Đưa công nghiệp điện ảnh trở thành trụ cột tăng trưởng sáng tạo
VHO - Trước thềm LHP Việt Nam lần thứ XXIV, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - đồng Trưởng BTC đã có cuộc chia sẻ với Văn Hóa về công tác chuẩn bị, điểm nhấn của sự kiện và chiến lược phát triển điện ảnh của Thành phố.

P.V: Thưa bà, LHP Việt Nam quay trở lại TP.HCM sau 10 năm (từ lần thứ XIX năm 2015) và cũng là lần thứ 5 TP đăng cai sự kiện văn hóa - nghệ thuật mang tầm quốc gia này. TP đã chuẩn bị cho sự kiện lần này như thế nào, và với tâm thế ra sao?
- NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy: Cùng với niềm tự hào to lớn trong bối cảnh TP.HCM vừa cùng với cả nước kỷ niệm những sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, TP.HCM vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030, mở ra một giai đoạn phát triển mới.
Đồng thời, ngày 31.10.2025, TP.HCM vinh dự được UNESCO chính thức ghi danh là “Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực Điện ảnh” - TP đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á được công nhận trong lĩnh vực này. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định vị thế quốc tế và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành điện ảnh Thành phố mang tên Bác.
Trong bầu không khí hân hoan ấy, TP rất vinh dự được cùng Bộ VHTTDL và Cục Điện ảnh đăng cai tổ chức LHP Việt Nam lần thứ XXIV. Với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, Liên hoan không chỉ tôn vinh những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc và những cống hiến sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ, nhà làm phim, mà còn là dịp để kết nối, chia sẻ, mở rộng hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới, góp phần đưa văn hóa nói chung và lĩnh vực điện ảnh Việt Nam nói riêng lan tỏa mạnh mẽ hơn trên bản đồ sáng tạo quốc tế.
Đây cũng là dịp để khán giả TP được hòa mình trong không khí điện ảnh rực rỡ, được gặp gỡ, giao lưu cùng các tài năng sáng tạo, thưởng thức những tác phẩm đậm đà bản sắc dân tộc và giàu tính nhân văn… Tôi tin rằng, Liên hoan năm nay sẽ lan tỏa niềm tự hào và tình yêu điện ảnh đến đông đảo công chúng, đồng thời khẳng định tầm vóc, vị thế mới của điện ảnh Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.
LHP Việt Nam lần thứ XXIV sẽ gồm những chương trình và hoạt động gì nổi bật, đặc biệt là về số lượng phim dự thi, các buổi chiếu miễn phí và các sự kiện chuyên môn?
- BTC đã nhận được 30 phim truyện, 120 phim tài liệu, 21 phim khoa học, 32 phim hoạt hình. Hội đồng tuyển chọn đã chọn 87 phim trong chương trình dự thi, với 16 phim truyện, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình. Bên cạnh đó, Chương trình Toàn cảnh (không nằm trong Chương trình phim dự thi) có 14 phim truyện, 25 phim tài liệu, 7 phim khoa học và 11 phim hoạt hình.
Tại TP.HCM, trong 5 ngày diễn ra LHP, công chúng sẽ được xem phim miễn phí, bao gồm phim của Chương trình Toàn cảnh và phim dự thi, tại 3 cụm rạp lớn: Galaxy Park Mall (Tầng 4, TTTM Park Mall, 547-549 Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng); CGV Hùng Vương Plaza (126 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn); Cinestar Hai Bà Trưng (135 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn).
Ngoài ra, tại rạp Galaxy Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, phường Bến Thành) sẽ trình chiếu và giao lưu với đoàn phim Mưa đỏ - phim truyện điện ảnh chiếu mở màn cho LHP. Trước đó, Tuần phim chào mừng Liên hoan đã diễn ra từ 15-20.11 tại nhiều tỉnh, thành, giới thiệu 15 bộ phim miễn phí nhằm quảng bá và tôn vinh điện ảnh nước nhà, đồng thời giúp khán giả, đặc biệt là giới trẻ, hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và các giá trị nhân văn.
Trong khuôn khổ LHP sẽ có các sự kiện như: Tọa đàm “Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới” do Cục Điện ảnh chủ trì, trao đổi giải pháp phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam, ứng dụng công nghệ mới, xây dựng hệ sinh thái chuyên nghiệp và bản sắc. Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương” do TP.HCM chủ trì, nâng cao chuyên nghiệp hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, kết nối nhà đầu tư, đạo diễn, đoàn làm phim trong và ngoài nước. Hội thảo “Phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động lưu trữ trong tình hình hiện nay” do Viện Phim Việt Nam tổ chức, đánh giá thực trạng khai thác phim lưu trữ, vấn đề bản quyền và đề xuất giải pháp phát huy giá trị điện ảnh lưu trữ.
Ngoài ra, Triển lãm ảnh TP.HCM vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh từ 21-25.11, giới thiệu hơn 200 hình ảnh về con người, cuộc sống, quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển của Sài Gòn - TP.HCM qua nhiều giai đoạn, giúp công chúng hiểu thêm bối cảnh lịch sử, văn hóa qua ống kính điện ảnh.
Cùng với đó là các hoạt động xúc tiến, phát triển điện ảnh địa phương, tạo cơ hội các nhà làm phim, nghệ sĩ và lãnh đạo địa phương gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá tiềm năng, cảnh quan, chính sách ưu đãi, môi trường sản xuất phim, hướng tới xây dựng TP.HCM là trung tâm điện ảnh sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc.
Với những nội dung công việc thống nhất với Bộ VHTTDL, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, tập trung nguồn lực và điều kiện thuận lợi để tổ chức LHP Việt Nam lần thứ XXIV đạt kết quả cao nhất; góp phần quảng bá hình ảnh TP năng động, trẻ trung và nhiều tiềm năng sáng tạo - một trung tâm sản xuất, giao lưu và hợp tác quốc tế về nghệ thuật điện ảnh, hướng đến là thành phố sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc.

