Về bài “Danh thắng Kim Sơn: Vẻ đẹp bị che khuất bởi đường xuống cấp”:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra nội dung Báo Văn Hóa phản ánh

TRẦN HOÀNG

VHO - Trước phản ánh của Báo Văn Hóa về tình trạng tuyến đường dẫn vào danh thắng Kim Sơn xuống cấp, che khuất vẻ đẹp di tích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lí và báo cáo kết quả theo quy định.

 UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản giao UBND xã Biện Thượng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thực tế nội dung Báo Văn Hóa phản ánh trong bài viết Danh thắng Kim Sơn: Vẻ đẹp bị che khuất bởi đường xuống cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra nội dung Báo Văn Hóa phản ánh - ảnh 1
Văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin Báo Văn Hóa phản ánh về tuyến đường dẫn vào danh thắng Kim Sơn xuống cấp

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, việc kiểm tra phải tập trung làm rõ hiện trạng tuyến đường dẫn vào khu danh thắng Kim Sơn, cũng như các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông và vệ sinh môi trường khu vực di tích.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND xã Biện Thượng có trách nhiệm tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế theo thẩm quyền hoặc đề xuất giải pháp xử lí phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, đồng thời giữ gìn cảnh quan, giá trị của danh thắng.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu địa phương phối hợp với Sở VHTTDL thống nhất nội dung, thực hiện việc cung cấp thông tin cho Báo Văn Hóa theo đúng quy định của pháp luật về báo chí và phát ngôn; đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

*Trước đó, Báo Văn Hóa phản ánh, trái ngược với vẻ đẹp non nước hữu tình của danh thắng quốc gia Kim Sơn là thực trạng đáng lo ngại của tuyến đường “cửa ngõ” kết nối di tích với bên ngoài.

Đây là tuyến giao thông huyết mạch, song suốt nhiều năm qua đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, lồi lõm, chi chít “ổ trâu”, “ổ voi”; mùa mưa nước đọng thành hố sâu khó quan sát, mùa nắng bụi bay mù mịt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người dân địa phương cho biết nguyên nhân chính là do tuyến đường thường xuyên phải “oằn mình” chịu tải bởi lượng lớn xe tải chở đá quá khổ, quá tải từ các mỏ đá và cơ sở chế tác nằm sát khu danh thắng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra nội dung Báo Văn Hóa phản ánh - ảnh 2
Tuyến đường từ quốc lộ 217 vào danh thắng Kim Sơn xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, chi chít “ổ trâu”, “ổ voi”, gây khó khăn và mất an toàn cho người dân, du khách

Khói bụi và tiếng ồn kéo dài không chỉ khiến hạ tầng nhanh chóng xuống cấp mà còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân dọc tuyến đường.

Ghi nhận thực tế cũng cho thấy, không ít du khách dù đánh giá cao vẻ đẹp cảnh quan và giá trị lịch sử, văn hóa của danh thắng quốc gia Kim Sơn nhưng chỉ ghé thăm trong thời gian ngắn, hạn chế lưu trú và sử dụng dịch vụ tại địa phương do việc di chuyển khó khăn.

Tình trạng này không chỉ tác động đến sinh hoạt của người dân mà còn kìm hãm sự phát triển du lịch, làm giảm sức hút của một danh thắng đã được Nhà nước công nhận từ năm 2009.