Nước lũ nhấn chìm di sản Huế
VHO - Ngày 28.10, các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế tiếp tục bị nhấn chìm trong biển nước do nước lũ sông Hương dâng cao.

Khu vực Đại Nội Huế nước lũ ngập khoảng 1m, các cung điện ngập khoản 0,3m. Di tích Nghinh Lương Đình ven sông Hương ngập sâu trong nước lũ.
Mưa lũ lịch sử ở Huế 2 người chết và mất tích, sơ tán gần 1.760 hộ dân
Những di tích bên trong Kinh thành Huế hầu như đều bị ảnh hưởng. Di tích Quốc Tử Giám, điện Long An (Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế) đều bị nước lũ bủa vây. Lầu Tàng Thơ ở cuối đường Đinh Tiên Hoàng ngập sâu hơn 1m.
Các điểm di tích bên ngoài Kinh thành như: lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Thiệu Trị, lăng Dục Đức bị ngập sâu với mức ngập từ 1m đến 1,7m. Nhiều các điểm di tích khác bị ngập cục bộ từ 0,2m đến 0,4m...

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thông báo rộng rãi đến cộng đồng, du khách và các đơn vị lữ hành về việc dừng đón khách tham quan từ trưa 27.10.

Hiện đơn vị đang cắt cử lực lượng theo dõi, ứng trực, đảm bảo an toàn cho các di tích, hiện vật, thiết chế. Đồng thời sớm dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả sau khi nước lũ rút.

RSS