NSND Thanh Thúy: “Công nghiệp văn hóa cần cơ chế đủ mạnh để phát triển“
VHO - NSND Thanh Thúy nhấn mạnh cần cơ chế đủ mạnh để phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế và nâng cao vị thế quốc gia.

Ngày 20.3, Ủy ban bầu cử TP.HCM công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031. Trong lĩnh vực văn hóa, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, là một trong 125 đại biểu trúng cử.
NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy sinh ngày 5.9.1977, quê xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long. Bà có trình độ lý luận chính trị cao cấp; là thạc sĩ nghệ thuật âm nhạc, thạc sĩ quản lý công, cử nhân thanh nhạc và tốt nghiệp cao đẳng đạo diễn sân khấu. NSND Thanh Thúy từng là đại biểu HĐND TP.HCM các nhiệm kỳ 2011–2016 và 2016–2021.
Chia sẻ sau khi trúng cử, NSND Thanh Thúy cho biết bà nhận thức rõ đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước cử tri Thành phố và cả nước. Từ kinh nghiệm qua các nhiệm kỳ trước, bà khẳng định sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ sự gương mẫu, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu của Nhân dân.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đối với đại biểu dân cử ngày càng cao, đòi hỏi phải hội tụ cả phẩm chất chính trị vững vàng và năng lực chuyên môn.
Người đại biểu không chỉ cần trung thành với Tổ quốc, liêm chính, bản lĩnh mà còn phải có kiến thức chuyên sâu, kỹ năng lập pháp, tư duy đổi mới, tinh thần hành động và tầm nhìn dài hạn.
“Đại biểu phải dám nói, dám làm, sát dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời là cầu nối hiệu quả giữa Nhân dân với các cơ quan có thẩm quyền, góp phần xây dựng chính sách phù hợp, hướng tới sự đồng thuận xã hội”, NSND Thanh Thúy nhấn mạnh.
Ở góc độ quản lý lĩnh vực văn hóa, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cho rằng việc hoàn thiện thể chế, chính sách thời gian qua đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, xác định là khâu đột phá nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển.
Trong tiến trình này, vai trò của đại biểu HĐND có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa, ngành công nghiệp văn hóa, thông qua ba hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng.
Đại biểu không chỉ tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật mà còn chuyển hóa tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thành các quy định cụ thể, tạo hành lang pháp lý vững chắc để thúc đẩy phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa và bảo tồn di sản của dân tộc.

Đề cập đến công nghiệp văn hóa, NSND Thanh Thúy nhìn nhận đây là lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhưng vẫn cần thêm những cơ chế đủ mạnh để phát triển tương xứng. Theo bà, để công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế dịch vụ trọng yếu, có khả năng thu hút nguồn lực, tạo lợi thế cạnh tranh và đóng góp tích cực vào tăng trưởng, việc hoàn thiện thể chế cần tiếp tục được đẩy mạnh.
Trong đó, cần chú trọng xây dựng các chính sách đặc thù, tạo điều kiện để các nguồn lực xã hội tham gia sâu hơn vào lĩnh vực văn hóa; đồng thời bảo đảm mức đầu tư cho văn hóa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế – xã hội. Đây là yếu tố quan trọng để khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho công nghiệp văn hóa phát triển.
Theo NSND Thanh Thúy, khi cơ chế được hoàn thiện, môi trường phát triển được mở rộng, công nghiệp văn hóa không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần định vị thương hiệu quốc gia, nâng cao vị thế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
“Từ thực tiễn công tác, tôi cho rằng cần tiếp tục mở đường chính sách để công nghiệp văn hóa phát triển đúng tiềm năng, qua đó đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới”, bà bày tỏ.

RSS