Bà có thể cho biết, trong thời gian tới, TP.HCM có kế hoạch gì để tiếp tục phát triển và quảng bá điện ảnh cũng như nâng tầm các sự kiện văn hóa - nghệ thuật quốc gia và quốc tế?
- TP.HCM xác định điện ảnh là lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. TP đang xây dựng hệ sinh thái điện ảnh toàn diện - từ sản xuất, phát hành, đào tạo nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng đến khai thác bối cảnh và dịch vụ hỗ trợ làm phim, qua đó đưa công nghiệp điện ảnh trở thành trụ cột tăng trưởng sáng tạo, đóng góp vào GRDP, đồng thời quảng bá hình ảnh TP ra quốc tế.
TP.HCM được UNESCO đưa vào danh sách “Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Điện ảnh” đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á sẽ mở ra cơ hội để TP trở thành nơi kết nối điện ảnh nước nhà với bạn bè trên khắp năm châu, thu hút các dự án hợp tác, các nhà làm phim, chuyên gia, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Trên cơ sở này, TP sẽ triển khai đồng bộ các dự án phát triển điện ảnh chuyên nghiệp và hiện đại, mở rộng hợp tác đào tạo và trao đổi chuyên gia với các nước tiên tiến, nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển điện ảnh đa dạng, sáng tạo và hội nhập.
Bên cạnh đó, TP sẽ tiếp tục tổ chức và nâng tầm các sự kiện điện ảnh quốc gia và quốc tế. LHP Việt Nam, LHP Quốc tế TP.HCM (HIFF) và các chương trình giao lưu, tọa đàm chuyên môn sẽ trở thành điểm hẹn thường niên cho giới nghề và khán giả; triển khai các chương trình hợp tác, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và truyền thông để nâng cao chất lượng sản xuất, đồng thời tạo cơ hội quảng bá, phát hành phim Việt ra thị trường quốc tế.
Trân trọng cảm ơn bà!

RSS