trần Huy Liệu, Đặng Thai Mai, Võ Nguyên Giáp cùng một số trí thức nhân văn trí tiến bộ đứng ra lập "Hội Truyền bá Quốc ngữ" do cụ Nguyễn Văn Tố, một trí thức tiến bộ có tên tuổi làm Hội trưởng.
Ngày 25.5.1938, Hội Truyền bá Quốc ngữ chính thức ra mắt tại trụ sở Hội Thể dục thể thao Hà Nội. Trong thời gian ngắn, nhờ sự chỉ đạo sát sao của tổ chức Đảng, tinh thần ham học của quần chúng và nỗ lực của các hội viên gồm trí thức, học sinh, sinh viên yêu nước, phong trào mau chóng trở thành một phong trào quần chúng có tổ chức và thu được kết quả tốt đẹp.
Phong trào tiếp tục phát triển mạnh mẽ và sau Cách mạng Tháng Tám 1945, Hội đã trở thành lực lượng nòng cốt cho phong trào diệt dốt, Bình Dân học vụ.
Danh sĩ Bùi Huy Bích qua đời
Danh sĩ Bùi Huy Bích mất ngày 25.5.1818. Ông là người làng Định Công, sau sang cư ngụ ở làng Thịnh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.
Năm 1762 đời Lê Hiển Tông, ông đỗ Hương Cống, đến năm 1769 khi mới 25 tuổi ông đỗ Tiến sĩ được bổ làm Hiệu lý Viện Hàn lâm, rồi thăng làm Thị chế, kế được thụ chức Thiên sai tri hộ phiên, kiêm chức Đông các hiệu thư. Năm 1777 ông làm Đốc đồng Nghệ An, về sau kiêm chức Tả thị lang Bộ Lại, Hành tham tụng.
Ông làm quan chính trực, không cầu cạnh, từ lời nói đến việc làm là khuôn mẫu cho người đời.
Bùi Huy Bích để lại các tác phẩm như "Bích câu tiền hậu", "Nghệ An tập thơ", "Thái Liên", "Tôn Am văn cáo", "Hoàng việt thi tuyển", "Quốc triều chính đại lục", "Lịch triều thi sao".
Vua Gia Long có vời ông ra làm quan nhưng ông từ chối.
Nhà thơ - Liệt sĩ Lê Anh Xuân hi sinh
Nhà thơ Ca Lê Hiến với bút danh nổi tiếng Lê Anh Xuân đã anh dũng hi sinh vào ngày 25.5.1968 ở vùng phụ cận Sài Gòn khi mới 28 tuổi.
Ông sinh ngày 5.6.1940, quê ở Vàm Nước Trong, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Năm 1952 ông sớm thoát li gia đình tham gia xếp chữ ở nhà in Trịnh Đình của Sở Giáo dục Nam Bộ. Đến năm 1954 ông tập kết ra Bắc và tốt nghiệp khoa Sử trường Đại học Tổng hợp rồi ở lại làm giảng viên.
Ít lâu sau ông được cử đi học nước ngoài nhưng ông đã xin được về quê hương chiến đấu. Cuối năm 1964 ông về Nam trong đoàn cán bộ giáo dục công tác ở Tiểu ban Tuyên huấn Trung ương Cục rồi chuyển về công tác ở Hội Văn nghệ giải phóng.
Trong sự nghiệp của mình, Ca Lê Hiến đã sáng tác các tập thơ giá trị như "Tiếng gà gáy", "Hoa dừa", "Trường ca Nguyễn Văn Trỗi", trong đó có bài thơ xuất sắc nổi tiếng "Dáng đứng Việt Nam".
Thành lập Tổ chức thống nhất châu Phi
Tổ chức thống nhất châu Phi (gọi tắt là OAU) được thành lập vào ngày 25.5.1963 tại Ali Abêba (nước Êtiôpia) với sự tham gia của hơn 50 nước thành viên.
Hoạt động của OAU nhằm củng cố sự đoàn kết và phối hợp hành động của các nước châu Phi, đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.
Cơ quan tối cao của OAU là Hội nghị những người đứng đầu nhà nước và Chính phủ, trụ sở của tổ chức được đặt cố định tại Ali Abêba.
Sự ra đời của tổ chức này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thắt chặt tình đoàn kết giữa các quốc gia trong châu lục, tạo nên sức mạnh tập thể to lớn để bảo vệ độc lập chủ quyền, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực nhằm xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững sau thời kỳ thuộc địa.
Thành lập Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh
Ngày 25.5.1981, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã chính thức được thành lập tại thủ đô Riyadh của đất nước Ả Rập Saudi. Đây là một liên minh chính trị và kinh tế vô cùng quan trọng, bao gồm các quốc gia nằm trong khu vực vùng Vịnh Arab giàu tài nguyên dầu mỏ ở Trung Đông.
Sự ra đời của tổ chức này nhằm mục đích tăng cường sự hợp tác, kết nối mật thiết và hội nhập toàn diện giữa các nước thành viên trên nhiều lĩnh vực cốt lõi như kinh tế, tài chính, thương mại, hệ thống luật pháp và hành chính.
Cột mốc lịch sử này không chỉ thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao đa phương giữa các quốc gia trong khối phát triển lên một tầm cao mới, mà còn góp phần quan trọng vào việc định hình cục diện địa chính trị, giữ vững an ninh và thúc đẩy sự ổn định, phát triển thịnh vượng bền vững cho toàn khu vực.
Siêu phẩm điện ảnh Star Wars phát hành
Ngày 25.5.1977 chứng kiến một cột mốc lịch sử khi bộ phim khoa học giả tưởng huyền thoại "Chiến tranh giữa các vì sao" (Star Wars) do George Lucas viết kịch bản và đạo diễn chính thức được phát hành công khai. Bộ phim ngay lập tức trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu và vươn lên thành một trong những tác phẩm điện ảnh thành công, có tầm ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại.
Tác phẩm xuất sắc này đã nhận được bảy giải Oscar danh giá.
Không chỉ thành công rực rỡ về mặt nghệ thuật và kỹ xảo điện ảnh tiên phong, bộ phim còn tạo nên một cú hích thương mại khổng lồ khi đạt doanh thu lên tới 461 triệu đô la tại thị trường Mỹ và đạt tổng cộng gần 800 triệu đô la trên toàn thế giới, mở ra một kỉ nguyên mới cho dòng phim bom tấn giải trí.
Người mù đầu tiên chinh phục đỉnh Everest
Ngày 25.5.2001 chứng kiến một sự kiện hi hữu mang tính bước ngoặt khi anh Erik Weihenmayer đã trở thành người mù đầu tiên trong lịch sử nhân loại leo tới đỉnh của ngọn núi Everest.
Bất chấp sự khiếm khuyết hoàn toàn về thị giác cùng với những hiểm nguy cực hạn của thời tiết băng giá, địa hình hiểm trở trên nóc nhà thế giới, người đàn ông này đã vượt qua tất cả bằng một ý chí sắt đá và tinh thần kiên cường.
Sự kiện vĩ đại này không chỉ là một cột mốc thể thao chói lọi chứng minh giới hạn của con người, mà còn trở thành biểu tượng có sức lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng sâu sắc cho cộng đồng người khuyết tật trên toàn cầu, tiếp thêm cho họ niềm tin vững chắc để vượt qua nghịch cảnh và hiện thực hóa những ước mơ tưởng chừng như không thể.

RSS